Audio 19-1-2018: Đôi nam nữ giấu 2 khẩu súng và hơn 100 viên đạn trên xe ô tô bị khởi tố

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an xử lý người cản trở giao thông tại trạm BOT; Đôi nam nữ giấu hơn trăm viên đạn, hai khẩu súng trên xe ôtô; Lần đầu tiên, phạm nhân được mang giấy tờ tùy thân vào buồng giam; Hàn Quốc cam kết không vi phạm lệnh trừng phạt khi hỗ trợ Triều Tiên...

Bản tin phát thanh ngày 19-1-2018.

*Ngày 18-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký công điện về bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT. Thủ tướng yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm những người có hành vi kích động, gây rối, cố tình phá hoại, gây mất trật tự xã hội theo đúng quy định.

Bộ Công an được giao xử lý ngay những người cố tình vi phạm, nhất là lái xe có hành vi cản trở giao thông như quay đầu xe nhiều lần, dừng xe trước trạm rồi bỏ đi làm việc khác, phá hoại trang thiết bị tại trạm, gây rối, chống phá... Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, công an cần khởi tố để điều tra.

Thủ tướng yêu cầu xử lý hành vi gây rối trạm BOT.

*Ngày 18-1, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phan Bùi Thông (25 tuổi) và Mai Thị Yến (24 tuổi) về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

Theo nhà chức trách, khoảng 22h ngày 12-1, trên quốc lộ 18 thuộc địa phận TP Hạ Long (Quảng Ninh), kiểm tra ôtô có biểu hiện nghi vấn, cảnh sát phát hiện trên xe có một khẩu súng hai nòng tự chế và 105 viên đạn súng quân dụng; một khẩu súng RG88 kèm ba viên đạn. Cảnh sát còn phát hiện trên xe có khoảng 400 g ma túy đá. Thời điểm kiểm tra trên xe có Thông, Yến và họ bị xác định có liên quan số tang vật trên.

Tang vật súng, đạn và ma túy đôi nam nữ cất giấu trên xe ô tô.

*Bộ Công an vừa ban hành thông tư 32/2017/TT-BCA có hiệu lực từ 1-1-2018 quy định danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, tạm giam và xử lý vi phạm. Thông tư này áp dụng với người bị tạm giữ, tạm giam tại các cơ sở giam giữ trong công an nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo đó, Bộ Công an cho phép người bị giam giữ được phép mang theo chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, hộ khẩu, bằng cấp, chứng chỉ và các giấy tờ chứng nhận khác.

*Ngày 17-1, bốn phụ nữ Việt Nam đã bị một tòa án ở Petaling Jaya, Malaysia phạt với mức phạt cao nhất 1.000 Ringgit cho mỗi người (250 USD) và 1 tháng tù giam vì sử dụng hộ chiếu du lịch để hành nghề mátxa tại Malaysia. Những phụ nữ này có độ tuổi từ 26 đến 34.

*Ngày 19-1, Hàn Quốc tuyên bố dự định hỗ trợ tài chính cho Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa Đông Pyeong Chang 2018 theo cách không làm suy yếu các biện pháp trừng phạt hiện nay của cộng đồng quốc tế chống Triều Tiên.

Hàn Quốc tuyên bố dự định hỗ trợ tài chính cho Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa Đông Pyeong Chang 2018.

Trong cuộc gặp ngày 17-1 vừa qua, hai miền Triều Tiên đã nhất trí tiến hành huấn luyện chung cho các vận động viên trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng Masikryong nằm ở bờ biển phía Đông Triều Tiên.

*Mỹ đang bán những vũ khí vô dụng và lỗi thời cho Saudi Arabia khiến nước này lãng phí tới hàng tỷ USD. Đây là nhận xét được ông E. Michael Jones, một nhà báo kiêm chuyên gia phân tích chính trị tại bang Indiana của Mỹ, đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với hãng PressTV.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ bán các thiết bị hỗ trợ hệ thống phòng thủ tên lửa trị giá tới 500 triệu USD cho Saudi Arabia bất chấp kêu gọi của quốc tế yêu cầu Washington ngừng cung cấp sự hỗ trợ quân sự cho Riyadh do các tội ác chiến tranh mà nước này gây ra tại Yemen.