[Audio 18-9-2018] 6 kẻ bịt mặt chém gục người đàn ông trước hàng bánh trung thu

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bất ngờ nhảy cầu tự vẫn khi đang đi chơi cùng bạn; 6 kẻ bịt mặt chém gục người đàn ông trước hàng bánh trung thu; Con rể “giang hồ” đánh cha vợ trọng thương; Nga họp báo công bố nội dung ghi âm liên quan vụ máy bay MH17; Israel bị cáo buộc giết hại 113 binh sĩ Iran trong 2 tháng qua.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

Bản tin phát thanh ngày 18-9-2018

* Bất ngờ nhảy cầu tự vẫn khi đang đi chơi cùng bạn

Vào khoảng 21h ngày 16-9, Nguyễn T.A. (SN 2001, ở xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cùng nhóm bạn đến cầu Cồn Chùa bắc qua sông Gang (xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương) chơi. Tại đây, A. bất ngờ tách khỏi nhóm rồi nhảy xuống sông tự tử.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Nhận được tin báo, Công an xã Ngọc Sơn đã có mặt tại hiện trường dùng các phương tiện để rà soát tìm kiếm thiếu nữ nhảy cầu; nhưng do trời mưa to, nước sông dâng cao nên việc tìm kiếm không có kết quả. Được biết, A. còn trẻ tuổi nhưng đã có gia đình. Hiện chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột này của A.

Sáng 18-9, ông Thái Văn An - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn (huyện Thanh Chương) cho biết, đã 3 ngày trôi qua, gia đình cùng chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm A. nhưng chưa có kết quả.

* 6 kẻ bịt mặt chém gục người đàn ông trước hàng bánh trung thu

Ngày 18-9, Đại tá Nguyễn Chí Phương (Trưởng công an TP Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đang truy bắt nhóm nghi can đâm gục người đàn ông trên phố Tống Duy Tân (phường Lam Sơn).

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 15-9, anh Lê Trí Dũng (35 tuổi, ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) cùng con trai 5 tuổi đi ôtô đến hàng bánh trên đường Tống Duy Tân. Mua hàng xong, anh Dũng quay ra xe thì bị 6 thanh niên bịt mặt đi trên ba xe máy áp sát. Anh Dũng bị đâm gục tại chỗ.

Nơi nạn nhân bị chém khi vừa mua bánh trung thu

Anh Dũng được người dân đưa đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá cho hay, bệnh nhân Dũng bị đâm nhiều nhát vào vùng bụng gây thủng ruột. Sau ca phẫu thuật suốt 5 tiếng, sức khỏe của anh Dũng đang có tiến triển tốt song cần thực hiện thêm nhiều ca phẫu thuật nữa.

Bố của nạn nhân cho hay, anh Dũng không nợ nần hay mâu thuẫn với ai.

* Con rể “giang hồ” đánh cha vợ trọng thương

Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) hôm 17-9 đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Hồng Trân (27 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, Trân kết hôn với cô gái kém 4 tuổi ở thị xã Ninh Hòa. Trong thời gian sống chung, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Người vợ đòi chia tay không được nên bỏ nhà đi.

Hồi tháng 7-2017, Trân tìm đến nhà nhưng không gặp được vợ, đã cãi vã với cha vợ. Trong lúc bực tức, hắn đánh cha vợ gãy chân, tay. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, thương tích 13%.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, và một năm sau đã bắt được đối tượng Trân. Khi khám xét nhà đối tượng, cảnh sát thu khẩu súng cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

* Nga họp báo công bố nội dung ghi âm liên quan vụ máy bay MH17

Ngày 17-9, trong cuộc họp báo do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức, Bộ này đã công bố nội dung băng ghi âm trao đổi qua điện thoại của giới chỉ huy quân sự Ukraine, trong đó thể hiện Kiev có liên quan đến vụ bắn rơi chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysian Airlines hồi năm 2014.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, đây là đoạn hội thoại giữa trung tá Ukraine Ruslan Grinchak và một người khác chưa xác định.

Tổng thống Nga Putin nhiều lần khẳng định phương Tây và Ukraine đứng sau vụ bắn rơi máy bay dân dụng

Hiện nay, ông Grinchak đang giữ chức Phó chỉ huy trưởng lực lượng không quân “Zapad” của Quân đội Ukraine. Hồi năm 2014, ông là lữ đoàn trưởng Lữ đoàn kỹ thuật vô tuyến số 164 của Lực lượng phòng không Ukraine.

Ngày 17-7-2014, chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 đang trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur chở theo 298 hành khách và phi hành đoàn đã bị bắn rơi trên bầu trời miền Đông Ukraine. Các quốc gia có công dân trên máy bay đều cho rằng máy bay bị bắn hạ bởi một tên lửa Buk do Nga sản xuất, từ một khu vực ở Đông Ukraine do lực lượng đòi độc lập kiểm soát.

* Israel bị cáo buộc giết hại 113 binh sĩ Iran trong 2 tháng qua

Tổ chức giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 17-9 khẳng định, khoảng 113 binh lính và dân quân Iran đã bị giết hại từ các cuộc không kích của Israel nhằm vào các cơ quan chính phủ Syria trong hai tháng qua.

Thông tin trên xuất hiện, sau khi vào ngày 16-9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng, Israel đã, đang và sẽ "kiên trì có hành động ngăn chặn kẻ thù cố tình tự trang bị vũ khí tiên tiến".

Trước đó, đêm 15-9, Israel đã tấn công sân bay Damascus, tuy nhiên, phòng không Syria cũng đã bắn hạ một số tên lửa. Hoạt động của Israel không gây thiệt hại đáng kể nào cho Syria.