[AUDIO 20-3-2019] Hà Nội nghiên cứu cấm xe máy theo giờ trên 6 tuyến phố

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội nghiên cứu cấm xe máy theo giờ trên 6 tuyến phố; Khởi tố vụ án sập công trình 6 người chết ở Vĩnh Long; Nợ tiền cờ bạc, nữ giáo viên lừa 24 người muốn 'chạy' biên chế; Tạm giam 2 tháng đối tượng xâm hại bé gái ở huyện Chương Mỹ; Máy bay chở khách Iran bốc cháy sau khi hạ cánh bằng bụng; Tổng thống Mỹ góp 1/4 tiền lương hàng năm cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ.
 

* Hà Nội nghiên cứu cấm xe máy theo giờ trên 6 tuyến phố

Đề án “Phân vùng hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tiến tới dừng hoạt động của xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030” đang được Sở GTVT Hà Nội hoàn thiện.

Xe máy sẽ bị cấm vào giờ cao điểm trên 1 số tuyến đường

Trước khi cấm xe máy hoạt động trong trung tâm thành phố và năm 2030, TP Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy theo giờ từ thứ 2 đến thứ 6 trên các trục đường hướng tâm có đủ phương tiện công cộng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Theo đó, vào giờ cao điểm, xe máy sẽ bị cấm hoạt động trên tuyến đường Nguyễn Trãi (ưu tiên xe buýt) đoạn từ vành đai 3 đến đường Láng vào năm 2019-2020.

Tuyến Xuân Thủy - Cầu Giấy, sau khi tuyến đường sắt đô thị 3A đi vào hoạt động (dự kiến sau 2020), xe máy cũng bị cấm vào giờ cao điểm.

Ngoài ra, TP Hà Nội cũng dự kiến nghiên cứu thí điểm cấm xe máy trên một số tuyến phố như Giải Phóng (đoạn từ giao vành đai 3 đến Đại Cồ Việt), đường Nguyễn Văn Cừ (từ cầu vượt Long Biên đến cầu Chương Dương), đường Lê Văn Lương (giao vành đai 3 đến đường Láng) và tuyến Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh.

* Khởi tố vụ án sập công trình 6 người chết ở Vĩnh Long

Chiều 19-3, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, xác định các lỗi trong thi công dẫn đến sập bức tường Công ty TNHH BoHsing tại Khu công nghiệp Hòa Phú, làm 6 người chết, 2 người bị thương, hôm 15-3.

Hiện trường công trình 

Cụ thể, hồ vữa trộn xây dựng buổi sáng nhưng được dùng buổi chiều, trong thời gian lâu nên bị chết; hồ vữa không đảm bảo chất lượng, vì kiểm tra hiện trường cho thấy, tường sập nguyên mảng nhưng phần lớn gạch vỡ vụn từng cục. 

Trong quá trình thi xây dựng bức tường, đơn vị thi công vẫn cho lu nền tại công trình gây nên rung động lớn, có thể là một trong những nguyên nhân gây sập.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang xem xét kỹ hồ sơ, thiết kế, thi công dự án, để khởi tố vụ án.

* Nợ tiền cờ bạc, nữ giáo viên lừa 24 người muốn 'chạy' biên chế

Ngày 19-3, TAND tỉnh Nam Định tuyên phạt Bùi Thị Thu Hiền (40 tuổi, cựu giáo viên ngữ văn trung học phổ thông) án 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, do nợ nần chồng chất từ chơi lô đề, nữ giáo viên tự giới thiệu có mối quan hệ quen biết với UBND tỉnh, Sở Giáo dục, Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định để lừa những người có nhu cầu xin việc làm, chuyển biên chế, công tác, chuyển trường cho giáo viên...

Nhà chức trách xác định, từ tháng 2-2015 đến tháng 7-2018, Hiền đã chiếm đoạt của 24 người với tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng.

* Tạm giam 2 tháng đối tượng xâm hại bé gái ở huyện Chương Mỹ

Khoảng 15h chiều nay (19-3), CQĐT CAH Chương Mỹ, Hà Nội đã thực hiện lệnh tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Trọng Trình; bị can trong vụ án Dâm ô người dưới 16 tuổi, xảy ra tại địa phận thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ.

Nguyễn Trọng Trình trước mắt bị tạm giam để điều tra về hành vi Dâm ô người dưới 16 tuổi, và ngay trong chiều 19-3, hồ sơ vụ án cùng bị can đã được CQĐT CATP Hà Nội tiếp nhận để thụ lý điều tra.

Theo điều tra ban đầu, chiều 24-2, CAH Chương Mỹ tiếp nhận tin báo của anh Vũ (trú ở huyện Chương Mỹ) về việc trưa cùng ngày, con gái anh sinh năm 2009, trên đường đi học về đã bị 1 đối tượng nam giới điều khiển xe máy đón đi và xâm hại tình dục.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định và triệu tập nghi can Nguyễn Trọng Trình đến làm việc. Bước đầu, đối tượng Trình đã khai nhận hành vi phạm tội.

* Máy bay chở khách Iran bốc cháy sau khi hạ cánh bằng bụng

Một chiếc máy bay Fokker của Hãng hàng không Iran Air đã bốc cháy sau khi hạ cánh bằng bụng xuống sân bay Mehrabad ở Thủ đô Tehran, Iran hôm 19-3.

Máy bay hãng Iran Air bốc cháy khi hạ cánh bằng bụng

Máy bay đã buộc phải hạ cánh bằng bụng do lỗi càng đáp, nhà chức trách cho biết sau khi xảy ra sự cố, đồng thời ca ngợi kỹ năng hạ cánh của phi công.

Một đoạn video được cho là ghi lại sự cố được đăng lên mạng Internet cho thấy chiếc máy bay bốc cháy tại thời điểm hạ cánh, nhưng lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã nỗ lực dập tắt ngọn lửa.

* Tổng thống Mỹ góp 1/4 tiền lương hàng năm cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ

Ngày 18-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải bức ảnh chụp tấm séc trị giá 100.000 USD mà ông gửi cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ, số tiền này được trích từ tiền lương năm nay của ông.

Được biết Tổng thống Mỹ từng đóng góp một phần lương cho nhiều cơ quan và chiến dịch của chính phủ, số tiền 100 ngàn USD nói trên tương đương với 1/4 mức lương thường niên của Tổng thống.

Kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã ủng hộ một phần lương cho nhiều cơ quan cũng như các chương trình của Chính phủ Mỹ, trong đó có chiến dịch chống nạn nghiện thuốc giảm đau hay phong trào thúc đẩy các ngành nghề khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Ông từng ủng hộ tiền cho Bộ Giáo dục, Bộ Sức khỏe và Dịch vụ con người hay Sở Lâm viên Mỹ. Hồi đầu năm nay, ông Trump đã đóng góp một phần tư tiền lương cho Viện Quốc gia về lạm dụng rượu và nghiện rượu.