[Audio 20-11-2018] Tạm giữ xe đầu kéo chở cây sộp "siêu khủng"

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tạm giữ xe đầu kéo chở cây sộp “siêu khủng”; Đánh chặn “nguồn” ma túy lớn về Việt Nam, thu 210.000 viên ma túy tổng hợp; 17 người vượt biên sang Australia bằng tàu đánh cá; Bắt tại trận 37 “con bạc” sát phạt trong trụ sở công ty, thu gần 1 tỷ đồng; SAA phát hiện kho vũ khí với lượng lớn tên lửa do Mỹ chế tạo; Nissan trấn an đối tác về nguy cơ thiệt hại tài chính.

* Tạm giữ xe đầu kéo chở cây sộp “siêu khủng”

Theo đó, sáng 19-11, lực lượng tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Định, phát hiện xe đầu kéo biển kiểm soát 43C-190.38 kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 43R-021.27 lưu thông trên quốc lộ 19, đoạn đi qua huyện Tây Sơn chở 1 cây đa sộp có kích thước lớn đi từ hướng Gia Lai về Bình Định, nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

[Audio 20-11-2018] Tạm giữ xe đầu kéo chở cây sộp "siêu khủng" ảnh 1Chiếc xe được công an Bình Định tạm giữ để điều tra

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe không có giấy phép lưu hành đặc biệt trên quốc lộ 19 và quốc lộ 1 đoạn đi qua tỉnh Bình Định; người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe.

Bước đầu, tài xế Đinh Công Vinh (45 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) khai nhận vận chuyển cây đa khủng này từ ĐắK LắK ra Ninh Bình cho một doanh nhân.

Hiện xe đầu kéo đang bị lực lượng Cảnh sát giao thông tạm giữ tại Bến xe Tây Sơn (huyện Tây Sơn, Bình Định) để xử lý theo quy định.

* Đánh chặn “nguồn” ma túy lớn về Việt Nam, thu 210.000 viên ma túy tổng hợp

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phát giác đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ một số tỉnh ở Lào qua biên giới về thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên, Việt Nam để tiêu thụ.

Chuyên án đấu tranh đã được xác lập giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Ty An ninh hai tỉnh U Đôm Say và Phong Sa Ly. Khoảng 7h30 ngày 18-11, tại khu vực bến xe khách tỉnh Oudomxay (Lào), lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào đã phục kích, bắt giữ 2 đối tượng Thạo Nu Va (28 tuổi, trú tại tỉnh Luang Prabang, Lào) và Thạo Seng (24 tuổi, trú tại tỉnh Oudomxay, Lào), đang điều khiển xe máy mang theo lượng ma túy lớn.

[Audio 20-11-2018] Tạm giữ xe đầu kéo chở cây sộp "siêu khủng" ảnh 2 Hai đối tượng quốc tịch Lào cùng số ma túy tổng hợp cực lớn bị thu giữ

Tổng cộng, lực lượng chức năng thu giữ tang vật là 210.000 viên ma túy tổng hợp, gần 2,6 triệu tiền Kíp Lào. Bước đầu, Thạo Nu Va và Thạo Seng khai mua số ma túy nói trên từ Lào để gửi về Việt Nam tiêu thụ. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

* 17 người vượt biên sang Australia bằng tàu đánh cá

Ngày 19-11, Công an Quảng Bình khởi tố bị can, tạm giam Trần Ngọc Châu (49 tuổi), Nguyễn Trung Kiên (39 tuổi), và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Phạm Thế Nhân (35 tuổi) để làm rõ hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Khoảng tháng 6-2018, Châu và Kiên bàn bạc, tìm cách vượt biên sang Australia để làm ăn. Hai người gặp anh Phạm Thế Nhân, chủ một tàu cá, thoả thuận mua bán tàu cá giá 1,7 tỷ đồng, đồng thời rủ chủ tàu cá cùng vượt biên sang Australia. Nhóm này lôi kéo thêm 14 người khác cùng tham gia.

[Audio 20-11-2018] Tạm giữ xe đầu kéo chở cây sộp "siêu khủng" ảnh 3Ông Trần Ngọc Châu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Quảng Bình

Ngày 29-7-2018, 17 người xuất phát tại cảng Đà Nẵng trên tàu đánh cá số hiệu Quảng Bình.

Sau 29 ngày trên biển, đến 26-8-2018, khi tàu dừng cách đất liền Australia 100 mét, nhóm này dùng hai thuyền thúng chèo vào bờ. Còn tàu cá được đánh đắm bằng cách xả nước ngập nhằm phi tang. Tuy nhiên, nhóm này đi sâu vào nội địa thì bị nhà chức trách sở tại bắt và trục xuất.

Ngay khi về nước, ông Trần Ngọc Châu bỏ trốn, bị lực lượng chức năng Quảng Bình bắt giữ vào ngày 17-11 tại Thừa Thiên Huế.

* Bắt tại trận 37 “con bạc” sát phạt trong trụ sở công ty, thu gần 1 tỷ đồng

Sự việc được phát hiện khoảng 23h ngày 17-11, tại trụ sở 1 Công ty TNHH trụ sở ở xã Trung Minh, TP Hòa Bình. Thời điểm trên, lực lượng chức năng ập bắt quả tang 37 đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức “xóc đĩa”; tang vật thu giữ gồm 980 triệu đồng, hơn 40 điện thoại di động, 3 xe ôtô và nhiều tang vật có liên quan.

[Audio 20-11-2018] Tạm giữ xe đầu kéo chở cây sộp "siêu khủng" ảnh 4Các đối tượng tại cơ quan điều tra

CQĐT CATP Hoà Bình đang tiến hành phân loại, xác định rõ vai trò từng đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

* SAA phát hiện kho vũ khí với lượng lớn tên lửa do Mỹ chế tạo

Hãng thông tấn nhà nước SANA mới đây đưa tin: Quân đội Ả Rập Syria (SAA) ngày 18-11 đã phát hiện ra một kho vũ khí lớn ở vùng nông thôn phía nam Damascus.

Theo báo cáo của SANA, SAA đã phát hiện ra kho vũ khí này trong khi họ tuần tra các trang trại Babila ở miền nam Damascus.

[Audio 20-11-2018] Tạm giữ xe đầu kéo chở cây sộp "siêu khủng" ảnh 5Tên lửa TOW do Mỹ chế tạo và các hộp đạn được SAA tìm thấy ở Damascus, ngày 18-11-2018

Một chỉ huy chiến trường nói rằng, quân chính phủ tìm thấy kho vũ khí này là do người dân địa phương thông báo.

"Một số lượng lớn đạn dược, vũ khí và tên lửa đã được các phiến quân cất giấu tại các trang trại giữa Babila và Beit Sahm", một người dân nói với SAA.

Được biết, trong số các loại vũ khí được SAA thu giữ chủ yếu là tên lửa TOW do Mỹ chế tạo. Ngoài ra còn có các bệ phóng, RPG, nhiều hộp đạn dược được cất trong các hộp gỗ và kim loại, súng máy, lựu đạn tự chế, và một bệ phóng lựu đạn ICG.

* Nissan trấn an đối tác về nguy cơ thiệt hại tài chính

Phát biểu với báo giới, Giám đốc điều hành Nissan Hiroto Saikawa khẳng định vụ bắt giữ Chủ tịch Ghosn và Giám đốc đại diện Greg Kelly sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ đối tác giữa Nissan với Renault và Mitsubishi.

Thay vào đó, Nissan sẽ hợp tác chặt chẽ với tất cả các đối tác để giảm thiểu những thiệt hại tài chính sau vụ việc. Hiện ông Ghosn đang là chủ tịch liên danh giữa 3 hãng sản xuất ôtô nói trên.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết sẽ nỗ lực duy trì ổn định trong quan hệ hợp tác giữa Renault - hãng xe biểu tượng của Pháp, với Nissan đồng thời nhấn mạnh Paris sẽ cố gắng hỗ trợ cho các nhân viên của Renault.

Những tuyên bố này được đưa ra sau khi cùng ngày cơ quan công tố Nhật Bản đã thẩm vấn ông Ghosn với cáo buộc vi phạm luật quản lý sàn giao dịch và công cụ tài chính, thao túng hồ sơ tài chính và báo cáo không đầy đủ thu nhập của bản thân. Giám đốc đại diện Kelly hiện cũng đã bị bắt giữ vì tình nghi vi phạm luật tài chính. Nếu bị kết tội, Chủ tịch Nissan sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù cùng khoản tiền phạt gần 90.000 USD.