Audio 21-11-2016: Bị cướp 70 triệu đồng, chủ quán nước mía không dám tri hô, trình báo

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bị cướp 70 triệu đồng, chủ quán nước mía im lặng, không dám tri hô; Túng tiền, 2 thiếu nữ 16 tuổi rủ nhau chặn cướp xe máy; 120 người thiệt mạng trong vụ tàu hỏa trật bánh ở Ấn Độ…

Bản tin phát thanh ngày 21-11-2016

* Thông tin từ CAQ 11, TP. HCM cho biết, đang truy xét nghi can gây ra vụ nổ súng tại 1 điểm kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn, làm 1 người bị thương. Nghi can gây án được xác định tên Thành, có biệt danh Thành “đen”, hiện chưa rõ lai lịch.

Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc L. (SN 1992, trú tại quận 11). Anh L bị bắn xuyên đạn qua mu bàn tay trái, hiện đã được phẫu thuật, sức khỏe bình phục tốt.

Nạn nhân L đang điều trị tại bệnh viện

* Tối 20-11, Công an xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành (Long An) cho biết, đang phối hợp CAH làm rõ vụ cướp khá kỳ lạ trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 18h ngày 19-11, bà Võ Thị K.T. (SN 1970, trú tại xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành) đang bán nước mía trước hiên nhà thì có 2 thanh niên vào mua nước mía, sau đó bất ngờ dùng dao khống chế, lấy toàn bộ số tiền gần 70 triệu đồng bà T. cất giấu trong tủ rồi tẩu thoát. 

Đáng nói, lúc này, gia đình bà T. đang tụ tập đông người, nhưng không ai biết về vụ cướp, bản thân bà T. vì sợ bị đâm chết nên không dám tri hô và giấu kín, không trình báo Công an. Theo gia đình, bà T. có nhiều tiền như vậy là do bà vừa đi gom hụi hàng tháng về. 

Quán tạp hóa nơi bà T. bị đối tượng thanh niên khống chế, cướp 70 triệu đồng (Ảnh: Dân trí)

* Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) khiến 8 người thương vong, bước đầu cơ quan chức năng xác định, xe bán tải BKS 29C-402.61 được phép chở 5 người nhưng vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe này đã chở đến 8 người.

Vụ tai nạn khiến cụ bà Nguyễn Thị Vinh (88 tuổi) tử vong, 7 người khác trên xe bán tải bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: ATGT)

* Ngày 20-11 CAQ 12, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quỳnh Như và Võ Nguyễn Thúy Vy (cùng 16 tuổi, trú tại quận 12) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra, do thiếu tiền tiêu xài, nên Như và Vy rủ nhau chặn đầu chiếc xe máy nhãn hiệu Lead của một phụ nữ đi đường, sau đó dùng dao tự chế chém tới tấp khiến nạn nhân bị thương, hòng cướp xe. 

Nghe tiếng nạn nhân kêu cứu, người dân xung quanh chạy đến nhanh chóng bắt giữ Vy và Như giao cho Công an địa phương điều tra, xử lý. 

Nơi xảy ra vụ cướp (Ảnh: Google Maps)

* Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay 21-11, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. 

Dự báo, từ đêm 23-11, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Hà Nội từ đêm 23-11 có mưa, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-16 độ C.

Khu vực Bắc bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội chuẩn bị lạnh sâu, nền nhiệt giảm 12-15 độ C

* Đài RFI đưa tin, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra ngày 20-11 tại Lima (Peru), Tổng thống Barack Obama kêu gọi thế giới không nên lo sợ hay “vội phê phán” những lời tuyên bố gây sốc của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lúc tranh cử mà hãy để cho ông Trump "một cơ hội".

Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama kêu gọi thế giới cho ông Donald Trump "một cơ hội"

* Tờ Hindustan Times đưa tin, ít nhất 120 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương khi một đoàn tàu bị trật đường ray, trong vụ tai nạn đường sắt ngày 20-11 tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ. 

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng (giờ Ấn Độ) trên chuyến tàu tốc hành gồm 23 toa từ thành phố Indore đi thành phố Patna. Một quan chức Ấn Độ cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc có thể là đường ray đã bị nứt khiến 14 toa xe trật bánh.

Hiện trường vụ tàu trật đường ray ở Ấn Độ

* Các công tố viên Hàn Quốc ngày 20-11 cho biết, đã chính thức truy tố bà Choi Soon-sil, bạn thân của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cùng hai cựu cố vấn của bà Park trong vụ bê bối liên quan đến bà Choi.

Reuters dẫn lời công tố viên trưởng Lee Young-ryeol tại văn phòng công tố Seoul cho biết, các công tố viên tin rằng, Tổng thống Park Geun-hye đồng lõa với bà Choi trong vụ bê bối này, nhưng bà Park sẽ không bị truy tố do có quyền miễn trừ theo Hiến pháp Hàn Quốc.