Audio 20-7-2016: Mật phục bắt giữ 2 đối tượng giả danh "công an", cướp xe máy

ANTĐ -Ghen tuông, người phụ nữ đâm trọng thương người yêu; Bắt giữ hai đối tượng giả danh công an cướp xe máy; Một thủy thủ được cứu sống sau 15 tiếng rơi xuống biển; Bệnh viện Việt Đức xin lỗi, đình chỉ bác sĩ và kíp mổ nhầm chân bệnh nhân; Donald Trump chính thức được đề cử làm ứng viên Tổng thống Mỹ; Lính Israel bắn chết một cậu bé Palestine gây phẫn nộ; Thổ Nhĩ Kỳ: Đồn cảnh sát bị tấn công, 2 sỹ quan thiệt mạng…

Bản tin phát thanh ngày 20-7-2016.

*Ngày  20-7, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết sau nhiều ngày mật phục trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, khoảng 22 giờ ngày 19-7, các trinh sát của Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện, bắt giữ được hai nghi can giả danh công an, lừa lấy xe máy người dân.

Một trong những nạn nhân là anh Trần Hoàng Đức (27 tuổi, ngụ xã Phước Tân) đã tiến hành nhận dạng, khẳng định đó chính là hai đối tượng đã lừa cướp xe máy của mình.

Hai nghi can tại trụ sở công an.

*Khoảng 10 giờ ngày 16-7, CAP Thanh Bình (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) tiếp nhận thông tin về vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành. Nạn nhân là anh Tiến, bị một phụ nữ dùng dao nhọn đâm từ sau lưng phải nhập viện cấp cứu.

Quá trình điều tra, Công an xác định người phụ nữ này chính là bạn gái lớn tuổi của anh Tiến. Do ghen tuông nên người phụ nữ này đã cầm dao nhọn đâm anh Tiến khi anh này đang ngồi nhậu cùng một người phụ nữ khác.

*Theo tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, vào lúc 9h50 ngày 19-7, Trung tâm nhận được thông tin thủy thủ Nguyễn Đăng Quyết (SN 1990, quê quán Phú Thọ) của tàu Mỹ An (Chủ tàu là CTCP Vận tải biển Vinaship), rơi xuống biển trong hành trình từ Bangkok, Thái Lan đến Cebu, Philippines.

Qua thông báo phối hợp tìm kiếm, đến 14 giờ  ngày 19-7, Cơ quan phòng vệ bờ biển Philippines thông báo tàu cứu vớt được anh Nguyễn Đăng Quyết, quốc tịch Việt Nam.

*Sáng nay, 20-7, Bệnh viện Việt Đức đã tổ chức họp báo thông tin về vụ bác sĩ của bệnh viện mổ nhầm chân cho 1 bệnh nhân; đồng thời xin lỗi bệnh nhân này cùng người nhà.

Bệnh viện Việt Đức xin lỗi vì mổ nhầm chân bệnh nhân.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, sự việc xảy ra tại khoa Chấn thương 3 – Bệnh viện Việt Đức chiều 19-7. Bệnh nhân nam T.V.Th (37 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội) được chỉ định phẫu thuật vì bị liệt dây thần kinh chày trước chân trái, đi tập tễnh. Vào phòng mổ, anh Th. được gây mê tủy sống nên bất tỉnh trong quá trình mổ. Đến khi tỉnh lại sau ca mổ, anh mới tá hỏa khi biết mình bị mổ nhầm ở chân phải.

*Ngày 19-7, Đại hội Đảng Cộng hòa đã chính thức đề cử ông Donald Trump làm ứng cử viên cho đảng này tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm nay.

Tỷ phú bất động sản đã vượt qua cột mốc 1.237 phiếu ủng hộ để được chính thức đề cử, đánh bại 16 đối thủ cùng đảng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, trong đó có các ứng viên như Marco Rubio và Tez Cruz.

Ông Donald Trump.

*Vào ngày 19-7, Bộ Y tế Palestine thông báo, em Mohiyeh al-Tabakhi, 12 tuổi, đã bị bắn chết bởi những binh lính Israel tại thị trấn al-Ram nằm phía đông bắc al-Quds, Jerusalem.

Theo các nguồn tin y tế, bé trai bị bắn trúng ngực trong một cuộc đụng độ giữa người Palestine với lực lượng Israel, và đã chết sau khi được đưa đến trung tâm y tế Palestine cấp cứu. Cái chết của Mohiyeh al-Tabakhi làm dấy lên lòng căm phẫn cực độ của cộng đồng người Palestin đối với binh sĩ Israel.

*Hãng thông tấn Anatoly của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin 2 sỹ quan cảnh sát thiệt mạng và 6 người khác, trong đó có 5 cảnh sát, bị thương trong một vụ tấn công vào đồn cảnh sát ở phía Bắc Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19-7.

Khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ tấn công.

Hãng thông tấn này cho biết một nhóm người lạ mặt đã tấn công một đồn cảnh sát ở tỉnh Trabzon trưa 19-7 và chính quyền đang tiến hành chiến dịch truy quét những kẻ tấn công.