[Audio 20-9-2019] Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Tây Bắc

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Kẻ giết người vừa mãn hạn tù liền mang hung khí đi cướp hiệu vàng; Đã bắt được hai con nghiện đạp tung cửa xe đặc chủng của cảnh sát để bỏ trốn; Thực hư thông tin máy bay Bamboo Airways hạ cánh “nhầm” hướng đường băng; Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Tây Bắc; Ít nhất 6 người bị thương trong vụ xả súng tại thủ đô Washington; Hội đồng Bảo an không thông qua được nghị quyết về Syria…

* Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Tây Bắc

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cảnh báo, khoảng từ 3-6 giờ ngày 20-9, khu vực Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang và Hòa Bình sẽ có mưa với tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Trong khoảng từ 6-9 giờ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ cao xảy ra tại một số nơi thuộc tỉnh Hà Giang (Bắc Mê, thị xã Hà Giang, Quản Bạ, Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Quang); Cao Bằng (Thông Nông, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình); Tuyên Quang (Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên); Hòa Bình (Thị xã Hòa Bình, Đà Bắc, Kỳ Sơn, Lương Sơn) .

Mưa lớn có thể xả ra lũ quét tại các tỉnh phía Bắc

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện: Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần, tỉnh Hà Giang; thành phố Cao Bằng, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Hòa An, Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

* Kẻ giết người vừa mãn hạn tù liền mang hung khí đi cướp hiệu vàng

Vụ cướp xảy ra ngày 7-9-2019, tại hiệu vàng của ông Bùi Đức Liên ở xã Hải Tây, huyện Hải Hậu. Hai nghi phạm được xác định là Phạm Văn Phong (25 tuổi, huyện Nga Sơn, Thanh Hoá) và Lê Văn Hoàng (27 tuổi, huyện Hải Hậu, Nam Định).

Ngày 19-9, Phong và Hoàng bị Công an tỉnh Nam Định khởi tố về tội Cướp tài sản. Phong vừa chấp hành xong án tù về tội Giết người, mới được tự do 9 ngày trước khi gây án.

Cơ quan chức năng cho biết, khoảng 16h 7-9, bộ đôi bịt mặt, đi xe máy đến hiệu vàng. Hoàng nổ máy ngồi chờ phía ngoài. Phong chạy vào cửa hàng và dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt vợ chồng chủ hiệu, sau đó lấy búa đập vỡ tủ kính cướp đi 7 chiếc vòng cổ, một dây chuyền vàng (tổng trọng lượng 3,8 cây vàng). Hai ngày sau khi gây án, nhóm cướp bị bắt ở Thanh Hóa và TP HCM.

Hình ảnh do camrera ghi lại được tại hiệu vàng

* Đã bắt được hai đối tượng nghiện ma túy bỏ trốn

Tối 19-9, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương dùng ôtô đặc chủng chở hai nam thanh niên nghiện ma túy, không nơi cư trú ổn định từ trung tâm thị xã đến cơ sở cai nghiện bắt buộc ở huyện Phú Giáo.

Khi xe dừng đèn đỏ trên tỉnh lộ 742, qua xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, bất ngờ hai người này phá nóc cửa thông gió của xe, tung cửa thoát ra ngoài.

Hàng chục cảnh sát được huy động bao vây khu vực. Đến sáng nay (20-9), cảnh sát đã bắt được cả hai đối tượng trên.

* Thông tin máy bay Bamboo Airways hạ cánh “nhầm” hướng đường băng là không chính xác

Trên mạng xã hội lan truyền thông tin chuyến bay QH1241 của Hãng hàng không Bamboo Airways hạ cánh nhầm hướng đường băng tại cảng hàng không Đồng Hới.  Phi công chỉ phát hiện ra sự nhầm lẫn này khi hạ độ cao để tiếp đất, sau đó phải cho máy bay bay ngược lên một vòng nữa mới hạ cánh được.

Liên quan đến thông tin này, lãnh đạo Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) - cơ quan điều hành chuyến bay - khẳng định đó là thông tin không chính xác.

Theo lãnh đạo VATM, ban đầu chuyến bay QH1241 dự kiến hạ cánh phía đầu đường băng 29. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp cận hạ cánh, gió làm thay đổi theo hướng mạnh lên nên máy bay không hạ cánh được ở đầu 29, tổ lái đã xin đổi đầu hạ cánh. Không lưu sau đó đã chấp thuận và dẫn máy bay hạ cánh an toàn tại đầu 11.

* Ít nhất 6 người bị thương trong vụ xả súng tại thủ đô Washington

Truyền thông địa phương của Mỹ cho biết đã xảy ra một vụ xả súng trên một số tuyến phố ở thủ đô Washington vào đêm 19-9 theo giờ Mỹ (tức sáng 20-9 giờ Việt Nam) và một số người đã bị bắn.

Vụ việc xảy ra tại điểm giao cắt giữa phố 14 và phố Columbia, cách Nhà Trắng khoảng 3km.

Vụ xả súng đã khiến ít nhất 6 người bị thương

Kênh truyền hình FOX-5 của Mỹ dẫn số liệu của cảnh sát cho biết ít nhất 6 người đã bị thương trong vụ xả súng.

* Hội đồng Bảo an không thông qua được nghị quyết về Syria

Ngày 19-9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành bỏ phiếu đối với hai nghị quyết về tình hình tại thành phố Idlib của Syria, song cả hai nghị quyết này đều không được thông qua.

Nghị quyết thứ nhất do nhóm ba nước Bỉ, Đức và Kuwait đề xuất, song Nga và Trung Quốc đã phủ quyết.

Đại sứ Bỉ tại Liên hợp quốc Marc Pecsteen giới thiệu mục đích của nghị quyết là bảo đảm các hành lang nhân đạo để cung cấp viện trợ cho người dân Syria.

Tuy nhiên, Nga đã bỏ phiếu phủ quyết do nội dung nghị quyết yêu cầu "trừng phạt tất cả các bên có lỗi trong các vụ tấn công vào các cở sở nhân đạo" tại Idlib nhưng không quy định ngoại lệ đối với "các hoạt động chống khủng bố."