[Audio 19-5-2019] Hơn 20 trai làng cầm dao, tuýp sắt giải quyết mâu thuẫn

ANTD.VN - Bản tin an ninh 59s ngày 19-5-2019. Bản tin gồm những nội dung chính sau: Hoạ sĩ vẽ Bác Hồ với thiếu nhi: Bức tranh là kỉ vật riêng vô giá; Hơn 20 trai làng cầm dao, tuýp sắt giải quyết mâu thuẫn; Người chồng nhẫn tâm sát hại vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử; Phó phòng lừa đảo chạy việc gần 2 tỷ đồng; Mỹ công bố bê bối “danh sách hiếp dâm” trên tàu ngầm; Giữa căng thẳng Mỹ-Trung, Tổng thống Trump hoà hoãn thương mại với đồng minh.

Sau đây là nội dung chi tiết:

*Hoạ sĩ vẽ Bác Hồ với thiếu nhi: Bức tranh là kỉ vật riêng vô giá

Bức tranh “Bác Hồ với thiếu nhi” được treo trang trọng trên nóc Nhà thông tin thành phố, số 93 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã có mặt gần 40 năm nay.

Tác giả bức tranh trên là họa sĩ Trần Từ Thành (nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội). Ông sinh ra tại làng quê nghèo thuộc xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, lớn lên tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Họa sĩ Trần Từ Thành bên bức tranh Bác Hồ với thiếu nhi được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Câu chuyện về ý tưởng của bức tranh nổi tiếng này đã được họa sĩ chia sẻ. Theo đó, năm 1975, khi đất nước thống nhất, họa sĩ Thành hào hứng tìm đề tài đề vẽ tranh tham dự Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc đầu tiên tổ chức vào đầu năm 1976 tại khu triển lãm Vân Hồ, Hà Nội. Ông nghĩ đây chính là dịp để bày tỏ ao ước bấy lâu về chủ đề đất nước hòa bình. Thêm vào đó, đã từ lâu, đối với bản thân ông, tấm gương của Bác Hồ và những lời dạy, bài viết của Người dành cho lứa tuổi thiếu nhi được xem như một trong những di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ Việt Nam.

Tác phẩm được treo ở tòa nhà số 93 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã gần 40 năm nay. (Ảnh: CTV).

Bức tranh trở thành biểu tượng của khát khao và ước mơ hòa bình. Đó cũng là lời nhắc nhở về tình yêu thương và gìn giữ hòa bình đến cả những thế hệ mai sau.

* Hơn 20 trai làng cầm dao, tuýp sắt giải quyết mâu thuẫn

Ngày 18-5, Công an huyện Tân Phước (Tiền Giang) mời làm việc đối với Lê Tường Duy (17 tuổi), Phạm Hoàng Phúc (16 tuổi) và 22 người khác (tuổi từ 15 đến 21, trong đó có 5 học sinh cấp ba) để điều tra vụ mang hung khí thanh toán nhau.

Tối ngày 17-5, Duy và Phúc cự cãi nhau trên Facebook về việc quen bạn gái, nên hẹn nhau để giải quyết.

Số hung khí nhóm thanh niên mang theo. Ảnh: An Nam.

Mỗi người sau đó dẫn theo khoảng 10 thanh niên mang dao, mã tấu, tuýp sắt đi xe máy đến chân cầu tại xã Thạnh Hưng. Tại đây, khi hai nhóm dàn quân chuẩn bị "xử" nhau, cảnh sát bất ngờ có mặt, nên các đối tượng bỏ chạy tán loạn.

Cảnh sát thu giữ tang vật gồm 8 dao tự chế, 7 tuýp sắt cùng 4 xe máy.

*Chồng nhẫn tâm sát hại vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Chiều 18-5, đại diện Công an xã Liêng S'rônh, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ việc người chồng chém vợ tử vong.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, ông Đinh Văn X. (46 tuổi) và vợ mình là bà C.T.N. (42 tuổi; thường trú tại xã Rô men, huyện Đam Rông) xảy ra mâu thuẫn trong rẫy cà phê thuộc xã Liêng S'rônh, huyện Đam Rông.

Do bực tức, ông X. đã dùng dao chém vào đầu bà N., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, ông X. đã uống thuốc sâu để tự tử.

Ngay khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường và đưa ông X. đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, mở rộng.

*Phó phòng lừa đảo chạy việc gần 2 tỷ đồng

Tối 18-5, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Lương Duy Tuyển (52 tuổi, trú TP.Đồng Hới, Quảng Bình) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Bình nhận được nhiều đơn tố cáo về hành vi lừa đảo của ông Tuyển. Qua xác minh điều tra, ông Tuyển đã lấy tư cách là phó trưởng một phòng ở Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình để lừa xin việc cho hơn 15 trường hợp vào các vị trí an ninh sân bay và ngành giáo dục. Mỗi trường hợp ông này đều lấy tiền "chạy" việc với số tiền tổng cộng gần 2 tỉ đồng.

Ông Lương Duy Tuyển bị bắt tạm giam để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. - Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình cung cấp

Thực tế, ông Tuyển đã không xin việc cho bất kỳ trường hợp nào cả. Thời gian gần đây, một số người dân từng đưa tiền nhờ ông Tuyển "chạy" việc nhưng không được đã đến nhà ông Tuyển để đòi lại tiền nhưng ông Tuyển không trả.

Được biết thời điểm cơ quan công an nhận được đơn tố cáo, ông Tuyển đang là cán bộ và là phó trưởng một phòng ở Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình. Vợ ông Tuyển cũng là một lãnh đạo trong ngành giáo dục, nên nhiều người đã tin tưởng và giao tiền cho ông này "chạy" việc.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

*Mỹ công bố bê bối 'danh sách hiếp dâm' trên tàu ngầm

Một báo cáo điều tra được công bố ngày 17-5 theo yêu cầu từ Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) cho biết 32 nữ thủy thủ tàu ngầm USS Florida bị đưa vào "danh sách hiếp dâm" được thủy thủ đoàn chia sẻ trên mạng máy tính của tàu.

Hai danh sách bị phát hiện tháng 6-2018, một danh sách xếp hạng các nữ thủy thủ bằng hệ thống sao. Danh sách còn chứa các bình luận khiếm nhã với từng nữ thủy thủ.

Chỉ huy tàu ngầm USS Florida Gregory Kercher tháng 8-2018 bị cách chức vì không đủ năng lực chỉ huy và bị nghi bị nghi ngờ cản trở quá trình điều tra do có liên quan đến "danh sách hiếp dâm".

Phó đô đốc Chas Richard, tư lệnh lực lượng tàu ngầm Mỹ, cho hay "danh sách hiếp dâm" trên tàu ngầm USS Florida là sự kiện biệt lập, không phản ánh hiệu suất và hoạt động chung của các tàu ngầm Mỹ.

Bê bối "danh sách hiếp dâm" làm dấy lên câu hỏi về cách các thủy thủ tàu ngầm nam đối xử và tôn trọng đồng nghiệp nữ sau gần một thập kỷ hải quân Mỹ bỏ lệnh cấm phụ nữ phục vụ trên tàu ngầm.

Hải quân Mỹ xếp đầu danh sách đen về nạn quấy rối tình dục trong quân ngũ. Theo một báo cáo năm 2014 của Lầu Năm Góc, 17,1% nữ binh sĩ hải quân Mỹ đối mặt với nguy cơ tấn công tình dục mỗi năm.

* Giữa căng thẳng Mỹ-Trung, Tổng thống Trump hoà hoãn thương mại với đồng minh

Tổng thống Donald Trump hôm 17-5 đã hoãn lại việc tăng thuế vào mặt hàng ôtô của Liên minh Châu Âu (EU) và Nhật Bản trong vòng 6 tháng, để thương lượng về một hiệp ước thương mại trong lĩnh vực này.

Đang trong chiến tranh thương mại gay gắt với Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump không chỉ tỏ hòa hoãn với đồng minh Châu Âu và Nhật Bản, mà cả với các nước láng giềng Bắc Mỹ. Ông thông báo hủy bỏ thuế hải quan đánh vào thép, nhôm của Canada và Mexico, mở đường cho việc phê chuẩn hiệp định tự do thương mại giữa 3 nước.

Thuế quan đánh vào thép và nhôm là trở ngại chính trong việc thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ mới (USMCA) được ký vào mùa thu năm ngoái giữa Mỹ, Canada và Mexico, thay cho Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Ottawa đòi hỏi phải hủy bỏ và tại Washington, phe Dân chủ đã cảnh báo là sẽ từ chối thông qua nếu sắc thuế này vẫn được duy trì.

Tổng thống Donald Trump hoãn tăng thuế với ô tô của Nhật Bản và EU. Ảnh: Japan Times

Ông Donald Trump đã tăng thuế đánh vào thép lên 25% và nhôm 10% để gây áp lực lên quá trình đàm phán, nhưng cho đến nay vẫn từ chối hủy bỏ. Canada đã có biện pháp trả đũa.

Tất cả các sắc thuế trên sẽ được dỡ bỏ trong 2 ngày tới, hiệp định thương mại sẽ được Quốc hội của 3 nước thông qua. Đây cũng là hồi kết của cuộc chiến thương mại do ông Donald Trump gây ra với 2 nước láng giềng và Bắc Mỹ lại trở thành một khu vực tự do thương mại như trước đây.