[Audio 20-12-2019] Thanh niên sát hại bạn gái sau khi sử dụng ma túy đá

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thanh niên sát hại bạn gái sau khi sử dụng ma túy đá; Biết chỗ cất vàng, thiếu nữ 11 lần lén lấy trộm của cha; Ném chất bẩn “dằn mặt” đối thủ làm ăn; Không khí lạnh gây mưa rét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; Hàn Quốc thông báo kế hoạch hội đàm thượng đỉnh với Nhật Bản; Các bên tham chiến tại Yemen tiến hành trao đổi 135 tù binh…

* Thanh niên sát hại bạn gái sau khi sử dụng ma túy đá

Ngày 19-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết đang tích cực, điều tra để xử lý đối với Đỗ Huy Tùng (SN 1996, trú ở thôn Chúc Chuẩn 1, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá) - nghi can sát hại bạn gái hiện đang là nữ sinh trường Dự bị Đại học Sầm Sơn.

Theo lời khai của đối tượng, cả hai có quan hệ yêu đương. Ngày 14-12, Tùng từ Triệu Sơn đi xuống Sầm Sơn để gặp bạn gái, sau đó cùng thuê nhà nghỉ để tâm sự.

Tùng khai, do sử dụng ma túy đá bị ảo giác, nên đã sát hại bạn gái

Trong lúc nằm cạnh nhau, thấy Tùng nhắn tin với cô gái khác nên nạn nhân ghen tuông, nặng lời với Tùng. Do trước đó sử dụng ma túy đá nên Tùng tưởng bạn gái có ý định giết mình, đã dùng chăn bịt mặt, mũi đến khi nạn nhân tắc thở tử vong.

* Biết chỗ cất vàng, thiếu nữ 11 lần lén lấy trộm của cha

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ Trần Thị Mỹ, 26 tuổi, trú tại xã Tam Kỳ, huyện Núi Thành để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, tháng 10-2018, sau khi nghe lén được việc cha cất giữ 24 chỉ vàng để dành được trong thùng lúa, Mỹ đã theo dõi và biết được chỗ để chìa khóa. Lợi dụng lúc không có ai ở nhà, cô gái này đã 11 lần lấy chìa khóa mở thùng lúa và lấy trộm số vàng dành dụm được của cha.

Đến trưa 17-12 vừa qua, sau khi phát hiện được tài sản không cánh mà bay, cha của Mỹ đã trình báo cơ quan công an và Mỹ nhanh chóng bị bắt giữ.

* Ném chất bẩn “dằn mặt” đối thủ làm ăn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Chu Văn Tùng, SN 1991, Ninh Ngọc Chiến, SN 1992 và Từ Văn Trường, SN 2000, cùng trú tại thôn Thành Công, xã Tiền Phong (Yên Dũng) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, tối 7-12, Tùng, Chiến và Trường cùng một số đối tượng khác mang theo dao có gắn tuýp sắt đến đập phá, rạch biển quảng cáo, đồng thời ném dầu luyn vào cơ sở sửa chữa, mua bán xe máy của một thanh niên tại thôn Nội, xã Nội Hoàng (Yên Dũng).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do không muốn người thanh niên trên làm ăn, kinh doanh trên địa bàn nên đã ném chất bẩn vào cửa hàng để gây áp lực, bắt chủ cơ sở phải chuyển đi.

* Không khí lạnh gây mưa rét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm mạnh, vùng núi cao phía Đông Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C. Sáng sớm 20-12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Trong ngày 20-12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét.

Khu vực Hà Nội ngày 20-12, nhhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C; cao nhất từ 18 - 21 độ C.

* Hàn Quốc thông báo kế hoạch hội đàm thượng đỉnh với Nhật Bản

Tin từ Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 20-12 cho biết Tổng thống nước này Moon Jae-in sẽ tiến hành hội đàm song phương với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Trung Quốc vào tuần tới.

Hội nghị sẽ diễn ra tại thành phố Thành Đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Tây Nam Trung Quốc), nhân hội nghị ba bên thường niên giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: EPA)

Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh chính thức đầu tiên giữa Hàn Quốc và Nhật Bản sau 15 tháng quan hệ căng thẳng do tranh cãi thương mại xuất phát từ vấn đề mang tính lịch sử là bồi thường cho lao động cưỡng bức thời chiến.

* Các bên tham chiến tại Yemen tiến hành trao đổi 135 tù binh

Ngày 19-12, các bên tham chiến tại Yemen đã trao đổi 135 tù binh thông qua trung gian là một bộ tộc địa phương tại tỉnh Taiz, phía Tây Nam nước này.

Vụ trao đổi diễn ra tại khu vực al-Akrouth thuộc quận al-Misrakh, phía Đông Nam tỉnh trên.

Giới chức chính quyền Taiz cho biết có tổng cộng 75 binh sỹ thuộc các lực lượng chính phủ được quốc tế công nhận và 60 tay súng phiến quân Houthi đã được trao đổi.

Trong khi đó, phía Houthi cho biết thỏa thuận trên đạt được sau nỗ lực kéo dài nhiều tháng với vai trò trung gian của một bộ tộc địa phương.

Yemen rơi vào cuộc nội chiến kể từ cuối năm 2014 sau khi phiến quân Houthi nắm quyền kiểm soát thủ đô Sanaa và buộc chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi phải lưu vong.