Audio 19-7-2016: Phát hiện hàng nghìn hộp thuốc giả "đặc trị" bệnh tim mạch, tiểu đường

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Công bố điểm thi THPT quốc gia 2016; Tài xế taxi tại Đà Nẵng bị sát hại trong đêm; Phát hiện hàng nghìn hộp thuốc giả "đặc trị" bệnh tim mạch, tiểu đường; Vụ tấn công tàu khách ở Đức: Số thương vong tăng lên 21 người; WikiLeaks dọa công bố bí mật về góc khuất quyền lực ở Thổ Nhĩ Kỳ...

Bản tin phát thanh ngày 19-7-2016

* Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, hôm nay 19-7 sẽ có khoảng trên 50% tổng số các cụm thi trong cả nước công bố kết quả thi. Số cụm còn lại sẽ tiếp tục công bố, tình trạng nghẽn mạng sẽ không bị xảy ra bởi các cụm thi không công bố kết quả tại cùng một thời điểm mà công bố rải rác. Bộ đã giao quyền công bố kết quả thi cho tất cả 120 cụm thi thay vì chỉ có 8 điểm công bố kết quả thi như năm ngoái. Số điểm truy cập tăng lên rất nhiều nên tránh được sự quá tải cục bộ.

Thí sinh thi THPT quốc gia

* Sáng 19-7, tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng xảy ra vụ giết người cướp của. Nạn nhân được xác định là anh Lê Thanh Hữu (45 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) lái xe taxi của hãng Tiên Sa. Thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng cùng ngày, một người lái xe tải đi ngang qua địa phận huyện Hòa Vang phát hiện một người nằm bất động. Tưởng là người say rượu nên anh này đi tiếp thì phát hiện một chiếc taxi đậu ở rìa đường. Nghi chuyện chẳng lành, người lái xe tải điện thoại báo cơ quan chức năng. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là tài xế Hữu đã tử vong với nhiều vết đâm trên lưng và bụng. Lúc phát hiện, ví tiền và giấy tờ tùy thân của tài xế Hữu đã mất.

Hiện trường vụ sát hại tài xế taxi

* Sáng 19-7, tại khu Tây Nam thôn Hồng Vàn, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, tàu chở dầu QN-0222-TS trên đường từ Cô Tô vào lấy dầu đã bị đắm. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh kịp thời đến hiện trường, tiến hành công tác cứu nạn. Trên tàu có 2 người là anh Đào Văn Hưng, thuyền trưởng (quê Hải Hà, Quảng Ninh) và anh Bê (quê Hải Dương). Cả 2 người đã được ứng cứu kịp thời và đang đưa vào Cô Tô. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu.

* Ngày 18-7, Lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM đã bắt quả tang xe taxi chở hàng ngàn hộp thuốc tây không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc. Tài xế taxi khai được bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (trú Q.Bình Tân, TP.HCM) thuê chở số hàng này đến một số địa điểm tại TP.HCM để giao. Khám xét tại nhà bà Dung, cơ quan chức năng thu giữ gần 5.000 hộp thuốc điều trị các bệnh tim mạch, tiểu đường và một số loại thuốc không có nhãn mác, hoặc có nhãn mác nhưng nghi là hàng giả.

* Truyền thông địa phương cho biết, số người bị thương trong vụ một thanh niên dùng rìu tấn công các hành khách trên một đoàn tàu ở bang Bavaria, Đức có thể lên tới 21. Trong đó, có một số trường hợp bị thương nặng. Giới chức Bavaria xác nhận kẻ tấn công là công dân Afghanistan 17 tuổi  và tên này đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường khi đang định tẩu thoát. Cảnh sát Đức đang tiến hành điều tra vụ việc và hiện chưa rõ động cơ của kẻ tấn công là gì.

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường

* Trong một chia sẻ trên Twitter hôm qua 18-7, WikiLeaks - cổng thông tin chuyên công bố các tài liệu mật gây chấn động thế giới cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc chiến khi chia sẻ hơn 100.000 nghìn tài liệu mật về cơ cấu quyền lực chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ”. Các tài liệu này gồm nội dung 300.000 email, 500.000 tài liệu mật khác. Tuy nhiên, ngay sau tuyên bố này, WikiLeaks đã bị tấn công mạng. Nhưng  WikiLeaks cho biết thêm, mặc dù bị tấn công, WikiLeaks cam kết sẽ vẫn tiết lộ đợt tài liệu mật đầu tiên vào hôm nay 19-7.

WikiLeaks dọa công bố hơn 100.000 nghìn tài liệu mật về cơ cấu quyền lực chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ

* Sputnik ngày 19-7 dẫn nguồn tin từ giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này đã bắt giữ hai phi công bắn rơi máy bay ném bom Su-24 Nga hồi tháng 11 năm ngoái. "Hai phi công Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ Su-24 Nga, gần biên giới Syria, hồi tháng 11 năm ngoái đã bị bắt",  Bloomberg dẫn lời một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ nói. Báo cáo trước đó nói rằng, ít nhất một trong những phi công chịu trách nhiệm về vụ bắn rơi máy bay ném bom Su-24 Nga đã tham gia vào cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15-7 vừa qua.