[Audio 19-9-2018] Bị đánh tử vong do va chạm xe máy với nhóm thanh niên

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xác định đá “lạ” ở Phú Yên khiến người dân đổ xô tìm kiếm; Nghịch tử cầm dao cuồng loạn ở nhà trong cơn say; Bị đánh tử vong do va chạm xe máy với nhóm thanh niên; Trung Quốc trả đũa Mỹ, đẩy căng thẳng lên cao; Quân đội Triều Tiên và Hàn Quốc ký kết hiệp ước quân sự...

* Xác định đá “lạ” ở Phú Yên khiến người dân đổ xô tìm kiếm

Trước tình hình hàng nghìn người đổ xô đi đào đá “lạ” tại vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Sông Hinh, ngày 18-9, Sở TN&MT tỉnh Phú Yên đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu để các cơ quan chức năng xác định được đây là loại đá gì để có hướng xử lý tiếp theo.

Qua kiểm tra Phòng Khoáng sản (Sở TN&MT tỉnh Phú Yên), xác định: "Chỉ nhìn bằng mắt thường thì chưa biết đó là loại đá gì, có phải khoáng sản quý hay không, nên phải gửi mẫu đi xác định chất liệu".

Người dân đổ xô đi tìm "đá" lạ

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn đã tiến hành lập biên bản,thu giữ tang vật thì toàn bộ số người đang đào đá đen đã bỏ chạy ra khỏi khu vực. Thống kê cho thấy có 7 khu vực tại lòng hồ có xuất hiện các hố đào tìm đá đen. Độ sâu các vị trí đào đá từ 0,5m đến 1m. Diện tích khoảng 6 hecta thuộc địa phận các xã: Ea Trol, Đức Bình Đông và xã Sông Hinh.

Với việc giá mua bán đá đen giảm sâu như hiện nay, ông Kso Y Phun, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh khuyến cáo người dân không nên tiếp tục đào đá và tích trữ đá để bán.

* Nghịch tử cầm dao cuồng loạn ở nhà trong cơn say

Theo Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), tối 17-9, do mâu thuẫn gia đình, ông Nguyễn Văn Lương (52 tuổi, trú xã Đồng Tân) dùng dao chém nhiều nhát khiến mẹ ruột 88 tuổi gục tại chỗ. Ông Lương sau đó dùng gậy tre đánh vào đầu, gây thương tích cho vợ.

Gây án xong, ông Lương dùng dao tự đâm vào bụng. Phát hiện vụ việc, hàng xóm đưa cả ba đi cấp cứu song cụ bà đã tử vong. Ông Lương và vợ đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo nhà chức trách địa phương, gia đình ông Lương có mâu thuẫn kéo dài nhiều ngày, trước khi gây án ông ta đã uống rượu say.

* Bị đánh tử vong do va chạm xe máy với nhóm thanh niên

Ngày 19-9, Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Trung Thành (20 tuổi), Phạm Văn Tú (20 tuổi), Vũ Tuấn Anh (19 tuổi) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả làm chết người.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 23h45 ngày 9-9, Lê Công Sơn (19 tuổi) cùng Nguyễn Văn Ánh (26 tuổi) lái xe máy chở Nguyễn Văn Quỳnh (26 tuổi) và Đoàn Văn Tuấn (43 tuổi) về nhà trọ tại phường Yết Kiêu, Hạ Long.

Hai nghi phạm tại cơ quan điều tra

Đến đường Lê Lợi, xe của Ánh va chạm với nhóm 6 nam nữ đi trên ba xe máy chạy cùng chiều, trong đó có Thành, Tú và Tuấn Anh. Thành, Tú và Tuấn Anh đã chặn xe, lao vào đánh Ánh, Quỳnh, Sơn và Tuấn. Trận đòn làm Ánh, Quỳnh, Sơn bị thương, Tuấn tử vong.

* Trung Quốc trả đũa Mỹ, đẩy căng thẳng lên cao

Chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ áp đặt mức thuế quan mới đối với hàng hóa của Hoa Kỳ trị giá 60 tỷ USD, ngay sau  thông báo của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc áp đặt mức thuế nhập khẩu mới đối với nhiều sản phẩm từ Trung Quốc có giá trị 200 tỷ USD.

Mức thuế mới của Trung Quốc sẽ được áp dụng với mức 5% hoặc 10%, tùy thuộc vào sản phẩm. Hơn 5.000 mặt hàng của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng, bao gồm thịt, đồ uống có cồn, hóa chất, quần áo, máy móc, đồ nội thất và phụ tùng ô tô.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng trở nên căng thẳng

Hành vi trả đũa của Trung Quốc tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Trong khi đó, hai cường quốc kinh tế đã chuẩn bị tổ chức một vòng đàm phán mới trong tháng này. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn chưa rõ đàm phán có diễn ra hay không.

* Quân đội Triều Tiên và Hàn Quốc ký kết hiệp ước quân sự

Ngày 19-9, trong khuôn khổ hoạt động của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3 đang diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang-chol và người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo đã ký kết thỏa thuận quân sự toàn diện trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai miền.

Thoả thuận quân sự mới đạt được này nhằm giảm thiểu nguy cơ đụng độ quân sự và giảm căng thẳng ở khu vực biên giới. Đây được coi là bước đi mới nhất trong thực thi tuyên bố chung liên Triều trong cuộc gặp thượng đỉnh tháng 4-2018 hướng tới giảm căng thẳng quân sự, xây dựng nền hoà bình bền vững và thịnh vượng.

Hiệp ước quân sự này là kết quả của quá trình đàm phán giữa quân đội hai nước. Nhiều cuộc hội đàm quân sự cấp tướng và cấp tá để thảo luận các biện pháp giảm căng thẳng, đồng thời xây dựng sự tin cậy giữa hai bên và các biện pháp thực thi thỏa thuận đã đạt được, bao gồm phối hợp khai quật hài cốt binh sĩ từ trận trong Chiến tranh Triều Tiên, rút thí điểm các tiền đồn ở Khu Phi quân sự (DMZ) phân chia hai miền và giải giáp Khu vực An ninh chung tại Panmunjom.