[Audio 18-8-2019] Hai thiếu nữ song sinh bị bạn thân của mẹ bán sang Trung Quốc

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chị em sinh đôi bị bạn của mẹ lừa bán sang Trung Quốc; Truy sát bạn vì rủ đi uống rượu nhưng không đến; Ngăn chặn tour du lịch giá rẻ không đảm bảo chất lượng ở Quảng Ninh; Các nghị sỹ Anh kêu gọi Thủ tướng Johnson triệu tập họp Quốc hội; Venezuela sẽ tiếp tục kháng cự cuộc bao vây kinh tế của Mỹ…

* Chị em sinh đôi bị bạn của mẹ lừa bán sang Trung Quốc

CATP Cần Thơ vừa khởi tố bị can, tạm giam Bùi Thúy Thu, trú tại huyện Cờ Đỏ để điều tra về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, năm 2017, Thu được người đàn ông tên Hùng (quen qua mạng xã hội) đề nghị tìm các cô gái quê, mang qua Trung Quốc bán cho người muốn mua về làm vợ. Mỗi trường hợp, Thu được trả công 5 triệu đồng.

Vì tiền, Thu không ngần ngại bán cả con gái ruột và hai cô con gái sinh đôi của bạn thân (Ảnh internet)

Thu sau đó giao con gái của mình cho Hùng bán sang Trung Quốc với giá 80 triệu đồng. Từ cuối năm 2017 đến nay, “nữ quái” này đã lừa bán được 5 cô gái ở miền Tây.

Trong số các nạn nhân có hai chị em sinh đôi mới hơn 15 tuổi, là con của bạn thân Thu. Mới đây, khi biết con mình bị bán, mẹ của hai thiếu nữ đã tố cáo Thu với công an.

* Truy sát bạn vì rủ đi uống rượu nhưng không đến

Ngày 18-8, Võ Minh Tâm (23 tuổi) và Nguyễn Thanh Sơn (18 tuổi) bị Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, bắt tạm giam về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, sáng 5-4, Tâm và Sơn uống rượu ở nhà tại thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, thì được một người bạn 20 tuổi rủ qua nhà người quen nhậu tiếp. Cả hai đến điểm hẹn khá lâu nhưng người này không xuất hiện. Sơn gọi điện hỏi, cậu bạn nói "đang đi mua mồi về nhậu" và bảo chờ.

Hai tiếng sau vẫn không thấy người này đâu, hỏi thì được trả lời "bận chơi game, không đến được", Sơn và Tâm tức giận mang dao tự chế, vỏ chai bia đi tìm. Cả hai đánh, chém cậu bạn mang thương tật 38%.

* Ngăn chặn tour du lịch giá rẻ không đảm bảo chất lượng ở Quảng Ninh

Tổng cục Du lịch đã nhiều lần làm việc với các địa phương có xuất hiện các tour du lịch "0 đồng", song vẫn chưa giải quyết triệt để được bởi các công ty lữ hành đang "lách luật",

70% khách du lịch Trung Quốc vào Quảng Ninh sử dụng dịch vụ chất lượng thấp, với giá tour không quá 2 triệu đồng/người cho một chuyến du lịch kéo dài 4 ngày, 3 đêm.

70% khách gu khách Trung Quốc vào Quảng Ninh sử dụng dịch vụ chất lượng thấp

Điều này không chỉ làm méo mó hình ảnh du lịch Quảng Ninh trong mắt du khách quốc tế, mà còn làm ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh du lịch.

Hiện có nhiều lỗ hổng, bất cập trong công tác quản lý mô hình tour du lịch giá rẻ này.

* Các nghị sỹ Anh kêu gọi Thủ tướng Johnson triệu tập họp Quốc hội

Thủ tướng Anh Boris Johnson đang đối mặt với sức ép phải lập tức triệu tập họp Quốc hội trong thời gian nghỉ Hè của các nghị sĩ để thảo luận về việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Hơn 100 nghị sỹ Anh đã viết thư gửi Thủ tướng Johnson, kêu gọi ông triệu tập Quốc hội họp thường trực đến ngày 31-10 tới (thời hạn chót cho Anh rời EU) để thảo luận Brexit.

Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu trong cuộc họp Hạ viện ở thủ đô London ngày 25-7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bức thư, có chữ ký của các nghị sỹ và các lãnh đạo đảng đối lập, muốn ngăn chặn cuộc "ly hôn" Anh-EU không thỏa thuận, nêu rõ: "Đất nước chúng ta đang đứng bên bờ vực khủng hoảng kinh tế, khi hướng đến một Brexit không thỏa thuận. Chúng ta đang đối mặt với một tình trạng khẩn cấp quốc gia và quốc hội cần được triệu tập họp ngay bây giờ."

* Venezuela sẽ tiếp tục kháng cự cuộc bao vây kinh tế của Mỹ

Ngày 17-8, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cho biết, nước này đang sử dụng tất cả mọi cách hợp pháp có thể để đối mặt với những hậu quả của cuộc bao vây cấm vận tàn bạo mà Mỹ áp đặt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng phải tố cáo các biện pháp đơn phương của Washington lên các tổ chức quốc tế, chính trị, thương mại và tư pháp từ góc độ luật pháp quốc tế.

Về khả năng kháng cự của Venezuela trước các đòn tấn công kinh tế của Nhà Trắng, ông Arreaza khẳng định liên minh với các cường quốc mới nổi đóng một vai trò quan trọng bởi từ đó sẽ tạo ra những thị trường và cơ chế trao đổi nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Mỹ.

Ngoại trưởng Venezuela nhấn mạnh, nước này sẽ luôn đáp trả bằng các biện pháp ngoại giao hòa bình và trong khuôn khổ luật pháp quốc tế trước sự thù địch của Washington.