Audio 20-5-2017: Triệu tập nhóm giang hồ bắt giữ cô gái đòi 300 triệu đồng tiền nợ

ANTD.VN -  Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Triệu tập nhóm giang hồ bắt giữ cô gái đòi 300 triệu tiền nợ; Đối tượng 2 tiền án vận chuyển thuê 1kg ma túy đá lấy 15 triệu đồng; Khởi tố tài xế ôtô chạy lấn làn tông 6 người đi xe máy; Tổng thống Trump có thể sẽ rút Mỹ ra khỏi NATO; Một quan chức Nhà Trắng liên quan đến cuộc điều tra của FBI…

Bản tin phát thanh ngày 20-5-2017.

* Ngày 19-5, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, vừa triệu tập nhóm đối tượng bắt giữ trái phép một cô gái, buộc gia đình nạn nhân phải trả 300 triệu đồng tiền nợ.

Trước đó, bà N.T.N.N (56 tuổi, trú quận 9) đến Công an quận Tân Phú trình báo, con gái bà là N.N.K.N (28 tuổi) bị một nhóm đối tượng bắt giữ trái phép, yêu cầu phải đem 300 triệu đồng đến mới thả.

Công an quận Tân Phú đã vào cuộc, tìm ra nơi chị N bị giam giữ và giải cứu nạn nhân, bắt 2 đối tượng Hoàng Văn Nhân (24 tuổi) và Hoàng Hồng Quân (27 tuổi cùng trú quận Bình Thạnh).

Sau khi được giải cứu, chị N khai, có vay một số tiền ở tiệm cầm đồ thuộc quận Bình Thạnh nhưng không có khả năng chi trả. Để gây áp lực lấy lại nợ, chủ tiệm cầm đồ này đã thuê một số đối tượng bắt giữ chị N rồi yêu cầu người nhà trả tiền.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ bắt người trái phép đòi nợ 

* Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang điều tra, mở rộng, truy bắt những đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy đá liên tỉnh.

Ngày 19-5, Công an tỉnh Hải Dương làm nhiệm vụ tại quốc lộ 5, khu Cẩm Khê, phường Tứ Minh, TP Hải Dương, phát hiện đối tượng Trần Văn Việt (37 tuổi), trú tại phường Tứ Minh có dấu hiệu khả nghi. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng công an bắt phát hiện Việt đang vận chuyển 1kg ma túy đá.

Theo lời khai ban đầu, Việt khai vận chuyển thuê số ma túy trên từ Cao Bằng về TP Hải Dương với giá 15 triệu đồng. Việt là đối tượng đã từng có 2 tiền án về tội tiêu thụ tải sản do người khác phạm tội mà có và tội đánh bạc.

* Ngày 19-5, Công an huyện Kế Sách (Sóc Trăng) khởi tố, cho tại ngoại đối với Trần Văn Hoài (27 tuổi, quê Hậu Giang) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó, ngày 16-5, Hoài chạy ôtô trên Quốc lộ 1A, hướng từ Hậu Giang về Sóc Trăng. Khi đến xã Đại Hải, huyện Kế Sách (Sóc Trăng), nam tài xế được cho là lấn làn, đâm 3 xe máy chạy cùng chiều.

Cú tông mạnh làm 3 xe máy hư hỏng nặng, văng xe vài mét, riêng ôtô lao xuống mép sông Sóc Trăng, hư hỏng phần đầu.

6 người đi xe máy nằm la liệt sau cú tông, trong đó bà Phạm Thị Nhỏ (60 tuổi) tử vong; 3 cháu nhỏ và 2 người khác bị thương nặng.

Sau cú tông của ôtô, 3 xe máy hư hỏng, văng xa hơn 2m

* Ngày 19-5, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã kết thúc điều tra vụ án vận chuyển tiền giả xảy ra tại huyện Phúc Thọ,l; đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 2 bị can Triệu Văn Diện và Nguyễn Văn Dương (cùng trú tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về tội danh nêu trên. 

Trước đó, trưa 5-1, tổ công tác CAH Phúc Thọ, Hà Nội làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện đã phát hiện nghi vấn, kiểm tra 2 thanh niên là Trần Văn Diện và Nguyễn Văn Dương đang mang theo lượng tiền giả lớn mệnh giá 200.000 đồng với tổng cộng 200 triệu đồng .

Tại cơ quan công an, đối tượng Diện và Dương khai nhận, được một người Trung Quốc thuê vận chuyển số tiền giả trên về Hà Nội để giao cho một người, trú tại huyện Phúc Thọ. Nếu trót lọt, mỗi người sẽ được hưởng tiền công 5 triệu đồng.   

* Theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ rút Mỹ ra khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nếu không đạt được tiến triển nào về vấn đề chia sẻ chi phí quốc phòng.

Quan chức này cho biết như trên, trước chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Trump kể từ khi ông nhậm chức.

Tổng thống Trump đã rời Mỹ vào ngày 19-5 để đến Arập Xêút và Israel. Sau đó, ông sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Bỉ và Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G7 tại Italy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

* Tờ "Washington Post" ngày 19-5 đưa tin cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về khả năng ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump có những mối liên hệ với Nga đã mở rộng sang một quan chức cấp cao của Nhà Trắng. 

Tờ báo dẫn các nguồn thạo tin giấu tên cho biết một quan chức Nhà Trắng cấp cao đương nhiệm được xác định là "người quan tâm đáng kể", nhưng không tiết lộ danh tính nhân vật này. 

Tiết lộ trên làm suy giảm những lý lẽ kiên quyết của Tổng thống Trump rằng ban vận động tranh cử của ông không liên quan đến Điện Kremlin. 

* Ngày 19-5, báo chí Brazil tiết lộ cựu Chủ tịch Tập đoàn sản xuất thực phẩm hàng đầu Brazil JBS Joesley Batista đã khai với cơ quan điều tra rằng công ty này đã mở một công ty ma tại Thụy Sĩ để chuyển 150 triệu USD vào 2 tài khoản cho các cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva và Dilma Rousseff. 

Ông Batista, người đang bị bắt giam trong vụ bê bối tham nhũng của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras, đã đưa ra lời khai trên với nhà chức trách. 

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff