Audio 18-8-2015: Người nước ngoài lĩnh án khi mang ma túy vào Việt Nam và vụ đánh bom tại Bangkok

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mang ma túy vào Việt Nam, một người nước ngoài lĩnh án; Khởi tố đối tượng giết người sau va chạm giao thông; Truy tố 25 bị can mua bán ma túy trái phép; Xe khách đâm xe máy, hai người thương vong; Đánh bom tại Bangkok: Số người thiệt mạng đã tăng lên 22; Đã tìm thấy xác máy bay Indonesia bị phá hủy hoàn toàn…..

Bản tin phát thanh ngày 18-8-2015

* Ngày 17-8, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Benjamin Ikechukwu (SN 1982, quốc tịch Nigeria) án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, ngày 23-6-2012, trên chuyến bay từ Qatar về sân bay Tân Sơn Nhất, cơ quan chức năng phát hiện hành lý ký gửi của Benjamin có 16 pit-tông kim loại và một vỏ cục sạc laptop bên trong có chứa 19 túi ni-lông chất bột màu trắng. Kiểm tra cho thấy những chất bột màu trắng trên là ma túy có tổng trọng lượng 3280 gam, Benjamin bị bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Benjamin khai nhận, thời điểm đó sau khi xin được thị thực nhập cảnh vào Việt Nam để mua quần áo về Nigeria bán thì Benjamin nhận được lời đề nghị của người đàn ông (không rõ lai lịch) nhờ vận chuyển hàng sang Việt Nam. Và khi đến Việt Nam, Benjamin bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Bị cáo Benjamin Ikechukwu

* Ngày 18-8, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Phương (SN 1990, trú xã Thành Thới A, Mỏ Cày Nam, Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 13-8, Phạm Văn Phường (SN 1988) và Trần Công Nguyên (SN 1997, cùng trú tại xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày) chạy 2 xe mô tô đến địa bàn xã Thành Thới A thì xảy ra mâu thuẫn với Phương và Lê Văn Tèo (SN 1980, trú xã Thành Thới B).

Trong lúc xô xát, Phương dùng dao nhọn đâm vào cổ anh Phường. Sau khi gây án, Phương vứt dao lại hiện trường rồi lên xe máy bỏ chạy. Tiếp đó, Phương gây tai nạn xe và bị trọng thương trên đường tẩu thoát. Được đưa tới bệnh viện điều trị, sau khi đã bình phục thì bị bắt về hành vi giết người. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng Phương bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi giết người

* Ngày 17-8, Viện KSND tối cao cho biết, đã tống đạt cáo trạng truy tố 25 bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại Hà Nội.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Quốc Trung (45 tuổi, ở P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) và Lê Thị Tân (25 tuổi, ở Tuyên Quang) được coi là người cầm đầu.

Theo cáo trạng, Trung và Tân sống với nhau như vợ chồng tại ngõ 278 Thái Hà, Q.Đống Đa và cho khoảng 20 người nam nữ chuyên chạy xe ôm, bảo vệ, tiếp viên nhà hàng karaoke ở không thu tiền ăn tiền ở và thông qua những người này để tổ chức bán lẻ ma túy. Từ tháng 4-2012 đến 2-2014, Trung và Tân đã mua, bán khoảng 1,6 kg heroin từ một số người để tổ chức bán lẻ. Số heroin này được các bị can trong vụ án chia nhỏ ra để bán cho những người khác.

* Ngày 17- 8, trên QL 1A đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy mang BKS: 37Y1 – 3728 chở theo một phụ nữ lưu thông trên đường. Khi chiếc xe chạy đến địa điểm trên thì bất ngờ bị xe khách mang BKS 37B- 012.04 lưu thông hướng Hà Nội – TP Vinh tông phải từ phía sau. Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy ngã xuống đường, hậu quả làm người đàn ông tử vong tại chỗ, người phụ nữ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Thông tin ban đầu cho biết hai nạn nhân là một vợ chồng. Tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Nhận được tin báo công an huyện Quỳnh Lưu nhanh chóng có mặt để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn 

* Cảnh sát Thái Lan ngày 18-8 cho biết, số người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở đền thờ Hindu tại Bangkok tối 17-8 đã lên tới 22 người, trong khi số người bị thương cũng tăng mạnh.

Người phát ngôn cảnh sát Thái Lan Prawut Thavornsiri cho biết thêm: "Mục đích của vụ đánh bom là gây thương vong càng nhiều càng tốt, bởi đền thờ là nơi tập trung đông người hành lễ trong khoảng từ 6 đến 7h tối, số người thiệt mạng hiện đã lên tới 22, ngoài ra còn 123 người bị thương trong đó có 1 người Việt Nam và 14 người thiệt mạng ngay tại hiện trường”. Hiện cảnh sát đã tiến hành truy lùng kẻ đánh bom gây chấn động toàn quốc.

Vụ nổ đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 123 người bị thương

* Ngày 18-8, đội cứu hộ của  Indonesia  đã tiếp cận được hiện trường chiếc máy bay chở 54 người cùng một số tiền lớn gặp nạn ở tỉnh Papua xa xôi và phát hiện chiếc máy bay đã bị "phá hủy hoàn toàn."

Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia Bambang Soelistyo cho hay: "Một nhân viên cứu hộ đã tới được hiện trường vụ máy bay rơi. Nó đã bị phá hủy hoàn toàn, tất cả những gì còn lại là những mảnh vỡ máy bay bị cháy nham nhở”. Đồng thời ông Soelistyo cho biết thêm đội cứu hộ đang tìm kiếm người sống sót trong khu vực rừng rậm, song cơ hội là "rất mỏng manh”.

Một chiếc máy bay của hãng Trigina 

* Tân Hoa xã đưa tin ngày 17-8, Bộ Nội vụ Afghanistan tuyên bố lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt hơn 100 phiến quân Taliban và làm 80 tên khác bị thương trong vòng 24 giờ qua.

Thông báo của Bộ Nội vụ Afghanistan nêu rõ: "Các đơn vị cảnh sát dưới sự hỗ trợ của quân đội và Cơ quan An ninh Quốc gia đã tiêu diệt 101 phần tử nổi dậy có vũ trang trong những chiến dịch được tiến hành ở các tỉnh Nangarhar, Parwan, Baghlan, Kunduz, Faryab, Sar-e-Pul, Orugzan, Jowzjan, Paktika và Helmand trong 24h qua”. Cũng theo thông báo này, trong các chiến dịch trên, 82 phiến quân đã bị thương.