[AUDIO 19-2-2019] Tàu hỏa trật bánh, lật nghiêng, đường sắt Bắc - Nam ách tắc

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tàu hỏa trật bánh, lật nghiêng, đường sắt Bắc - Nam bị ách tắc; Đặc nhiệm TP HCM bắt kẻ giật túi xách 'lọt vào ống kính máy ảnh'; Tạm giữ hình sự lái xe Range Rover gây tai nạn khiến 2 người tử vong; Giải cứu 2 trẻ sơ sinh suýt bị bán sang Trung Quốc; Phát hiện virus tả lợn châu Phi có trong bánh bao Trung Quốc; Mỹ - Triều Tiên cân nhắc trao đổi nhân viên liên lạc ngoại giao.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Tàu hỏa trật bánh, lật nghiêng, đường sắt Bắc - Nam tê liệt

Khoảng 7h30 sáng 19-2, tàu chở hàng A2 lưu thông hướng từ Ga Sài Gòn đi Hà Nội, khi gần đến ga Suối Kiết (thuộc địa phận xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) đã bị trật khỏi đường ray.

Hiện trường vụ tai nạn khiến tuyến đường sắc Bắc - Nam tê liệt

Vụ tại nạn khiến một toa tàu bị lật nằm chắn đường ray. Rất may vụ tại nạn không gây thiệt hại về người. Sự cố lật tàu đã khiến tuyến đường sắt Bắc – Nam bị ách tắc. Tàu hàng đã bị trật bánh 2 toa và một toa khác lật ngang sát đường ray. Sự cố này đã khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam bị ách tắc, nhiều đoàn tàu không thể lưu thông, phải nằm chờ tại các ga lân cận. Ngành Đường sắt điều xe cẩu cứu hộ đến hiện trường để khắc phục sự cố, khẩn trương giải tỏa toa tàu gặp sự cố trong thời gian sớm nhất để thông tuyến đường sắt Bắc- Nam. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người! 

* Đặc nhiệm Sài Gòn bắt kẻ giật túi xách 'lọt vào ống kính máy ảnh'

Chiều 18-2, Đội hình sự đặc nhiệm Công an TP HCM phối hợp với Công an quận 1 bắt Thạch Thanh Truyền (24 tuổi) - nghi can giật túi xách của chị Trân (40 tuổi, Việt kiều Singapore) hôm 29 Tết (tức ngày 3-2 dương lịch).

Trưa 3-2, chị Trân cùng người thân chụp ảnh tại góc đường Cao Bá Quát - Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1). Bất ngờ nam thanh niên chở Truyền bằng xe máy từ sau phóng đến giật phăng túi xách của người phụ nữ. Người nhà chị Trân vô tình bấm máy ảnh đúng khoảnh khắc Truyền ra tay.

Nạn nhân cho biết, sự việc xảy ra bất ngờ khiến chị không kịp phản ứng. Trong túi có hơn 2.000 đôla Singapore (khoảng 34 triệu đồng) và toàn bộ giấy tờ tùy thân, thẻ tín dụng của nạn nhân.

Công an TP HCM cùng quận 1 đã trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực, cử nhiều trinh sát và bắt giữ thành công thủ phạm.

* Tạm giữ hình sự lái xe Range Rover gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Khoảng 23h30 ngày 16-2-2019, tại đường vành đai 2 (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô với xe môtô nhãn hiệu Vespa mang BKS: 29D2-184.87 khiến 2 người tử vong.

Tối 17-2, cơ quan Công an đã xác định đối tượng điều khiển ô tô gây tai nạn là Lê Đình Tùng (SN 1985, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội).

Lê Đình Tùng khai nhận tại cơ quan công an ngày 17-2

Bước đầu Lê Đình Tùng khai nhận, sau khi đi đá bóng và uống bia, khoảng 23h30 ngày 16-2, anh ta  điều khiển chiếc xe ô tô Range Rover về nhà. Đến đường vành đai 2 (đoạn thuộc địa bàn phường Ngọc Khánh), xe của Tùng va chạm với xe máy Vespa, khiến 2 nạn nhân tử vong.

Sau khi gây tai nạn, do hoảng loạn nên Tùng đã điều khiển xe ô tô bỏ trốn về nhà một người bạn. Vụ án đang được CQĐT tiếp tục điều tra làm rõ.

* Giải cứu 2 trẻ sơ sinh suýt bị bán sang Trung Quốc

Ngày 19-2, CATP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc 2 phụ nữ giả nhận nuôi trẻ sơ sinh để bán sang Trung Quốc.

Danh tính hai đối tượng này là:  Nguyễn Thị Bích Yến (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc, từng cư trú tại phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Thị Bích Phương (SN 1988, trú tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Ngày 16-2-2019, tổ công tác CATP Móng Cái trong quá trình tuần tra kiểm soát tại địa bàn phường Hải Yến, phát hiện nghi vấn và kiểm tra 2 người đàn ông điều khiển 2 xe máy chở 2 phụ nữ, trên tay mỗi người đều bế một cháu bé sơ sinh.

Sau khi dừng xe để 2 người phụ nữ bế 2 cháu bé xuống, các đối tượng nam giới bất ngờ tăng ga tháo chạy. Tổ công tác đã đưa 2 phụ nữ và 2 cháu bé về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Yến khai nhận được chồng là Trần Hải Tiêu (SN 1983, trú tại huyện Hà Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) đặt vấn đề về Việt Nam tìm 1 bé trai sơ sinh đưa sang Trung Quốc cho gia đình anh trai của Tiêu nuôi. Tiêu hứa hẹn, sẽ được người anh trai trả tiền công. Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

* Mỹ - Triều Tiên cân nhắc trao đổi nhân viên liên lạc ngoại giao

Hãng tin CNN dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, trước mắt Mỹ và Triều Tiên sẽ trao đổi các nhân viên liên lạc. Mỹ có thể sẽ cử một số nhân viên liên lạc đến Triều Tiên để thành lập văn phòng, dẫn đầu bởi một quan chức ngoại giao cấp cao nói được tiếng Triều Tiên.

Mỹ và Triều Tiên đang có những động thái cải thiện quan hệ ngoại giao

Một thỏa thuận tương tự từng được cân nhắc giữa Triều Tiên và Mỹ vào năm 1994, khi 2 nước từng tính đến việc trao đổi 7 nhân viên liên lạc. Mỹ thậm chí còn ký hợp đồng thuê mặt bằng trong văn phòng của phái đoàn Đức tại Bình Nhưỡng và Triều Tiên cũng đã khảo sát các địa điểm ở thủ đô Washington.

Thông tin trên được hé lộ vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chuẩn bị tổ chức hội thượng đỉnh lần thứ 2 tại Hà Nội vào ngày 27 và 28-2.

* Phát hiện virus tả lợn châu Phi có trong bánh bao Trung Quốc

Ngày 18-2, nhà sản xuất thực phẩm đông lạnh lớn nhất Trung Quốc Sanquan Food Co.Ltd cho biết đã cho thu hồi các sản phẩm nghi bị nhiễm virus tả lợn châu Phi (ASF) sau khi truyền thông đưa tin kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu sản phẩm bánh bao của công ty này dương tính với virus tả lợn châu Phi. 

Cùng ngày, phía Sanquan Food cũng xác nhận đã kiểm tra thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải trong mấy ngày qua. Các sản phẩm bánh bao nhân thịt của Sanquan Food bị nghi nhiễm ASF tại 2 tỉnh thành khác nhau ở Trung Quốc.

Virus tả lợn châu Phi không gây nguy hiểm đối với con người, tuy nhiên nó có thể gây tử vong với số lượng lớn khó kiểm soát ở các đàn lợn nhiễm bệnh, do đó đã gây không ít khó khăn cho ngành sản xuất thịt quy mô lớn của Trung Quốc, thị trường tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới.