Audio 20-2-2016: Đình chỉ thi công công trình xây dựng làm rơi bê tông vào 3 nhà dân

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khuyến cáo người dân không nên mua xe ô tô điện; Đình chỉ công trình xây dựng làm rơi bê tông vào 3 nhà dân; Triều Tiên bắn đạn pháo vào khu vực tranh chấp với Hàn Quốc; Hàn Quốc xét xử 7 đối tượng sát hại một thuyền viên người Việt…

Bản tin phát thanh ngày 20-2-2016

* Trước việc một số loại ô tô điện mi ni, giá rẻ chỉ từ 30-70 triệu đồng/chiếc được rao bán rầm rộ trong thời gian gần đây, Bộ GTVT khuyến cáo tổ chức, cá nhân không mua, sử dụng loại phương tiện này để tránh thiệt hại về kinh tế do việc mua nhưng không được sử dụng. 

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện loại xe này chưa được đăng kiểm để kiểm định chất lượng và theo đánh giá ban đầu, loại xe này không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định hiện hành để tham gia giao thông.

Audio 20-2-2016: Đình chỉ thi công công trình xây dựng làm rơi bê tông vào 3 nhà dân ảnh 1

Bộ GTVT đã chính thức khuyến cáo người dân không nên mất tiền oan mua ô tô điện mini vì không được lưu hành

* Ngày 19-2, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT, cùng Nguyễn Thị Thủy, Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (viết tắt là công ty Liên kết Việt), cùng 5 đồng phạm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Các đối tượng này lợi dụng sự cả tin của người dân, táo tợn mạo danh, tự xưng công ty Liên kết Việt trực thuộc Bộ Quốc phòng, tổ chức sự kiện rầm rộ có khen thưởng của cơ quan Trung ương, lôi kéo hơn 45.000 người tham gia vào hoạt động kinh doanh đa cấp, thu được số tiền ước tính khoảng 1.900 tỷ đồng.

Audio 20-2-2016: Đình chỉ thi công công trình xây dựng làm rơi bê tông vào 3 nhà dân ảnh 2

Chuyên viên công ty bán hàng đa cấp 'Liên Kết Việt' bị bóc mẽ ngay trên VTV

* Vào khoảng 8h30 ngày 20-2, khói lửa đột nhiên bùng lên tại 1 kiốt kinh doanh hàng tạp hóa ở khu vực ngã ba Biển Sắt, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã lan sang các kiốt xung quanh và có nguy cơ cháy lan rộng ra toàn bộ 20 kiốt ở khu vực này. 

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Hà Nội đã điều 8 xe chữa cháy đến hiện trường triển khai dập lửa, chống cháy lan. Đến 10h, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Audio 20-2-2016: Đình chỉ thi công công trình xây dựng làm rơi bê tông vào 3 nhà dân ảnh 3

Rất may vụ hoả hoạn không có thiệt hại về người

* Liên quan đến vụ rơi vật liệu xây dựng vào nhà dân khiến một người bị thương tại công trình xây dựng số 74 Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), chiều 19-2, UBND phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, đã ra quyết định số 44/QĐ-UBND về việc đình chỉ xây dựng đối với công trình này.

UBND phường Trần Hưng Đạo cũng phối hợp cùng Thanh tra xây dựng quận Hoàn Kiếm kiểm tra năng lực, pháp nhân của nhà thầu xây dựng; yêu cầu chủ đầu tư có biện pháp tạm di dời các hộ đến nơi an toàn đảm bảo ổn định cuộc sống; đồng thời, rà soát thống kê tài sản và thiệt hại có liên quan sớm khắc phục ổn định sinh hoạt của các hộ dân.

Audio 20-2-2016: Đình chỉ thi công công trình xây dựng làm rơi bê tông vào 3 nhà dân ảnh 4

Mái nhà bị bê tông cùng vật liệu xây dựng xuyên thủng

* CHDCND Triều Tiên ngày 20-2 đã bắn đạn pháo vào khu vực biển tranh chấp với Hàn Quốc, trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang chuẩn bị cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn nhất trong năm. 

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, quả pháo dường như được bắn về phía Tây Bắc tính từ bờ biển Triều Tiên và có lẽ nằm trong khuôn khổ một cuộc diễn tập quân sự của nước này. Dù không đi qua khu vực biên giới, song vụ bắn pháo đã khiến toàn bộ ngư dân tại một hòn đảo gần đó của Hàn Quốc trong tình trạng báo động.

Audio 20-2-2016: Đình chỉ thi công công trình xây dựng làm rơi bê tông vào 3 nhà dân ảnh 5

Vụ pháo kích vào đảo Yeonpyeong thuộc khu vực cực Bắc của Hàn Quốc năm 2010 (Nguồn: Reuters)

* Theo Sputnik/Reuters, người phát ngôn Nhà trắng Josh Earnest ngày 19-2 cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về những diễn biến gần đây ở Syria.

Trong điện đàm, ông Erdogan tuyên bố một nửa số vũ khí mà Mỹ cung cấp cho lực lượng đối lập Syria đã rơi vào tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd ở Syria vốn bị Ankara cáo buộc là tổ chức khủng bố.

Cùng ngày, nguồn tin từ một nhóm phiến quân người Kurd có liên hệ với Đảng Công nhân người Kurd cho biết, nhóm này đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết nhằm vào các xe quân sự tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ khiến 28 người thiệt mạng và 61 người bị thương.

Audio 20-2-2016: Đình chỉ thi công công trình xây dựng làm rơi bê tông vào 3 nhà dân ảnh 6

Một vụ đánh bom tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ

* Ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương trong vụ đánh bom kép xảy ra ngày 19-2 tại một khu chợ ở vùng cực bắc Cameroon, giáp với Nigeria. Giới chức địa phương cho biết số thương vong có thể thay đổi.

Theo các nguồn tin an ninh, trong số thiệt mạng có hai đối tượng tấn công. Hai thanh niên đã trà trộn vào khu chợ và kích hoạt thiết bị nổ mang theo mình. 

Hiện chưa có nhóm nào nhận đã tiến hành vụ tấn công này. Tuy nhiên, tình báo Cameroon nghi ngờ thủ phạm là Boko Haram.

Một vụ đánh bom kép tại thành phố Maroua, Cameroon. (Ảnh: PressTV)

* Tòa hình sự trực thuộc Tòa án thành phố Daegu của Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul khoảng 300km về phía Đông Nam, ngày 17-2 đã đưa ra xét xử và tuyên phạt 7 thuyền viên người Indonesia với mức án từ 10-25 năm tù giam về tội sát hại một đồng nghiệp người Việt Nam cùng làm việc trên tàu rồi ném thi thể xuống biển để phi tang.