Audio 19-8-2017: 50 luật sư đăng kí tham gia vụ xét xử vụ Hà Văn Thắm

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Triệu tập 727 người tham gia tố tụng vụ Hà Văn Thắm; Nổ súng trong tiệm sửa xe ở Hà Nội?; Đã làm rõ vụ anh trai nhận tội giết người thay em; Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga phủ nhận hợp tác với Triều Tiên; Mỹ chính thức điều tra Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ…

Bản tin phát thanh ngày 19-8-2017.

*Phiên tòa xét xử sơ thẩm Hà Văn Thắm và đồng phạm diễn ra ngày 28-8 tới, sẽ có con số người được triệu tập tham gia tố tụng kỷ lục: 727 người. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 20 ngày.

Do tính chất quan trọng của phiên tòa, TAND TP Hà Nội bố trí thêm 1 thẩm phán dự khuyết và 2 hội thẩm nhân dân dự khuyết. Đến thời điểm hiện tại, đã có 50 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Theo cáo trạng, trong quá trình làm Chủ tịch HĐQT Oceanbank, Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm đã có nhiều vi phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại cho ngân hàng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ của Nhà nước. Các vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm và thuộc cấp gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm Hà Văn Thắm và đồng phạm diễn ra ngày 28-8 tới.

*Khoảng 13h20 ngày 18-8, tại cửa hàng sửa chữa xe máy bên đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy (Hà Nội) xảy ra vụ việc nghi nổ súng gây thương tích.

Một nhân chứng gần cửa hàng trên kể lại, thời điểm trên một thanh niên điều khiển xe máy hướng từ huyện Hoài Đức về quận Cầu Giấy. Người này dừng trước cửa tiệm sửa xe máy bên đường Hồ Tùng Mậu, rút từ trong người ra một vật giống khẩu súng rồi đi vào trong cửa hàng. Sau đó, tiếng nổ vang lên, anh Bùi, 26 tuổi, quê ở Phú Thọ, nhân viên tiệm sửa xe bị thương, được đưa đi bệnh viện.

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang điều tra vụ việc.

Địa điểm nghi xảy ra vụ nổ súng.

*Ngày 18-8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Doãn Lan (32 tuổi), trú xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An về hành vi giết người thành hành vi che giấu tội phạm. Đồng thời, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Doãn Khải (19 tuổi), em trai của Lan về hành vi giết người.

Trước đó, tối 31-7, anh Nguyễn Tú Hùng (33 tuổi), trú cùng xã Hưng Yên Bắc, là bạn của Lan đến Nhà văn hóa xóm 3A xem các cháu thiếu nhi tập nghi thức đội. Tại đây, anh Hùng bị trêu chọc rồi xảy ra ẩu đả với một nhóm thanh niên. Sau khi mọi người về hết, anh Hùng bị một đối tượng dùng dao đâm gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Đối tượng gây án là Nguyễn Doãn Khải, tuy nhiên anh trai Khải là Nguyễn Doãn Lan đã nhận tội thay em. Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi gian dối của anh em Lan và Khải.

Đối tượng Nguyễn Doãn Lan

*Theo Tân Hoa xã, ngày 18-8, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) ra tuyên bố khẳng định họ và các công ty con không hợp tác với Triều Tiên.

Theo tuyên bố, Roscosmos và các công ty con đã tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu của luật pháp Nga và các quy định kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, trong đó có Cơ chế kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR), cũng như các yêu cầu và biện pháp hạn chế do các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt.

*Theo Reuters, ngày 18-8, Mỹ đã chính thức mở cuộc điều tra nhằm vào cáo buộc Trung Quốc ăn cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ, một bước đi được dự đoán từ trước sau khi Tổng thống Donald Trump hồi đầu tuần này kêu gọi xác định xem liệu một cuộc điều tra như vậy có cần thiết hay không.

Cuộc điều tra này là biện pháp trực tiếp đầu tiên của chính quyền Mỹ nhằm vào cách hành xử thương mại của Trung Quốc, vốn bị Nhà Trắng và các nhóm doanh nghiệp Mỹ cho rằng đang gây tổn hại cho nền công nghiệp nước này.