[AUDIO 20-6-2020] Tạm giữ hình sự người đàn ông 65 tuổi trong vụ bé trai bị xâm hại ở thang máy

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tạm giữ hình sự người đàn ông 65 tuổi trong vụ bé trai bị xâm hại ở thang máy; Nam thanh niên sát hại bạn gái vì không cho kiểm tra điện thoại; Phá sòng bạc, bắt giữ 28 đối tượng ở rừng keo; Hai người tử nạn khi đang treo pano tại Hải Dương; Giáo sư đại học Mỹ bị đình chỉ vì nghi vấn xúc phạm sinh viên Việt Nam; Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc 2 ngày sau cuộc gặp ở Hawaii; Triều Tiên công bố đòn đáp trả tiếp theo với Hàn Quốc.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Tạm giữ hình sự người đàn ông 65 tuổi trong vụ bé trai bị xâm hại ở thang máy

Ngày 20-6, Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự ông  Dương Thế Hưng (65 tuổi, trú tại chung cư 25 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) để điều tra hành vi dâm ô bé trai nhỏ tuổi trong thang máy.

Khu vực thang máy nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, khoảng 21h tối 17-6, tại chung cư 25 Lạc Trung, khi di chuyển cùng thang máy ở tòa N03, ông Hưng bị cho là đã có hành vi động chạm vào bộ phận sinh dục của bé trai. Gia đình bé trai sau đó đã trình báo vụ việc lên chính quyền sở tại. Hiện công an quận Hai Bà Trưng đang củng cố hồ sơ để xử lý ông Hưng theo quy định.

* Nam thanh niên sát hại bạn gái vì không cho kiểm tra điện thoại

Ngày 19-6, TAND tỉnh Đồng nai xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đào Công Châu (sinh năm 1992, ngụ Cần Thơ) 20 năm tù về tội giết người. Nạn nhân là bạn gái Châu (sinh năm 2001, cùng ngụ Cần Thơ nhưng đang sinh sống và làm việc ở TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Bị cáo Đào Công Châu

Tại tòa án, Châu khai nhận, do ghen tuông, nghi ngờ bạn gái có tình cảm với người đàn ông khác, bị cáo đã tìm đến chỗ bạn gái ở TP Biên Hòa, yêu cầu kiểm tra điện thoại song bị từ chối. Thấy vậy, Châu dùng dao tấn công vào cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, hung thủ xóa hết dấu vết tại hiện trường và lái xe về Cần Thơ uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng không chết.

* Phá sòng bạc, bắt giữ 28 đối tượng ở rừng keo

Chiều 19-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Nam cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa quy mô lớn ở giữa rừng keo tại xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ 28 đối tượng tham gia đánh bạc và thu giữ tang vật gồm 100 triệu đồng tiền mặt, 30 điện thoại di động, 15 xe máy và các công cụ tổ chức đánh bạc.

* Hai người tử nạn khi đang treo pano tại Hải Dương

Khoảng 10h30 ngày 19-6, trong khi đang căng treo pano tại trụ sở huyện ủy Gia Lộc (tỉnh Hải Dương), 3 người đàn ông (cùng trú tại địa bàn huyện) đã gặp nạn, ngã từ trên cao xuống. Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong, còn 1 người đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Hiện trường vụ tai nạn bên ngoài trụ sở huyện ủy Gia Lộc (Hải Dương)

Qua điều tra, khám xét hiện trường, công an huyện Gia Lộc bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do điện giật. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm hiểu để làm rõ nguồn điện cũng như nguyên nhân gây giật.

* Giáo sư đại học Mỹ bị đình chỉ vì nghi vấn xúc phạm sinh viên Việt Nam

Tờ Newsweek ngày 19-6 đưa tin, Đại học cộng đồng Laney tại bang California đã đình chỉ giáo sư Matthew Hubbard sau khi ông này bị “tố” yêu cầu một sinh viên Việt Nam phải dùng tên tiếng Anh vì tên tiếng Việt của cô khiến ông không thoải mái.

Trong các thư điện tử được lưu lại từ cuộc trao đổi giữa ông Hubbard và sinh viên Phuc Bui Diem Nguyen, giáo sư này đã yêu cầu cô phải đổi tên, không sử dụng tên tiếng Việt. Giáo sư Hubbard đã nhận không ít chỉ trích sau hành động trên.

* Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc 2 ngày sau cuộc gặp ở Hawaii

Ngày 19-6, trong bài phát biểu công khai đầu tiên sau khi gặp ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ và Ủy viên Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hawaii 2 ngày trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc tại một diễn đàn trực tuyến.

Theo đó, ông Pompeo cho rằng các quốc gia châu Âu hợp tác với Trung Quốc sẽ không có lựa chọn nào khác là đánh mất nền dân chủ và kêu gọi các nước này nên cấm các thương vụ hợp tác với tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei. Ông cáo buộc Huawei là “vũ khí” của Bắc Kinh và cho rằng Trung Quốc “tấn công chủ quyền một cách trắng trợn” thông qua các khoản đầu tư vào dự án cảng ở Hy Lạp và Tây Ban Nha.

* Triều Tiên công bố đòn đáp trả tiếp theo với Hàn Quốc

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm 20-6 đưa tin, nước này đang in số lượng lớn các truyền đơn có nội dung chống lại Hàn Quốc và chuẩn bị rải chúng ở dọc biên giới liên Triều để “trừng phạt” phía Hàn Quốc sau những căng thẳng gần đây.

Trước đó, Triều Tiên đã mạnh tay cho nổ văn phòng liên lạc liên Triều đặt tại khu công nghiệp Kaesong, tuyên bố chấm dứt mọi đối thoại với Hàn Quốc. Các động thái trên được đưa ra sau khi phía Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc hoàn toàn thờ ơ và không có ý ngăn chặn việc nhiều người đào tẩu tới Seoul gửi truyền đơn chống phá chính quyền Chủ tịch Kim Jong-un trở lại nước này.