Audio 18-7-2015: Sai phạm tại Cục Sở hữu trí tuệ và việc Philippines từ chối đàm phán với Trung Quốc

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Kiên quyết không để xô xát tái diễn ở biên giới Việt Nam – Campuchia; Phát hiện nhiều sai phạm tại Cục Sở hữu trí tuệ; Philippines từ chối đàm phán song phương với Trung Quốc về Biển Đông; Hơn 400 người bị thương trong vụ tai nạn đường sắt tại Nam Phi…

Bản tin phát thanh ngày 18-7-2015

* Tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, Nhóm Công tác liên hợp Việt Nam - Campuchia ngày 16-7 đã đến thực địa khu vực giữa mốc số 202 - 203 thuộc ấp Bình Bắc, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, Việt Nam, nơi xảy ra vụ bạo lực do một số phần tử quá khích Campuchia gây ra ngày 28-6-2015. 

Sau khi kết thúc làm việc trên thực địa, hai bên tiến hành hội đàm tại tỉnh Svay Rieng, Campuchia và nhất trí kiên quyết không để sự việc tương tự tái diễn, đồng thời khẳng định tôn trọng các Hiệp ước và Hiệp định đã ký kết và Thông cáo báo chí chung ký ngày 17-1-1995.

Audio 18-7-2015: Sai phạm tại Cục Sở hữu trí tuệ và việc Philippines từ chối đàm phán với Trung Quốc  ảnh 1

Khu vực biên giới chung giữa hai tỉnh Long An (Việt Nam) và Svay Rieng (Campuchia)
Ảnh: Google map

* Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ngày 17-7 cho biết, đã khởi tố vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu. Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam, đối với 2 bị can: Tạ Bá Long và Đoàn Văn An, nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn cầu. 

* Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ký kết luận thanh tra hành chính và thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án tại Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT).

Theo kết luận này, Cục Sở hữu trí tuệ có rất nhiều sai phạm tại nhiều dự án, trong đó, lỗi lớn thuộc về ông Trần Việt Hùng, nguyên lãnh đạo Cục SHTT và có cả một phần trách nhiệm của ông Phạm Phi Anh (Phó Cục trưởng đương nhiệm).

Audio 18-7-2015: Sai phạm tại Cục Sở hữu trí tuệ và việc Philippines từ chối đàm phán với Trung Quốc  ảnh 2

Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ

* Tin từ lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang cho biết, qua kiểm tra xe ô tô khách mang BKS 29B-123.57 do lái xe Lê Văn Quý (ở P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội) điều khiển, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe vận chuyển một lô hàng lớn các loại mỹ phẩm khác nhau và một số mặt hàng thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài. Chủ hàng là bà Nguyễn Thị Hiền (ở P.Đông Kinh, TP.Lạng Sơn) đã không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ liên quan đến lô hàng.

* Philippines đã từ chối lời kêu gọi của Trung Quốc đề nghị hủy vụ kiện bản đồ “đường chín đoạn” của Bắc Kinh ra Tòa án trọng tài thường trực Liên hợp quốc (PCA). Ông H. Coloma, Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, nhấn mạnh: Một khi đã đưa vụ việc ra PCA, Philippines nhất quyết theo đuổi đến cùng. 

Như vậy là Manila quyết tìm kiếm giải pháp dựa trên luật pháp quốc tế, chứ không thông qua đàm phán song phương với Bắc Kinh.

Audio 18-7-2015: Sai phạm tại Cục Sở hữu trí tuệ và việc Philippines từ chối đàm phán với Trung Quốc  ảnh 3

Đoàn đại diện của Philippines tham dự PCA

Trong một diễn biến có liên quan, bốn Thượng nghị sĩ đứng đầu hai Ủy ban trọng yếu của Thượng viện Mỹ gồm: John McCain, Jack Reed, Bob Corker và Ben Cardin vừa lên tiếng khẳng định sự ủng hộ đối với vụ kiện Trung Quốc của Philippines, đồng thời kêu gọi Chính phủ Mỹ hỗ trợ các nước trong khu vực đấu tranh chống lại tham vọng thâu tóm Biển Đông của Trung Quốc.

Audio 18-7-2015: Sai phạm tại Cục Sở hữu trí tuệ và việc Philippines từ chối đàm phán với Trung Quốc  ảnh 4

John McCain - một trong các nghị sĩ Mỹ quyết liệt nhất trong việc chống Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông (ảnh: nypost)

* Các nguồn tin khu vực cho biết một vụ tai nạn đường sắt tại Nam Phi xảy ra hôm qua 17-7 đã làm hơn 400 hành khách bị thương. Phát ngôn viên cơ quan cứu trợ khẩn cấp thành phố Johannesburg, nơi xảy ra vụ tai nạn xác nhận sự việc trên đồng thời cho biết, vụ tai nạn xảy ra khi hai đoàn tàu khách đâm vào nhau trên cùng một đường ray tại giờ cao điểm khiến số người bị thương tăng cao. 

Audio 18-7-2015: Sai phạm tại Cục Sở hữu trí tuệ và việc Philippines từ chối đàm phán với Trung Quốc  ảnh 5

Lực lượng cấp cứu tới hiện trường sau vụ tai nạn. (Nguồn: BBC)

* Hãng Reuters dẫn các nguồn tin từ cảnh sát và giới chức y tế Iraq cho biết, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ngày 17-7 tại một khu chợ đông đúc ở thị trấn Khan Bani Saad mà tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố nhận trách nhiệm, hiện đã lên tới hơn 100 người. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất mà các phiến quân IS tiến hành kể từ khi chúng chiếm đóng những khu vực rộng lớn của Iraq.