[Audio 20-10-2019] Phát hiện 68/74 khách karaoke dương tính với ma túy

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cảnh sát bắt hai kẻ vận chuyển 12.000 viên ma túy; Phát hiện 68/74 khách karaoke dương tính với ma túy; “Điểm đen” tại nút giao cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi với Quốc lộ 14B; Mỹ khẳng định cam kết đối với tiến trình hòa bình Afghanistan; Người Kurd ở Syria tuyên bố rút quân khỏi biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ…

* Cảnh sát bắt hai kẻ vận chuyển 12.000 viên ma túy

Khoảng 17h30 ngày 15-10, tại khu vực ngã tư Mỹ Sơn đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang Mùa A Lâu (29 tuổi, trú tại huyện Mộc Châu, Sơn La) và Kháng A Sinh (32 tuổi, trú tại huyện Mường La, Sơn La) cất giấu trong người một bọc nilon màu trắng bên trong chứa 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, Lâu và Sinh khai, số ma túy trên mua của một người đàn ông người Lào, sau đó vận chuyển từ Sơn La lên Lạng Sơn để bán thì bị phát hiện bắt giữ.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

* Phát hiện 68/74 khách karaoke dương tính với ma túy

Khoảng 1h sáng 20-10, hàng chục chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam bất ngờ đột kích vào quán karaoke Diễm Linh, ở phường Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, để kiểm tra.

Tại 8 phòng hát của quán này, cảnh sát phát hiện 74 người đang hát, lắc lư theo tiếng nhạc xập xình, chát chúa. Một số thanh niên đã bỏ chạy khi thấy cảnh sát ập vào nhưng bất thành.

Cảnh sát phát hiện 68/74 khách dương tính với ma túy trong quán karaoke Diễm Linh

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 68 thanh niên (gồm 53 nam và 15 nữ) tại các phòng hát của quán karaoke này dương tính với ma túy.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở karaoke này.

* “Điểm đen” tại nút giao cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi với Quốc lộ 14B

Từ năm 2018 đến nay, tại nút giao đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi với Quốc lộ 14B đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, 1 người bị thương.

Ban An toàn giao thông thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Ban Điều hành liên doanh gói thầu xây lắp số 1 dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi khẩn trương sửa chữa khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực nút giao đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi với Quốc lộ 14B.

Phương tiện lưu thông qua cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Trước mắt, tiến hành rào chắn, lắp đèn phản quang ban đêm tại các đường nhánh, cấm các phương tiện lưu thông cho đến khi việc thi công hoàn thành, đảm bảo các điều kiện an toàn cho người và phương tiện; lắp đặt cọc su mềm trên đường tránh Nam Hải Vân khu vực nút giao về phía Bắc để định hướng dòng phương tiện khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông không lấn sang phần đường xe chạy chiều ngược lại; kẻ vạch sơn mũi tên chỉ hướng trên mặt đường các chiều lưu thông ra, vào nút và vạch sơn cho người đi bộ kèm biển báo hiệu chỉ dẫn.

* Sở Y tế Hà Nội thông báo kết quả xét nghiệm mẫu nước sông Đà

Ngày 19-10, Sở Y tế Hà Nội thông báo kết quả xét nghiệm 4 mẫu nước của Nhà máy nước sông Đà và 15 mẫu nước của các hộ gia đình sử dụng nước trong mạng cấp nước sông Đà đều đạt ngưỡng an toàn.

Tuy nhiên, Sở Y tế cũng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội trong các ngày tiếp theo tiếp tục phối hợp với Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường - Bộ Y tế lấy mẫu nước của Nhà máy nước Sông Đà và các hộ dân để phân tích đánh giá chất lượng nước sinh hoạt.

Kết quả thông báo chất lượng nước Nhà máy nước sông Đà cho thấy 4 mẫu nước của Nhà máy nước Sông Đà được lấy tại các vị trí mẫu nước thành phẩm tại nhà máy; Bể chứa trung gian tại xã Bình Yên, Thạch Thất; Trạm điều tiết Tây Mỗ; Họng nước 1.200 ở Big C.

* Mỹ khẳng định cam kết đối với tiến trình hòa bình Afghanistan

Reuters đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 19-10 khẳng định Washington cam kết nỗ lực vì nền hòa bình và ổn định ở Afghanistan.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra giữa lúc lực lượng cảnh sát của quốc gia Nam Á này đang cố gắng tìm kiếm các thi thể trong đống đổ nát của một thánh đường Hồi giáo ở tỉnh miền Đông Nangarhar, nơi trước đó một ngày đã xảy ra những vụ đánh bom khiến ít nhất 69 người thiệt mạng.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuyên bố của ông Pompeo nhấn mạnh: “Mỹ cam kết nỗ lực vì nền hòa bình và ổn định ở Afghanistan, và sẽ tiếp tục đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố".

* Người Kurd ở Syria tuyên bố rút quân khỏi biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ

AP đưa tin, một quan chức cấp cao người Kurd ở Syria ngày 19-10 cho biết, các lực lượng của ông sẽ rút khỏi một khu vực biên giới theo thỏa thuận do Mỹ làm trung gian sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cho phép sơ tán các chiến binh và dân thường còn sót lại ra khỏi một thị trấn đang bị bao vây tại khu vực này.

Theo ông Redur Khalil - quan chức cấp cao của Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), kế hoạch sơ tán khỏi thị trấn Ras al-Ayn sẽ được thực hiện trong ngày 20/10, nếu không có bất cứ sự trì hoãn nào.

Sau đó, các chiến binh do người Kurd đứng đầu sẽ rút khỏi một khu vực dọc theo biên giới trải dài 120km từ thị trấn Ras al-Ayn tới thị trấn Tal-Aybad và lui quân cách đường biên giới 30km về phía Nam.

Đây là lần đầu tiên lực lượng người Kurd công khai thừa nhận về kế hoạch rút quân khỏi biên giới với sự phối hợp từ Mỹ.