[Audio 20-10-2018] Loạn đả trong đêm gây náo loạn Bệnh viện TP Thanh Hóa

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Loạn đả trong đêm khiến 5 nam thanh niên thương tích nặng; Từ 20/10, người bán thực phẩm 'bẩn' bị phạt tới 100 triệu đồng; Trộm phá camera, lấy két sắt cửa hàng dịch vụ viễn thông ở TP.HCM; Hà Nội sẽ thí điểm minibus và xe buýt sử dụng năng lượng sạch; Ngoại trưởng Mỹ Pompeo hy vọng gặp đối tác phía Triều Tiên; Trung Quốc kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn với Anh…

* Loạn đả trong đêm khiến 5 nam thanh niên bị thương tích nặng

Cơ quan CSĐT – CAT Thanh Hoá đang điều tra vụ án cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, tối 18-10, Nguyễn Thế Nam và Nguyễn Mạnh Cường (cùng 20 tuổi, ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá) đang đi trên đường Lê Hoàn thì gặp Lê Bá Hoàng và Doãn Phương Nam. Hai bên cự cãi, chửi thề rồi to tiếng. Hoàng và Phương Nam rút lê gây thương tích cho Thế Nam. Để trả thù, Thế Nam rút súng colt tự chế bắn trả khiến Phương Nam bị trúng đạn.

Các đối tượng bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thành phố Thanh Hóa. Tuy nhiên sau đó, nhóm thanh niên của hai bên đã đến bệnh viện tiếp tục gây hấn, đuổi chém nhau gây náo loạn bệnh viện TP Thanh Hóa.

Hai nhóm thanh niên truy sát lẫn nhau gây náo loạn Bệnh viện TP Thanh Hóa

* Từ 20-10, người bán thực phẩm “bẩn” bị phạt tới 100 triệu đồng

Từ hôm nay 20-10, người bán thực phẩm “bẩn” bị phạt từ 80 – 100 triệu đồng được áp dụng với các hành vi sau:

- Dùng nguyên liệu là sản phẩm từ động, thực vật, chất, hóa chất không được dùng làm thực phẩm để chế biến thực phẩm.

- Chế biến thức ăn từ động vật chết do bệnh dịch, bị tiêu hủy hoặc bán những loại thức ăn từ những loại này có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự...

- Sử dụng phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có chứa hoặc nhiễm một trong các kim loại nặng, chất độc hại vượt giới hạn cho phép;

- Sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm mà sản phẩm trị giá từ 10 triệu đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật chưa được phép sử dụng, lưu hành tại Việt Nam trong sản xuất thực phẩm mà sản phẩm trị giá từ 50 triệu đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự...

* Trộm phá camera, lấy két sắt cửa hàng dịch vụ viễn thông ở TP.HCM

Ngày 19/10, nhân viên đến cửa hàng Viettel trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông (quận Thủ Đức), TP.HCM để làm việc thì phát hiện ổ khóa ngoài bị phá, cửa chỉ khép hờ. Bên trong đồ đạc xáo trộn, két sắt bị mất, camera giám sát cũng bị cắt dây lấy đi.

Hiện trường vụ trộm

Quản lý cửa hàng cho biết trong két sắt có 40 triệu đồng, 7.000 sim điện thoại cùng nhiều giấy tờ. Tổng tài sản bị mất ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Công an trích xuất các camera trong khu vực, điều tra vụ việc.

* Hà Nội sẽ thí điểm minibus và xe buýt sử dụng năng lượng sạch

Ngoài việc mở thêm các tuyến buýt mới, Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) chuẩn bị phương án thí điểm loại hình minibus và xe buýt sử dụng năng lượng sạch theo chỉ đạo của thành phố.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng tham mưu đề xuất và chuẩn bị sẵn sàng tham gia đấu thầu xe buýt quý 4/2018 theo kế hoạch của thành phố đồng thời tiếp tục nghiên cứu đầu tư giàn thép đỗ xe cao tầng tại 3 điểm đỗ xe Ngọc Hà, Phương Mai, nút giao Linh Đàm; dự án trạm đăng kiểm tại quận Tây Hồ.

Theo lãnh đạo Transerco, qua chín tháng của năm nay, xe buýt có sự tăng trưởng sản lượng hành khách vé tháng Transerco tăng 6,6% và toàn mạng tăng 5,4% so với cùng kỳ.

* Ngoại trưởng Mỹ Pompeo hy vọng gặp đối tác phía Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 19/10 bày tỏ hy vọng đón tiếp đối tác phía Triều Tiên tại Washington vào khoảng tuần tới để tiếp tục thu xếp một cuộc gặp thượng đỉnh mới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để cùng thảo luận, qua đó kỳ vọng sẽ đạt một bước tiến lớn hướng tới phi hạt nhân hóa.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Mặc dù ông Pompeo không nêu cụ thể, song giới phân tích cho rằng ông đề cập một cuộc gặp với người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong Ho. Chuyến thăm Washington của ông Ri Yong Ho, nếu diễn ra, sẽ là một dấu mốc nữa trong tiến trình "ấm lên" nhanh chóng trong quan hệ giữa hai nước.

* Trung Quốc kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn với Anh

Ngày 19/10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, Bắc Kinh hoan nghênh Anh nắm bắt cơ hội từ việc Trung Quốc tăng cường chính sách mở cửa hơn và nâng sự hợp tác đôi bên cùng có lợi lên một tầm cao mới.

Cũng theo ông Lý Khắc Cường, hai bên đạt được đồng thuận về việc đẩy mạnh sự kết nối thị trường chứng khoán Thượng Hải - London, vốn sẽ biến Anh trở thành nước đầu tiên kết nối thị trường chứng khoán của mình với thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, Trung Quốc mong muốn hợp tác với Anh dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và tăng cường tin tưởng giữa hai bên nhằm tạo một môi trường thuận lợi cho việc thúc đẩy hợp tác song phương. Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa hơn nữa và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận thị trường Trung Quốc.