[Audio 20-12-2018] Hà Nội làm hầm đường bộ qua đê sông Hồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội làm hầm đường bộ qua đê sông Hồng; Bắt quả tang nữ phóng viên nhận tiền khủng; Khống chế nam thanh niên ngáo đá ở Móng Cái; Quân đội Mỹ sắp rút lui hoàn toàn khỏi Syria; Google, Facebook nộp phạt vi phạm luật quảng cáo chính trị

Bản tin phát thanh ngày 20-12-2018

Hà Nội làm hầm đường bộ qua đê sông Hồng

Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 21 dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong đó có dự án xây dựng hầm đường bộ kết hợp đường cho người đi bộ nối từ phố Trần Nguyên Hãn sang phố Chương Dương Độ (quận Hoàn Kiếm).

[Audio 20-12-2018] Hà Nội làm hầm đường bộ qua đê sông Hồng ảnh 1 

Mô hình hầm đường bộ qua đê sông Hồng đặt tại UBND TP Hà Nội

Hầm đường bộ có kết cấu bê tông cốt thép, rộng hơn 18 m, dài gần 16 m và cao 3,2 m. Hai cửa hầm được thiết kế tự động để có thể đóng, mở phục vụ thoát lũ trong mùa mưa bão. Tổng mức đầu tư dự án gần 80 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Theo lãnh đạo Hà Nội, dự án hầm đường bộ được giao cho UBND quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư. Thành phố đã ba lần nghe đơn vị tư vấn của Bộ Giao thông Vận tải trình bày phương án kỹ thuật, kiến trúc của công trình. Cùng với việc xây dựng hầm đường bộ, thành phố sẽ kết hợp trồng cây xanh, mở rộng đường gom, cải tạo chỉnh trang cảnh quan khu vực xây dựng hầm.

Dự kiến, công trình hoàn thành trước 10-10-2019 - dịp thành phố kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thủ đô.

Bắt quả tang nữ phóng viên nhận tiền khủng

Khoảng 16h ngày 18-12, CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với CAQ Cầu Giấy, TP. Hà Nội bắt quả tang một nữ phóng viên đang nhận số tiền lớn của một doanh nghiệp.

Danh tính nữ phóng viên này là Đào Thị Thanh Bình (SN 1978), trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, công tác tại Báo Thương hiệu và công luận.

Thời điểm bị bắt quả tang, Bình đang có hành vi nhận số tiền 70 nghìn USD của ông T.D. (SN 1967, quốc tịch Trung Quốc), là Giám đốc đối ngoại của Công ty TNHH LEXSHARE - ICT Việt Nam (trụ sở tại Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, Bắc Giang).

CQĐT cho biết, đã thu thập được đầy đủ tài liệu, chứng cứ để chứng minh việc Đào Thị Thanh Bình có hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với Công ty TNHH LEXSHARE - ICT Việt Nam.

Ngày 19-12, Báo Thương hiệu và Công luận cũng đã lên tiếng về vụ việc trên; khẳng định Đào Thị Thanh Bình là phóng viên của báo, đồng thời nêu rõ phóng viên này có đề xuất ban biên tập về việc thu thập thông tin viết bài về khu nhà ở của công nhân tại Công ty TNHH LEXSHARE - ICT Việt Nam. CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Đào Thị Thanh Bình để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản, tiếp tục làm rõ để xử lý trách nhiệm của người môi giới trong vụ việc này.

Khống chế nam thanh niên ngáo đá ở Móng Cái

Chiều 19-12, tổ công tác CATP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã khống chế một nam giới có biểu hiện bất thường, cố thủ trong hiệu may và dùng kéo tự đâm vào bụng.

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Thế (SN 1984), hộ khẩu thường trú tại xã Phú Nam, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Theo thông tin ban đầu, tháng 9-2018, Thế cùng một số người vượt biên trái phép qua đường biên giới Lạng Sơn sang Trung Quốc làm thuê.

[Audio 20-12-2018] Hà Nội làm hầm đường bộ qua đê sông Hồng ảnh 2 

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng Thế

Ngày 18-12, Thế bị lực lượng chức năng nước sở tải đưa trả về Việt Nam qua đường biên giới Móng Cái. Khoảng 14h ngày 19-12, Thế có biểu hiện bất thường, chạy vào hiệu may trên phố Hà Tiên, khu 5, phường Ka Long, dùng kéo đâm vào bụng.

Sau đó, đối tượng đã bị lực lượng chức năng khống chế, đưa đến Trung tâm Y tế Móng Cái điều trị vết thương. Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng có biểu hiện của việc sử dụng ma túy “đá”.

Quân đội Mỹ sắp rút lui hoàn toàn khỏi Syria

Theo giới chức Mỹ, nước này đang cân nhắc việc rút hoàn toàn lực lượng khỏi Syria vào thời điểm sắp chấm dứt chiến dịch đòi lại toàn bộ lãnh thổ bị chiếm đóng bởi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Vào hôm 19-12, trước khi người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders xác nhận, lính Mỹ tại Syria đã bắt đầu về nước nhằm chuyển tới giai đoạn mới của chiến dịch. Cùng lúc đó, một quan chức khác của chính quyền Mỹ cho biết, quyết định rút toàn bộ quân đã được thống nhất nhưng chưa có kế hoạch hành động cụ thể.

[Audio 20-12-2018] Hà Nội làm hầm đường bộ qua đê sông Hồng ảnh 3 

Mỹ đang có 2.000 quân tại Syria

Mỹ đang có khoảng 2.000 quân tại Syria, rất nhiều trong số đó là lực lượng đặc nhiệm chuyên phối hợp với các tay súng người Kurd và Arab còn được biết đến với tên gọi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Liên minh giữa Mỹ với SDF trong vòng một vài năm qua đã dẫn đến chiến thắng IS ở Syria nhưng lại làm đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ bất bình do nước này vốn coi SDF là đồng minh với Đảng Công nhân người Kurd (PKK), đã nổi dậy đòi độc lập suốt nhiều năm qua.

Tuy nhiên, ngay cả khi rút quân hoàn toàn khỏi Syria, Mỹ vẫn còn tới hơn 5.000 quân ở nước láng giềng Iraq. Trên thực tế, phần lớn chiến dịch quân sự của Mỹ ở Syria bao gồm việc triển khai máy bay từ căn cứ tại Qatar và các địa điểm khác trên khắp Trung Đông.

Google, Facebook nộp phạt vi phạm luật quảng cáo chính trị

Ngày 18-12, hai “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ là Google và Facebook đã đồng ý với mức phạt hơn 455.000 USD do đã vi phạm luật quảng cáo chính trị của bang Washington (Mỹ).

[Audio 20-12-2018] Hà Nội làm hầm đường bộ qua đê sông Hồng ảnh 4 

Google và Facebook bị phạt hơn 455.000 USD do đã vi phạm luật quảng cáo chính trị

Theo Tổng chưởng lý bang Washington (Mỹ) Bob Ferguson, số tiền phạt đối với Google là 217.000 USD và Facebook là 238.000 USD, vì đã không lưu giữ các thông tin cho mục đích quảng cáo chính trị theo các đạo luật tài chính tranh cử của bang Washington.

Theo luật này, cả Google và Facebook phải khai báo đối tượng trả tiền cho các chiến dịch quảng cáo trên trang thông tin của họ. Và đạo luật về quảng cáo chính trị tại bang Washington được áp dụng với mọi đối tượng, không phân biệt hãng truyền thông lớn nhỏ của địa phương hay bất kỳ tập đoàn lớn nào.

Đặc biệt hơn, chính Tổng chưởng lý Washington Bob Ferguson là người đã đứng đơn kiện Google và Facebook hồi tháng 6-2018 vừa qua. Theo nội dung đơn kiện của ông Ferguson trình lên Ủy ban Công bố Công khai của bang Washington thì trong khoảng hơn 10 năm qua, các ứng cử viên và Ủy ban Chính trị của bang này đã phải thanh toán cho Facebook khoảng 5,1 triệu USD và Google là khoảng 1,5 triệu USD liên quan đến các hoạt động quảng cáo bầu cử.