[Audio 20-7-2018] Đột nhập nhà Trưởng Công an xã trộm cắp 2 xe máy

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đột nhập nhà Trưởng Công an xã trộm cắp 2 xe máy; Ăn nấm độc, bốn người trong một gia đình cấp cứu; Phát hiện thi thể nam thanh niên giữa nghĩa trang; Trung Quốc chỉ trích chính sách của Mỹ "khủng bố tâm lý" trong thương mại…

· Lái ô tô từ Quảng Ninh sang Hải Phòng trộm xe máy nhà trưởng công an xã

CAH Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị đang điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà Trưởng Công an xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên.

Ba tên trộm bị bắt ngay sau khi gây án

Theo đó, khoảng 2 giờ sáng 19-7, nhân lúc trời đang mưa to, ba đối tượng Phạm Hải Quyết (35 tuổi), Nguyễn Văn Biển (31 tuổi) và Nguyễn Văn Vĩnh (32 tuổi), cùng trú tại xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh điều khiển xe ô tô dừng trước cửa nhà Trưởng Công an xã Gia Đức, phá khóa cổng lấy trộm hai chiếc xe máy.

Tuy nhiên, chưa kịp mang đi thì bị gia chủ phát hiện, hô hoán người dân xung quanh bắt giữ các đối tượng.

· Ăn nấm độc, bốn người trong một gia đình cấp cứu

Khoảng 1h30 ngày 20-7, bốn người trong gia đình ông Lê Đình Dũng (46 tuổi, trú xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tới Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn.

Ông Dũng cho biết, chiều qua ông đi vào rừng hái nhiều cây nấm đem về nấu ăn, bữa cơm tối còn có mẹ ruột, vợ và con gái 10 tuổi.

Bác sĩ Trần Tiền (Khoa Cấp cứu chống độc) cho biết, sau khi làm các xét nghiệm xác định các thông số, bác sĩ kết luận bốn bệnh nhân bị ngộ độc nấm. Hiện tình trạng sức khỏe của cả bốn bệnh nhân đều đã tạm ổn định.

Cả 4 người trong gia đình ông Dũng nhập viện do ngộ độc nấm

· Phát hiện thi thể nam thanh niên giữa nghĩa trang

Khoảng 19 giờ ngày 19-7, người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên trong nghĩa trang ở khu phố 4, phường Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) liền báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Phan Rang - Tháp Chàm có mặt tại hiện trường, xử lý vụ việc.

Người dân địa phương cho biết, khoảng giữa trưa 19-7, họ đã thấy nam thanh niên này dựng xe máy ở lề đường, rồi đi vào khu vực nghĩa trang. Tuy nhiên, đến chiều tối thì phát hiện thi thể nam thanh niên trong tư thế nằm úp mặt xuống đất. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

· HLV Arsene Wenger có khả năng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Nhật Bản

Rời Arsenal sau 22 năm gắn bó, HLV Wenger vẫn chưa có được công việc mới. Ông từng có những liên hệ với Real Madrid và PSG, thế nhưng Real đã có HLV mới. Còn nếu đến với đội bóng thành Paris, Wenger sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc thể thao thay vì công việc huấn luyện như mong muốn.

Nhưng giờ đây, Wenger có cơ hội trải nghiệm điều mới mẻ trên băng ghế huấn luyện khi được Nhật Bản nhắm tới cho vị trí HLV trưởng của ĐTQG.

LĐBĐ Nhật Bản muốn mời Wenger làm việc lâu dài để chấm dứt khoảng thời gian hỗn loạn của đội tuyển. Trong khi đó, HLV hiện tại của ĐTQG Nhật Bản là ông Akira Nishino sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 7 này.

· Hai người chết do lật xe khách giường nằm trong đêm

Khoảng 1 giờ ngày 20-7, xe khách giường nằm biển kiểm soát 15B-015.71 do tài xế Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1983, trú tại Hải Phòng) điều khiển lưu thông hướng Bình Thuận-Ninh Thuận, khi đến đoạn km 1682+550 Quốc lộ 1A qua địa bàn thôn 2, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, gặp khúc đường cong vào lúc trời đang mưa nên xe đã lao vào dải phân cách giữa đường rồi lật nghiêng.

Tại hiện trường, chiếc xe lật nằm chắn ngang giữa đường, kính xe bể nát và hàng hóa văng xuống đường. Vụ tai nạn khiến tài xế Nguyễn Văn Tiến tử vong tại chỗ, 8 hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và 1 hành khách tử vong sau đó.

· Trung Quốc chỉ trích chính sách của Mỹ "khủng bố tâm lý" trong thương mại

Ngày 19-7, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định việc Mỹ cho rằng Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm trong thất bại của đàm phán thương mại Mỹ - Trung là "không chính xác", chính Washington mới là bên "đóng cánh cửa" đối thoại.

Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong, "nếu theo sát diễn biến tình hình đều thấy được Mỹ không giữ lời và thường xuyên thay đổi quyết định của mình, Washington đã đóng cánh cửa đàm phán song phương".

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong (Ảnh: TTX)

Trước đó, ngày 18-7, Cố vấn Kinh tế hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Larry Kudlow cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cố tình trì hoãn một thỏa thuận giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Kudlow khẳng định theo những gì mà hội đồng này nắm được thì hiện tại Chủ tịch Trung Quốc không muốn ký kết thỏa thuận

· Ngay sau hội nghị thượng đỉnh, Nga phô trương sức mạnh vũ khí tối tân

Theo hãng thông tấn Nga TASS, ngày 19-7, Bộ Quốc phòng Nga công bố những hình đầu tiên về năm loại vũ khí tối tân, được Tổng thống Nga Putin nhắc đến trong thông điệp trước Quốc hội Liên bang vào đầu tháng Ba năm nay.

Hai trong năm vũ khí mới đã được đưa vào trang bị là tổ hợp vũ khí laser Peresvet và tổ hợp tên lửa đạn đạo siêu vượt âm trang bị cho máy bay Kinzhal.

Tổ hợp Kinzhal được trang bị cho cả máy bay tiêm kích MiG-31K và máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3. (Nguồn: TASS)

Trong tương lai, tổ hợp vũ khí này có thể được trang bị cho tất cả lực lượng không quân hải quân các Hạm đội Nga để đối phó hiệu quả với cụm tàu sân bay của đối phương.