Audio 2-10-2015: Phá xưởng sản xuất súng, đạn trái phép và vụ xả súng kinh hoàng tại Mỹ

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phá xưởng sản xuất súng, đạn trái phép; Phát hiện “lò” sản xuất kính chắn gió ô tô giả; Phạt tù người Trung Quốc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Cháy nhà 3 tầng trên phố Giang Văn Minh; Mỹ: Thêm một vụ xả súng kinh hoàng khiến 15 người thiệt mạng; Ít nhất 12 người chết trong vụ máy bay quân sự Mỹ rơi ở Afghanistan…

Bản tin phát thanh ngày 2-10-2015

* Công an tỉnh Quảng Ninh chiều 1-10 cho biết, đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy tìm những đối tượng có liên quan đến xưởng chế tạo vũ khí trái phép do Cao Đăng Sửu, (42 tuổi, ở  P.Hà Phong, TP.Hạ Long) làm chủ.

Trước đó, tối 30-9, lực lượng công an nhận tin về việc Sửu đang bắt giữ trái phép anh P.K.V (34 tuổi, ở P.Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả) tại nhà riêng. Sau đó, lực lượng công an đến hiện trường và khống chế Sửu, thu giữ 1 khẩu súng ngắn tự chế cùng 1 khóa số 8. Tiếp tục kiểm tra, các trinh sát phát hiện Sửu đang tổ chức sản xuất súng, đạn trái phép và thu giữ tại xưởng 10 khẩu súng tự chế các loại, 2 báng súng, 16 bộ phận báng súng, 12 thỏi kim loại hình trụ dạng mìn tự chế, 21 viên đạn các loại. Liên quan đến vụ án, công an cũng tạm giữ hình sự Bùi Văn Trang (30 tuổi, ở P.Hà Phong, TP.Hạ Long), để phục vụ điều tra.

Số lượng súng đạn bị thu giữ

* Sáng 1-10, Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.HCM, kiểm tra hành chính cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô Minh Hoàng (đường An Dương Vương, P.3, Q.5) của Công ty Minh Hoàng (trụ sở tại KCN Tân Tạo, Q. Tân Bình) có biểu hiện khả nghi mua bán kính chắn gió ô tô giả, tiến hành kiểm tra thu giữ 18 tấm kính chắn gió trước ô tô của 2 hãng xe nổi tiếng, không có hóa đơn chứng từ.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định công ty này nhập kính trắng từ nước ngoài về, sau đó dùng máy cắt theo mẫu kính chính hãng, rồi dùng phương pháp in lụa in nhãn hiệu của các hãng ô tô nổi tiếng lên kính để tung ra thị trường tiêu thụ.

Phân xưởng sản xuất kính giả của Công ty Minh Hoàng

* Ngày 30-9, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Chang Wei Wei (Quốc tịch Trung Quốc) 2 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo cáo trạng, ngày 1-8-2015, Chang Wei Wei đi xe ô tô từ KCN Manhattan Bavet đến Cửa khẩu quốc tế Bavet (Campuchia) rồi đi bộ đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (thuộc H.Bến Cầu, Tây Ninh) để làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Khi làm thủ tục nhập cảnh Wei không khai báo số ngoại tệ mang theo.

Qua kiểm tra hành lý bằng máy soi, lực lượng Hải quan phát hiện trong túi xách số ngoại tệ 20.000 USD. Kiểm tra trên người Wei, cơ quan chức năng còn phát hiện 10.000 USD trong túi quần bên trái và 900 USD trong ví da màu đen nên bắt giữ Wei.

Bị cáo Chang Wei Wei trả lời thẩm vấn trước hội đồng xét xử

* Chiều 1-10, trên tầng thượng của ngôi nhà 3 tầng trong ngõ 58 phố Giang Văn Minh (Ba Đình, Hà Nội) đột nhi​ên bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã điều 3 xe đến hiện trường, tiến hành công tác dập lửa, đến 18h, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

Được biết, tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, các thành viên trong ngôi nhà này đang sinh hoạt tại khu vực tầng 1. Phát hiện có cháy, các thành viên đã chạy thoát ra ngoài an toàn. Nguyên nhân vụ cháy, ban đầu được xác định là do chập điện.

* Ngày 1-10, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong một vụ xả súng điên cuồng tại tiểu bang Oregon ở miền Tây nước Mỹ. 
Theo nguồn tin báo chí và cảnh sát địa phương, vụ xả súng xảy ra tại trường Đại học Cộng đồng Umpqua ở thành phố Roseburg của bang Oregon vào lúc 10h30 phút sáng. 
Nguồn tin cho biết thêm hung thủ đã bị bắn hạ. Trong khi đó, CNN dẫn lời một quan chức địa phương cho biết, thủ phạm vụ xả súng đã bị bắt giữ. 
Trường học trên đã bị đóng cửa ngay lập tức sau khi xảy ra thảm kịch. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và điều tra vụ xả súng.

Cảnh sát kiểm tra khuôn viên trường học sau vụ xả súng kinh hoàng

* Tân Hoa Xã đưa tin, sáng 2-10, các nguồn tin địa phương cho biết, ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules của Mỹ ở sân bay Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar ở miền Đông Afghanistan đêm 1-10.
Theo các nguồn tin, trong số nạn nhân thiệt mạng có 5 binh sỹ Mỹ.
Người phát ngôn liên quân do Mỹ đứng đầu, ông Toney Wickman khẳng định hiện chưa có thông tin mới về vụ việc, đồng thời cho biết các tin tức mới sẽ được tiết lộ vào thời điểm thích hợp.

Máy bay quân sự của Mỹ

* Một nguồn tin an ninh cho biết ngày 1-10, thủ lĩnh cuộc đảo chính ở Burkina Faso, tướng Gilbert Diendere đã bị cảnh sát nước này bắt giữ.
Ông Diendere, người từng nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đối mặt với pháp luật sau cuộc đảo chính bất thành hôm 17-9 vừa qua, đã bị giam tại đồn cảnh sát Paspanga, gần trung tâm thủ đô Ouagadougou.
Theo một nguồn thạo tin, tướng Diendere hôm 29-9 đã tới ẩn náu tại một khu nhà của đại diện Tòa thánh Vatican ở Burkina Faso.
Trước đó, trong một thông điệp phát Đài phát thanh ngày 29-9, tướng Gilbert Diendere yêu cầu các binh lính dưới quyền “đầu hàng để tránh một cuộc tàn sát đẫm máu”. Ông cũng cho biết bản thân đã "sẵn sàng để đối mặt với công lý”.