Audio 18-7-2016: Phát hiện 5 người Trung Quốc làm kế toán, hướng dẫn viên "chui" tại Đà Nẵng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phát hiện thêm 10 điểm chôn trộm chất thải của Formosa; Đà Nẵng phạt hành chính 5 người Trung Quốc dùng visa du lịch làm kế toán, hướng dẫn viên; Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắn hạ máy bay đảo chính không cần cảnh báo; Mỹ hé lộ tài liệu mật, “tố” Arab Saudi liên quan đến vụ khủng bố 11-9…

Bản tin phát thanh ngày 18-7-2016

* Tại phiên phúc thẩm xét xử vụ thảm sát Bình Phước diễn ra tại TAND Cấp cao TP.HCM sáng 18-7, VKS đã bác bỏ kháng cáo của các bị cáo Trần Đình Thoại, Vũ Văn Tiến và của bà Trần Thị Trinh, đồng thời, đề nghị HĐXX giữ nguyên mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên.

Tại phiên phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại được giám sát chặt chẽ (Ảnh: VNE)

* Ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngoài trang trại, công viên môi trường, bãi rác thải tại xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh), cơ quan chức năng còn phát hiện thêm 10 điểm khác xung quanh khu vực dự án Formosa có chôn hàng chục tấn chất thải công nghiệp, rác thải xây dựng và rác thải sinh hoạt. 

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã lấy mẫu chất thải tại các địa điểm này để phân tích, xác định nguồn gốc. 

Rác thải do công ty Fomosa chôn lấp bị phát hiện

* Sáng 18-7, Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, qua kiểm tra hành chính công ty TNHH MTV dịch vụ du lịch Nature Love (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), lực lượng chức năng đã phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam bằng visa du lịch, nhưng thực tế làm kế toán, hướng dẫn viên du lịch. 

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm hành chính với hành vi người nước ngoài nhập cảnh hành nghề hoặc có hoạt động khác chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền; người nước ngoài không khai báo tạm trú theo quy định hoặc sử dụng chứng nhận tạm trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 15 ngày trở xuống mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Ảnh minh họa

* Ngày 17-7, lãnh đạo UBND xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, xác nhận 7 ngư dân của tàu QB 93917 TS bị tàu hàng Philippines tông chìm ngày 4-7-2016 đã về đến nhà an toàn.

Ngư dân Hoàng Mạnh Lâm, thuyền trưởng tàu QB 93917 TS cho biết, trước khi về nước, công ty chủ quản của tàu hàng Philippines đã làm việc với các ngư dân và Đại sứ quán Việt Nam về bồi thường. 

Theo đó, việc bồi thường bao gồm bồi thường giá trị tàu và ngư lưới cụ trên tàu QB 93917 TS bị chìm sẽ do công ty bảo hiểm cho tàu hàng đảm nhiệm. 

Ảnh minh họa

* Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã áp đặt lại lệnh tình trạng khẩn cấp ở thành phố Istanbul và triển khai thêm 1.800 binh sỹ thuộc các lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tới thành phố này.

Cũng theo nguồn tin trên, người đứng đầu lực lượng cảnh sát đã được lệnh bắn hạ những máy bay trực thăng hoạt động trái phép trong vùng trời của thành phố Istanbul. 

Mệnh lệnh này được đưa ra sau khi có tin 42 chiếc trực thăng đã biến mất khỏi một căn cứ quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ, làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ xuất hiện một cuộc đảo chính thứ hai.

Nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã xuống đường, tấn công lực lượng đảo chính... (Ảnh: Reuters)

* Cảnh sát Pháp cho biết, đã bắt giữ một phụ nữ và một đàn ông tình nghi liên quan đến vụ tấn công khủng bố bằng xe tải tại Nice vào tối 14-7, khiến ít nhất 84 người chết.

Theo giới chức Pháp, tính đến ngày 17-7, cảnh sát nước này đã bắt giữ tổng cộng 7 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công đẫm máu nói trên, bao gồm cả 2 người vừa bị bắt. Tuy nhiên, danh tính 2 nghi can này không được cảnh sát tiết lộ.

Hiện trường vụ khủng bố đẫm máu tại Nice (Pháp) hôm 14-7

* Chính phủ Mỹ công bố một phần báo cáo điều tra của quốc hội về vụ khủng bố chấn động thế giới hôm 11-9-2001.

Bản tài liệu mật mang tên "28 trang" đã được bảo mật nhiều năm qua. Nội dung một phần tài liệu được giải mật cho rằng, 15 trong số 19 tên không tặc có quốc tịch Arab gây ra vụ khủng bố 11-9 đã "tiếp xúc, nhận được hỗ trợ, giúp đỡ từ các cá nhân có thể có quan hệ với chính phủ Arab Saudi". 

Tuy nhiên, Chính phủ Arab Saudi đã lập tức lên tiếng phủ nhận việc mình có dính líu đến vụ tấn công này.

Hiện trường vụ khủng bố tại Mỹ ngày 11-9-2001

* Nguồn tin từ Bộ Giao thông và Quốc thổ Nhật Bản cho biết, một chiếc máy bay của hãng hàng không Hawaiian Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp vào sáng sớm nay, ngày 18-7, tại sân bay quốc tế Haneda, Nhật Bản, sau khi phát hiện lốp của máy bay bị nổ và có dấu hiệu rò rỉ dầu từ máy bay. 

Toàn bộ 293 hành khách và thành viên trong phi hành đoàn đều an toàn, dù khi phát hiện sự cố chiếc máy bay đang bay trên biển Thái Bình Dương.