[Audio 1-9-2018] Olympic Việt Nam và HCĐ Á vận hội 2018

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Olympic Việt Nam liệu có làm nên lịch sử giành HCĐ Á vận hội 2018? 36 giờ lần theo dấu vết tên cướp dìm ông lão dưới hồ câu cá; Mang tiền giả đi mua lắc vàng rồi chiếm đoạt; Cảnh báo công dân Mỹ có nguy cơ bị bắt giam khi tới Triều Tiên; Mỹ cắt viện trợ cho Quỹ Hỗ trợ nhân đạo của Liên hợp quốc…

· 36 giờ lần theo dấu vết tên cướp dìm ông lão dưới hồ câu cá

Sau 36 giờ lần theo dấu vết tội phạm, tối 29/8, cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Long, 29 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Giang để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Hình ảnh do camera ghi lại đối tượng Long đang điều khiển chiếc xe của nạn nhân sau khi cướp được 

Tại cơ quan công an, Long khai nhận, do không có công ăn việc làm nên đã đến huyện Yên Phong tìm việc. Khi đi qua hồ câu cá thôn Đồng Thôn, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, thấy ông Nguyễn Văn Nam đang ngồi câu cá nên nảy sinh ý định cướp chiếc xe máy của nạn nhân.

Lợi dụng ông Nam không để ý, đối tượng đánh vào gáy rồi dìm nạn nhân xuống hồ đến chết, sau đó lấy chiếc xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Long.

· Mang tiền giả đi mua lắc vàng rồi chiếm đoạt

Một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa xảy ra tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại quận 8, TP.HCM.

Theo trình báo của bị hại, chiều ngày 30/8, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đến cửa hàng của người này đòi xem một chiếc lắc vàng 13 chỉ rồi đeo thử vào tay. Sau đó đối tượng nói sẽ mua chiếc lắc vàng trên và đòi xem tiếp các món nữ trang khác.

Đối tượng vờ hỏi mua vàng để chiếm đoạt

Nhân lúc chủ tiệm vàng bận tiếp khách, đối tượng đã chạy ra khỏi cửa và phóng xe đi. Lúc này, nhân viên mở chiếc túi giống như đựng tiền của đối tượng thì phát hiện bên trong là tiền USD photocopy. Ngày 31/8, bị hại đã lên cơ quan Công an trình báo. Vụ việc đang được Công an quận 8 điều tra làm rõ.

· Olympic Việt Nam liệu có làm nên lịch sử giành HCĐ Á vận hội 2018

15h hôm nay, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu với Olympic UAE tranh HCĐ trong khuôn khổ Á vận hội 2018.

Theo nhận định của HLV Park Hang-seo và đồng nghiệp, đội bóng Tây Á mạnh ở các pha tấn công biên, nhưng không thật sắc sảo ở khâu dứt điểm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc vốn nổi tiếng ở khả năng “đọc vị” đối phương cùng sự nhạy bén trong thay người nên NHM Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tin là Olympic Việt Nam sẽ khắc chế được Olympic UAE.

Người hâm mộ VN hoàn toàn có thể hy vọng vào một kỳ tích lịch sử tại Á vận hội 2018

Về cơ bản, thể lực của các cầu thủ Việt Nam không bị bào mòn quá nhiều so với Olympic UAE. Thắng UAE, Olympic Việt Nam sẽ viết lên trang sử mới cho bóng đá nước nhà trên bản đồ ASIAD. Bản thân các cầu thủ cũng tự xác định sẽ chơi một trận thật ấn tượng để khép lại hành trình diệu kỳ ở Á vận hội đáng nhớ này.

· Cảnh báo công dân Mỹ có nguy cơ bị bắt giam khi tới Triều Tiên

Theo trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, bộ này ngày 31/8 đã ra cảnh báo đi lại mới cho công dân Mỹ tới Triều Tiên.

Một thông điệp do Cục lãnh sự đăng tải, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: "Đề nghị không tới Triều Tiên được đưa ra do công dân Mỹ có nguy cơ cao bị bắt và giam giữ lâu dài".

Bộ này tuyên bố các cá nhân không thể sử dụng hộ chiếu Mỹ để tới hoặc đi qua Triều Tiên mà không được "sự thông qua đặc biệt" của Bộ Ngoại giao.

· Mỹ cắt viện trợ cho Quỹ Hỗ trợ nhân đạo của Liên hợp quốc

Ngày 31/8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này sẽ chấm dứt viện trợ cho Quỹ Hỗ trợ nhân đạo của Liên hợp quốc (UNRWA).

Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền nước này đã “rà soát kỹ lưỡng về vấn đề và quyết định sẽ không đóng góp thêm bất cứ khoản nào cho UNRWA”.

Bác sỹ thuộc UNRWA kiểm tra sức khỏe cho một em nhỏ Palestine tại trại tị nạn ở ngoại ô thành phố Hebron, Bờ Tây. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cũng theo thông báo, Mỹ sẽ tăng cường đối thoại với Liên hợp quốc và tổ chức các cuộc thảo luận để tìm kiếm các mô hình và hướng tiếp cận mới nhằm cải tổ UNRWA “theo hướng có thể phân phối hiệu quả hỗ trợ trực tiếp từ Mỹ và các đối tác khác, qua đó cung cấp cho trẻ em Palestine một lộ trình bền vững hướng đến ngày mai tươi sáng”.