Audio 19-3-2018: Người dân được phen hoảng loạn khi thấy bé trai lái xe tải trên phố

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đề nghị xử lý thông tin thất thiệt sinh con “thuận tự nhiên”; Vợ chồng chủ vườn tiêu nghi bị sát hại trong chòi rẫy; Xử phạt người đàn ông dạy con trai 10 tuổi lái xe tải; Ông Putin chiến thắng áp đảo, tái đắc cử Tổng thống Nga…

Bản tin phát thanh ngày 19-3-2018.

* Ngày 14-3 vừa qua, một tài khoản facebook có tên Minh Phương đưa thông tin về một sản phụ tham gia lớp tập huấn về sinh con “thuận tự nhiên” với chi phí 15 triệu đồng. Sau đó, bà mẹ này đã không đến cơ sở y tế mà tự sinh con tại nhà. Trong quá trình chuyển dạ, mẹ kiệt sức, con bị ngạt nên hai mẹ con tử vong. Sự việc khiến dư luận hết sức hoang mang.

Sáng 19-3, Bộ Y tế đã có công văn gửi đến Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban tuyên giáo Trung ương đề nghị các đơn vị cùng hỗ trợ điều tra, kiểm chứng độ xác thực của thông tin từ tài khoản facebook có nick name Minh Phương; xử lý các tập thể, cá nhân đăng tải thông tin thất thiệt, phản khoa học gây hoang mang trong dư luận xã hội theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu xác minh, xử lý người tung tin đồn 2 mẹ con tử vong sau khi sinh "thuận tự nhiên" tại nhà.

* Ngày 19-3, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan này đang lấy lời khai những người liên quan, điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào chiều 18-3, vợ chồng chủ vườn tiêu Trương Thị Tuyết Nga (45 tuổi, ở xã Đông Hà) được nhóm công nhân phát hiện gục trên vũng máu trong chòi ở xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Cả hai có nhiều vết thương, trong đó người vợ đã tử vong. Người chồng đang được cấp cứu ở TP HCM trong tình trạng nguy kịch.

*Khoảng 4h30 ngày 18-3, tại quốc lộ 8A đoạn qua xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), lực lượng chức năng mật phục bắt giữ Thạo Cu Mùa (31 tuổi, quốc tịch Lào) đang vận chuyển qua đường tiểu ngạch 15 gói trà giấu bên trong 15 kg ma túy đá. Nghi can Mùa khai vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Việt Nam để giao cho đối tác, lấy tiền công 2,5 tỷ đồng. Theo nhà chức trách, lô ma túy trên có giá hơn 4 tỷ đồng. Vụ việc đang điều tra mở rộng.

*Liên quan đến vụ việc cháu bé chỉ chừng 7-8 tuổi lái xe tải gây xôn xao cộng đồng mạng vào ngày 17-3 vừa qua, Công an TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết đã mời người đàn ông ngồi bên cạnh cháu bé trong cabin lên làm rõ sự việc.

Đối tượng vận chuyển ma túy bị bắt giữ.

Người đàn ông được xác định là Cao Duy Thiện (SN 1984, ở phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn). Cháu bé lái xe tải là Cường (10 tuổi, con trai Thiện). Tại cơ quan công an, anh Thiện khai báo, chỉ nghĩ đơn giản là muốn dạy con học lái xe nên đã để con ngồi vào ghế lái và hướng dẫn. Cơ quan điều tra cho biết, hành vi của anh Thiện bị xử phạt lỗi “Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện”, mức phạt 3 triệu đồng.

*Theo số liệu sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, sau khi 90,02% số phiếu đã được kiểm, Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin đang dẫn đầu cuộc bầu cử Tổng thống Nga với 76,41% số phiếu bầu.

Trong khi đó, ứng cử viên Đảng Cộng sản Pavel Grudinin nhận được 12,05% số phiếu, lãnh đạo đảng Dân chủ tự do Vladimir Zhirinovsky giành được 5,85%. Ksenia Sobchak, nữ ứng viên đảng Sáng kiến dân sự nhận được 1,59%. Số phiếu bầu của 4 ứng viên còn lại đều ít hơn 1%. Với kết quả này, ông Putin sẽ tái đắc cử và giữ cương vị Tổng thống Nga cho đến năm 2024, khi đó ông 72 tuổi.

Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin.

*Ngày 18-3, đa số các nghị sỹ thuộc Ủy ban của Quốc hội Anh chuyên trách giám sát vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) đã đề xuất trì hoãn thời hạn này (dự kiến vào tháng 3/2019) và kéo dài thời kỳ chuyển đổi (dự kiến ban đầu là 21 tháng) để có thêm thời gian điều chỉnh những thay đổi hành chính và để các doanh nghiệp có thời gian làm quen với mô hình mới.

Các nghị sỹ ủng hộ đề xuất này cho rằng vấn đề các quyền công dân, đường biên giới Bắc Ireland, một loạt các vấn đề khác, và việc định hình tương lai quan hệ kinh tế giữa Anh và EU sẽ là các chủ đề bàn thảo chính trong thời gian đàm phán từ nay đến tháng 10/2018.