Audio 18-4-2018: Cô gái dùng thuốc tẩy đầu độc đồng nghiệp bị điều tra về tội giết người

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cô gái dùng thuốc tẩy đầu độc đồng nghiệp; Đình chỉ 2 cơ sở bán thực phẩm chức năng chữa ung thư từ bột tre; Người đàn ông hoang báo bị cướp 400 triệu đồng; Nữ phi công anh hùng cứu sống hơn 100 người trên máy bay Mỹ nổ động cơ…

Bản tin phát thanh ngày 18-4-2018.

*Chiều 17-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) đã lấy lời khai Lê Thị Mỹ (21 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu: Lúc 10h20’ ngày 14-4, do mâu thuẫn cá nhân, Mỹ đã đổ dung dịch tẩy rửa vào chai nước uống của chị Phạm Thị Liễu (36 tuổi, ngụ xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, Tây Ninh; cùng là công nhân công ty Việt Nam - Mộc Bài, huyện Bến Cầu). Sau đó, chị Liễu uống nước nên bị ngộ độc nghiêm trọng.

Nữ công nhân bị đầu độc bằng thuốc tẩy rửa.

*Chiều 17-4, Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai đã tạm đình chỉ hoạt động đối với 2 cơ sở sản phẩm thực phẩm chức năng giả điều trị ung thư (Vinaca ung thư Co3.2) của Công ty TNHH Vinaca tại Đồng Nai được cho là làm từ bột than tre.

Qua kiểm tra tra đột xuất Công ty CP Vinaca Hải Đăng, đóng tại ấp 5, xã Long Phước, huyện Long Thành, thanh tra y tế đã phát hiện cơ sở đang hoạt động với một phòng trưng bày sản phẩm và chủ cơ sở là ông Đỗ Hữu Phong là người trực tiếp tư vấn liệu trình điều trị ung thư bằng sản phẩm của công ty.

Chiều cùng ngày một cơ sở khác của công ty này đóng tại tại phường Bình Đa, TP Biên Hòa cũng đã bị lực lượng chức năng kiềm tra và tạm đình chỉ hoạt động để điều tra xác minh.

Thuốc ung thư làm từ than tre.

*Ngày 17-4, Công an huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) cho biết đã tạm giữ hình sự Hồ Thanh Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận chiều 9-4, Tuấn đến Ngân hàng Sacombank tại khóm 2, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng để rút số tiền 500 triệu đồng. Đây là tiền khách đặt cọc Tuấn thu mua lúa.

Tuấn đem số tiền này gửi em gái rồi đến cơ quan Công an khai báo bị 2 đối tượng lạ mặt, bịt khẩu trang đánh bất tỉnh, cướp toàn bộ số tiền trên. Qua điều tra, xác minh của Công an, Tuấn đã tạo hiện trường giả nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền.

*Chiếc Boeing 737 hai động cơ, do nữ phi công Shults điều khiển, hôm 17/4 đang bay từ thành phố New York đến Dallas với 149 người trên khoang thì bất ngờ gặp sự cố. Ở độ cao hơn 9.700 mét, một trong các động cơ phát nổ, mảnh vỡ văng vào cửa sổ tạo ra lỗ hổng hút một phụ nữ ra ngoài.

Những người xung quanh phải hợp sức mới kéo được người phụ nữ này vào trong nhưng nạn nhân đã tử vong. Các hành khách vừa dùng mặt nạ oxy vừa lầm rầm cầu nguyện trong cảnh máy bay rung lắc.

Bất chấp tình huống khẩn cấp, bà Shults vẫn bình tĩnh thông báo với bộ phận điều khiển không lưu rằng về tình hình sự cố và yêu cầu các nhân viên y tế sẵn sàng ứng cứu dưới mặt đất rồi nhanh chóng giảm độ cao máy bay và đáp khẩn cấp xuống Philadelphia. Sự bình tĩnh của nữ phi công Shults đã giúp máy bay hạ cánh an toàn, khiến các hành khách ví bà là một anh hùng người Mỹ thực thụ.

Bà Tammie Jo Shults và chồng, ông Dean, tại đại học MidAmerica Nazarene. 

*Hơn 85 quốc gia và các tổ chức sẽ tham gia Hội nghị lần thứ hai về "Hỗ trợ tương lai Syria và khu vực", do Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc đồng tổ chức vào hai ngày 24 và 25-4. Hội đồng châu Âu cho biết hội nghị sẽ quy tụ các nhân vật ở cấp bộ trưởng và tương đương đến từ 85 quốc gia và tổ chức.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, có tới hơn 13 triệu người Syria cần hỗ trợ nhân đạo trong đó 6,3 triệu người hiện không được đảm bảo về lương thực và 5,3 triệu người không có nơi ở an toàn, trong khi 35% các hộ gia đình Syria đang phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo an toàn.