[AUDIO 19-7-2020] Khởi tố đối tượng nổ súng đe dọa khi đi đòi nợ hộ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nhà kho sản xuất nhang trầm hương ở Bình Phước bị cháy lớn; Hải Phòng: Tạm giữ đối tượng vờ hỏi mua nhà để trộm cắp; Khởi tố đối tượng nổ súng đe dọa khi đi đòi nợ hộ; Phát hiện 16 ca nhiễm Covid-19 mới ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc; Triều Tiên đang nghiên cứu vaccine ngừa Covid-19; Nhật Bản chi 70 tỷ Yên cho các doanh nghiệp rút khỏi Trung Quốc.

* Nhà kho sản xuất nhang trầm hương ở Bình Phước bị cháy lớn

Đám cháy lớn ở nhà kho sản xuất nhang trầm hương Bình Phước

Một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà kho sản xuất nhang trầm hương ở xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vào đêm 18-7 đã gây ra hậu quả nặng nề.

Ngọn lửa bùng phát từ nhà kho, nơi sản xuất nhang trầm hương thuộc chùa Thanh Tâm có diện tích hơn 300m2. Ngay sau nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh Bình Phước đã có mặt, triển khai các phương án dập lửa. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên, do khu vực bao gồm những vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa đã thiêu rụi gần một nửa nhà kho.

* Hải Phòng: Tạm giữ đối tượng vờ hỏi mua nhà để trộm cắp

Đối tượng Phan Xuân Ngọc

Ngày 18-7, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Xuân Ngọc (45 tuổi, trú tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng) về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận đã lợi dụng lòng tin của người dân rao bán nhà trên mạng xã hội, Ngọc đóng giả người mua nhà, sau đó trộm cắp nhiều đồ vật có giá trị. Ngoài ra, Ngọc còn tiến hành nhiều phi vụ trộm cắp ở các cửa hàng điện tử, cửa hàng gỗ thuộc quận Hải An, quận Ngô Quyền… Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, mở rộng vụ án.

* Khởi tố đối tượng nổ súng đe dọa khi đi đòi nợ hộ

Ngày 18-7, Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, thông tin khởi tố vụ án liên quan đến Hà Văn Long (sinh năm 1993, trú tại thị trấn Triệu Sơn) có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 21-5-2020, Hà Văn Long được L.T.L (sinh năm 1993, trú tại xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn) nhờ đi cùng đến nhà M.V.D ở xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn để đòi nợ. Tại nhà của anh D, trong lúc tranh cãi, Long đã bắn 2 phát súng vào nhà anh D và bỏ trốn. Đến ngày 24-5, đối tượng Hà Văn Long bị bắt giữ để điều tra làm rõ.

* Phát hiện 16 ca nhiễm Covid-19 mới ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc

Phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới ở khu tự trị Tân Cương

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc xác nhận có thêm 16 ca nhiễm Covid-19 mới trong vòng 24 giờ qua tại Urumqi, thuộc khu tự trị Tân Cương. Nhận định từ cơ quan này, số người nhiễm Covid-19 có khả năng sẽ tăng trong những ngày tới, do đó cần thực hiện sát sao một số biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lan rộng như: hạn chế hoạt động của các phương tiện công cộng, cấm người dân ra khỏi thành phố; đồng thời, người dân cũng cần tự phòng chống, chuẩn bị sẵn sàng.

* Triều Tiên đang nghiên cứu vaccine ngừa Covid-19

Hội đồng nghiên cứu khoa học Triều Tiên thông báo nước này đang triển khai dự án phát triển vaccine ngừa Covid-19. Dự án được thực hiện dựa trên loại enzyme mang tên ACE2 và do viện y sinh thuộc Viện Hàn lâm Y khoa quốc gia tiến hành.

Quá trình thử nghiệm ở một số loài động vật bước đầu cho thấy sự an toàn, khả năng miễn dịch, bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của loại virus này. Hiện, các nhà khoa học Triều Tiên đang đánh giá để tiếp tục thực hiện giai đoạn 3 là nghiên cứu lâm sàng của dự án.

* Nhật Bản chi 70 tỷ Yên cho các doanh nghiệp rút khỏi Trung Quốc

Nhật Bản chi 70 tỷ Yên cho doanh nghiệp rút khỏi Trung Quốc

Hãng Nikkei đưa tin, chính phủ Nhật Bản thông tin sẽ chi 70 tỷ Yên cho các doanh nghiệp rút khỏi Trung Quốc. Các doanh nghiệp có thể rút về nước hoặc chuyển nhà máy đến một số nước như: Việt Nam, Thái Lan hoặc một số nước thuộc khu vực Đông Nam Á khác.

Khoản tiền này được trích từ gói ngân sách 243 tỷ Yên được thông qua từ tháng 4-2020 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.