Audio 19-7-2015: Bắt 1 nghi phạm vụ bắn người do mâu thuẫn trên Facebook

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt 1 nghi phạm vụ bắn người do mâu thuẫn trên Facebook; Ăn cá nóc, 4 người ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu; Xe khách chở hơn nửa tấn thịt lợn thối vào TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ; Kon Tum: Bắt khẩn cấp bốn thanh niên ném đá xe ô tô; Quân đội Ai Cập tiêu diệt hàng chục phiến quân tại bán đảo Sinai; Boko Haram vượt biên giới tấn công Niger, sát hại 16 người….

Bản tin phát thanh ngày 19-7-2015

* Chiều 18-7, Đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP. Thanh Hóa xác nhận, cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa đã bắt được 1 nghi phạm gây ra vụ bắn trọng thương anh Lê Minh Châu (22 tuổi, trú tại phường Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa) vào chiều 17-7, đối tượng tên là Sơn, cùng trú tại TP. Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 17-7, anh Lê Minh Châu đang ngồi ở nhà thì bất ngờ có hai đối tượng đi xe máy đến. Các đối tượng đã xông thẳng vào nhà chửi bới, rồi bất ngờ một trong hai đối tượng rút súng bắn đạn ria tự chế ra bắn thẳng về phía anh Châu khiến nạn nhân bị thương.

Theo điều tra ban đầu, giữa một trong hai đối tượng gây án có mâu thuẫn với anh Châu trên mạng xã hội Facebook. Hai người đã thách đố nhau, chửi bới nên anh Châu bị đối tượng kia dọa giết. Hiện Công an TP. Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, truy tìm đối tượng gây án còn lại. 

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc


* Tối 18-7, Bác sỹ Lâm Phúc Công, Khoa cấp cứu chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết,  bệnh viện đang tích cực cấp cứu 4 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn cá nóc. Bốn bệnh nhân được xác định là Nguyễn Trọng Phương (SN 1963), Nguyễn Trọng Hương (SN 1958), Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1998) và Nguyễn Trọng Thắng (SN 2001), tất cả đều trú tạ xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
Cả 4 bệnh nhân nhập viện vào chiều 18-7 trong tình trạng mệt, đau đầu và buồn nôn. Đến khoảng 22h cùng ngày, sau khi được các bác sỹ chăm sóc, cho uống thuốc giảm đau, thuốc chống rối loạn tiêu hóa, truyền dịch bảo vệ dạ dày, sức khỏe của 4 bệnh nhân đã tạm thời ổn định.

* Ngày 18-7, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Chi cục thú y, Quản lý thị trường, Đội CSGT Cát Lái (TP.HCM) tuần tra trên xa lộ Hà Nội đoạn gần cầu Sài Gòn (P. Thảo Điền, Q.2) đã phát hiện xe khách 16 chỗ BKS 60B – 004.20 lưu thông hướng từ Đồng Nai về trung tâm Sài Gòn với nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Đoàn liên ngành phát hiện trên xe có tổng số 609 kg thịt và phụ phẩm lợn, 18 kg chả lụa. Tất cả số thịt trên đều không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch và bốc mùi hôi thối.

Đoàn kiểm tra liên ngành lập biên bản xử phạt hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ số thịt nói trên. Theo cán bộ thú y, số thịt lợn thối này được chở từ Đồng Nai về chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh) để bán sỉ lại cho những người nấu quán ăn.

Thịt lợn thối chuẩn bị chở đi tiêu hủy

* Vào lúc 9h sáng 18-7, Công an huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã bắt khẩn cấp bốn thanh niên có hành vi ném đá vào xe ô tô. Bốn thanh niên này gồm: A Nam, A Thác (đều 18 tuổi), A Tú (17 tuổi) và A Cam (22 tuổi), đều trú tại thôn 5, xã Diên Bình, Đắk Tô, Kon Tum.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 17-7, khi thấy xe ô tô đầu kéo do tài xế Trịnh Quyết Chiến điều khiển trên đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua xã Diên Bình, huyện Đăk Tô hướng đi TP Kon Tum, A Cam liền chạy ra giữa đường chặn xe sau đó cả nhóm 4 người đã dùng gạch đá ném vào xe ô tô. Hậu quả xe ô tô bị móp một phần ở cửa cabin và bể một mảnh kính ở buồng lái. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

 

Các đối tượng ném đá ô tô bị bắt giữ

* Quân đội Ai Cập ngày 18-7 đã tiêu diệt 39 phiến quân Hồi giáo trong các cuộc tấn công tại hai thị trấn trên Bán đảo Sinai bất ổn.
Trong một tuyên bố chính thức, người phát ngôn quân đội Ai Cập, Chuẩn Tướng Mohamed Samir cho biết, lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 14 tay súng trong các cuộc đột kích vào quận Lafetat ở phía Nam thị trấn Sheikh Zuwaid và quận Masaid ở phía Nam thị trấn Rafah giáp biên giới với Dải Gaza của Palestine. 
Ngoài ra, quân đội Ai Cập cũng tiêu diệt 25 tay súng khác trong các cuộc đột kích vào làng Om Shaihan và quận Đông Al-Batour ở khu vực trung tâm Sinai, đồng thời bắt giữ 4 nghi phạm bị cáo buộc cài chất nổ tại một số địa điểm ở tỉnh Bắc Sinai.

* Nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã tấn công vào một ngôi làng ở Đông Nam Niger, giáp biên giới với Nigeria, làm 16 người thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Các tay súng Boko Haram

 Ngày 18-7, ông Bako Mamadou, người đứng đầu chính quyền thị trấn Bosso, cho biết các tay súng Boko Haram đã vượt qua biên giới và tấn công người dân địa phương khi họ đang cầu nguyện tại một làng gần thị trấn Bosso vào cuối tuần này.

Trước đó, quân đội Niger cho biết đã tiêu diệt 32 phiến quân Boko Haram trong các hoạt động vũ trang chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan này.

* Theo Reuters, ngày 18-7, Bộ Nội vụ Saudi Arabia thông báo đã triệt phá một tổ chức có quan hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đến nay đã bắt giữ 431 thành viên của mạng lưới này, trong đó chủ yếu là công dân Saudi Arabia.

Bộ trên nêu rõ nhà chức trách Saudi Arabia “trong vài tuần qua đã triệt phá một tổ chức gồm nhiều nhóm nhỏ có quan hệ với IS”.

Ngoài ra, nước này cũng chặn đứng các cuộc tấn công nhằm vào một phái bộ ngoại giao, các nhà thờ Hồi giáo và các nhân viên an ninh.

Lực lượng an ninh Saudi Arabia điều tra tại hiện trường vụ đánh bom
bên ngoài nhà thờ Hồi giáo