Audio 20-3-2016: Mang hết tài sản đi chơi game, vợ bị chồng đánh chết

ANTĐ -Chồng đánh chết vợ vì lấy hết tiền, vàng chơi game; Sập cầu Ghềnh ở Đồng Nai, người dân rơi xuống sông; Vụ nổ ở Văn Phú: Vẫn còn 1 người rất nguy kịch; Hai ứng cử viên hàng đầu của Mỹ đều bị hoài nghi; Hy Lạp tuyên bố hoãn gửi người tị nạn trở lại Thổ Nhĩ Kỳ; Panama ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do virus Zika…

Bản tin phát thanh ngày 20-3-2106.

*Khoảng 18h ngày 16-3, sau khi uống bia về, Trần Văn Hiếu (41 tuổi, ở tổ 6, khu phố Hòa Lập, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) phát hiện vợ là Phan Thị Thi (46 tuổi) lấy số tiền 3,8 triệu đồng đi chơi game bắn cá, nên hai người xảy ra cãi vã, sau đó Hiếu tát chị Thi một bạt tay rồi bỏ đi.

Đến khoảng 20h20, Hiếu quay về nhà và phát hiện chị Thi mang toàn bộ 4,5 chỉ vàng loại 24K mang đi cầm. Thêm một lần nữa, Hiếu nổi giận và la mắng rồi dùng tay bạt vào đầu chị Thi một cái, khiến chị Thi ngã xuống đất.

Khoảng 5 phút sau, thấy vợ bất tỉnh, đối tượng Hiếu tri hô và cùng mọi người đưa chị Thi đến bênh viện cấp cứu, nhưng chị Thi đã tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiên Lương đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hiếu về hành vi giết người.

Nơi vợ chồng Trần Văn Hiếu xảy ra cãi vã dẫn tới cái chết của vợ.

*Vào khoảng 11h45 ngày 20-3, ở phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra va chạm lớn giữa sà lan với cầu Ghềnh khiến cây cầu này bị sập.

Ngay sau đó, lực lượng thanh tra giao thông đường thủy, Cảng vụ đường thủy tỉnh Đồng Nai đã được tăng cường để tìm kiếm nạn nhân.

Theo một cảnh sát cứu hộ, thông tin ban đầu ghi nhận có 4 xe máy bị rơi xuống nước, 3 người dân bị rơi xuống sông nhưng may mắn thoát nạn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý.

Cầu Ghềnh bị sập

*Trưa nay, 20-3, theo một nguồn tin từ Bệnh viện Quân y 103, trong số 2 nạn nhân nặng nhất từ vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) chiều 19-3 được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện này, hiện còn một bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Nguồn tin này cho biết, sau khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng ở khu đô thị Văn Phú, 2 nạn nhân là Nguyễn Thị Lệ và Đặng Cao Thủy đã được được đưa vào bệnh viện Quân y 103 cấp cứu bằng xe tải, trong tình trạng chấn thương nặng, hôn mê.

Ngay trong đêm 19-3, bệnh nhân Nguyễn Thị Lệ đã được phẫu thuật, quá trình phẫu thuật các bác sĩ đã gắp ra rất nhiều mảnh kim loại giống như những mảnh bom găm trong cơ thể nạn nhân do vật phát nổ bắn vào. Hiện sau phẫu thuật, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, bệnh nhân Đặng Cao Thủy vẫn đang nguy kịch.

*Đúng như dự đoán của giới phân tích, cả ông Donald Trump lẫn bà Hillary Clinton đều tiếp tục giành được nhiều lá phiếu nhất trong các cuộc đua nội bộ giành ghế ứng cử viên Tổng thống Mỹ của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong ngày "Siêu thứ Ba" lần hai (15-3).

Tuy nhiên, thực tế rất đông người Mỹ không ưa cả ông Trump lẫn bà hillary và cả 2 đảng thống trị chính trường Mỹ giờ đây cùng phải đương đầu với việc dân chúng hoài nghi, thậm chí là ác cảm với 2 ứng cử viên hàng đầu của họ.

Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ - Donald Trump lẫn bà Hillary Clinton.

*Ngày 20-3, Chính phủ Hy Lạp tuyên bố chưa thể bắt đầu gửi người tị nạn trở lại Thổ Nhĩ Kỳ theo thỏa thuận mà Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) vừa đạt được cách đây 2 ngày nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ nhất tại châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 này.

Phát biểu tại nội các Hy Lạp chiều 19-3, Thủ tướng nước này Alexis Tsipras tuyên bố sẵn sàng bắt đầu gửi trở lại những người di cư Syria trái phép về Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 20-3 theo đúng kế hoạch.

*Ngày 19-3, Bộ Y tế Panama thông báo trường hợp tử vong đầu tiên vì virus Zika tại quốc gia Trung Mỹ này là một trẻ em sơ sinh, trước đó được chẩn đoán mắc chứng đầu nhỏ và các biến chứng khác có thể do loại virus nguy hiểm nói trên gây ra.

Bộ Y tế Panama thông báo trường hợp tử vong đầu tiên vì virus Zika.

Panama đưa ra cảnh báo về nguy cơ Zika do muỗi vằn Aedes truyền nhiễm từ tháng 12-2015 và tới đầu tháng 3, Bộ Y tế nước này thống kê 130 trường hợp xác nhận nhiễm virus, trong đó có 3 bà mẹ mang thai.