Audio 19-8-2016: Khởi tố nguyên Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng vụ chìm tàu trên sông Hàn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vụ chìm tàu trên sông Hàn: Khởi tố nguyên Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng; Khởi tố vụ hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị bắn để làm rõ động cơ gây án; Hai phi công nghi giấu ma túy trong mô hình máy bay; IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công đồn cảnh sát ở Nga; Philippines phóng thích 12 lãnh đạo thuộc phong trào Maoist…

Bản tin phát thanh ngày 19-8-2016.

*Sáng 19-8, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện một mô hình máy bay tháo rời cánh, nặng chừng 505gram, bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy, nằm trong hành lý của hai hành khách là Elmer Ederadan Sorrea (SN 1971, quốc tịch Philippin) và Francis Dennis Abellera Yutangco (SN 1963, quốc tịch Mỹ), đều có nghề nghiệp theo khai báo là phi công của hãng hàng không Vietjet Air. Cả hai người này đi cùng nhau làm thủ tục xuất cảnh đi Philippin. Hiện hai phi công đã được bàn giao về Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để điều tra làm rõ vụ việc.

Chiếc máy bay mô hình chứa chất nghi ma túy

* Ngày 18-8, Công an Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt khởi tố bị can đối với ông Lê Sáu - Nguyên giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng với tội danh "thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng". Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian đương nhiệm, ông Sáu đã thiếu trách nhiệm, quản lý lỏng lẻo dẫn đến việc tàu Thảo Vân 2 dù không đủ điều kiện hoạt động chở khách du lịch, chở quá số người quy định vẫn được phép rời cảng. Hậu quả tàu Thảo Vân 2 bị lật chìm trong đêm 4-6, khiến 3 người bị thiệt mạng, nhiều người khác bị thương.

Vụ chìm tàu Thảo Vân 2 khiến 3 người thiệt mạng

* Tối 18-8, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại trụ sở Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái vào sáng cùng ngày. Nạn nhân trong vụ việc là ông Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội HĐND, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái. Cả hai nạn nhân đều đã tử vong.Thủ phạm dùng súng gây án là Đỗ Cường Minh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái - cũng đã tử vong. Công an tỉnh Yên Bái cho hay, mặc dù đối tượng gây án đã chết nhưng Công an tỉnh Yên Bái vẫn ra quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra, xác minh động cơ gây án và các vấn đề liên quan đến vụ án.

* Sáng 19-8, bão số 3 đã tiến sát vào các vùng ven biển các tỉnh Hải Phòng - Ninh Bình sau đó đổ bộ bao trùm từ Quảng Ninh - Thanh Hoá với gió giật cấp 13. Trong 12h đến 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực thượng Lào. Do ảnh hưởng của bão, mưa lớn sẽ diễn ra trên toàn miền Bắc và kéo dài đến trưa mai với tổng lượng mưa từ 300 đến 400 mm.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 3

* Ngày 18-8, cảnh sát Philippines cho biết, đã phóng thích 12 nhà lãnh đạo thuộc phong trào Maoist tại nước này. Việc phóng thích diễn ra trước vòng đàm phán hòa bình mới giữa chính phủ với phong trào Maoist sẽ diễn ra vào ngày 22-8 tới tại Na Uy. Tư lệnh cảnh sát quốc gia Philippines nói rằng những nhân vật này chỉ được tạm phóng thích và vẫn phải tiếp tục đối mặt với những cáo buộc hình sự tại tòa.

Binh sĩ Philippines tuần tra tại thành phố Las Pinas, phía nam thủ đô Manila

* Reuters đưa tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 18-8 đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công đồn cảnh sát ở ngoại ô Moskva một ngày trước đó mà 2 kẻ tấn công đã thiệt mạng. IS đã đưa ra tuyên bố trên thông qua hãng thông tấn Amaq nêu rõ: "2 chiến binh của IS đã tấn công các nhân viên cảnh sát Nga ở khu vực Balashikha, phía Đông Moskva”. Trước đó, truyền thông Nga đưa tin ít nhất 4 người đã thương vong trong một vụ tấn công nhằm vào bốt cảnh sát ở khu vực Shchelkovo thuộc Moskva.