Audio 18-3-2018: Camera ghi hình người đàn ông đốt xe ô tô của hàng xóm để trả thù

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mẫu thuẫn với hàng xóm, đốt xe ô tô để trả thù; Vụ 8 người chết khi chạy thận ở Hòa Bình: Truy tố 3 bị can; Thêm 300 ôtô miễn thuế từ Thái Lan về Việt Nam ; Triều Tiên đàm phán bán chính thức với Mỹ, Hàn Quốc tại Phần Lan...

Bản tin phát thanh ngày 18-3-2018.

*Rạng sáng ngày 15-3, tại tổ 2 khu 2 phường Mông Dương (Cẩm Phả, Quảng Ninh)  xảy ra cháy xe ô tô 7 chỗ hiệu Fortune đỗ phía trước ngôi nhà 3 tầng của vợ chồng anh Ngô Tuấn Oanh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã nhanh chóng xác minh thủ phạm chính là Khổng Văn Miễn, 56 tuổi, hàng xóm của gia đình bị hại. Hình vi của ông Miễn đã bị camera ghi lại. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc giữa ông Miễn và gia đình anh Ngô Tuấn Oanh từ trước đó.

Khổng Văn Miễn thực nghiệm lại hiện trường.

*Viện KSND tỉnh Hòa Bình vừa ra cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ án 8 bệnh nhân chạy thận chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình xảy ra vào tháng 5-2017, về các tội danh “Vô ý làm chết người” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo bị truy tố gồm: Bùi Mạnh Quốc (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh); Trần Văn Sơn (SN 1990, cán bộ phòng Vật tư, trang thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình); Hoàng Công Lương (SN 1986), bác sĩ Khoa hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Đây là những người được xác định đã tắc trách trong công việc, không theo dõi, giám sát theo đúng chức trách nhiệm vụ được giao trong quá trình chạy thận cho bệnh nhân dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

8 bệnh nhân tử vong trong quá trình chạy thận tại bệnh viện.

*Tổng cục Hải quan cho biết, từ ngày 9-3 đến 15-3, có 388 ôtô nguyên chiếc được đăng ký làm tờ khai nhập khẩu vào Việt Nam với tổng trị giá 10,6 triệu USD, giảm mạnh so với tuần đầu tiên của tháng.

Xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi tiếp tục dẫn đầu tỷ trọng nhập khẩu với gần 88%, tương đương 341 chiếc với tổng trị giá nhập khẩu hơn 8 triệu USD. Hầu hết các lô hàng này đều cập cảng Đình Vũ (Hải Phòng). 924 ôtô của Honda chuyển ra khu vực phía bắc theo chính sách miễn thuế nhập khẩu đã được cơ quan quản lý giao thông đường bộ Thái Lan cấp đầy đủ chứng nhận chất lượng kiểu loại.

*Ngày 17-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã ra lệnh tạm giữ hình sự hai thanh niên là Nguyễn Văn Hạnh và Bùi Quang Toàn để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và tàng trữ vũ khí quân dụng. Đây là hai đối tượng trong nhóm côn đồ xông vào tiệm cắt tóc ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, nổ súng đe dọa, khiến 1 nhân viên bị thương. Sự việc xảy ra vào 18h30 ngày 16-3.

Tại cơ quan công an, Hạnh đã thừa nhận đã nổ 1 phát súng, nhưng cho rằng mình bắn lên trần nhà chứ không bắn vào người Hùng. Nguyên nhân của sự việc được xác định là do mâu thuẫn tình ái. Công an quận Nam Từ Liêm đã thu giữ khẩu súng và tiếp tục điều tra làm rõ.

*Ngày 18-3, Vụ phó phụ trách các vấn đề Bắc Mỹ tại Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Kang-il đã tới Phần Lan để tham dự các cuộc đàm phán bán chính thức với phía Mỹ và Hàn Quốc.

Triều Tiên đàm phán với Mỹ và Hàn Quốc.

Theo một số nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc, ông Choe sẽ gặp gỡ một số cựu quan chức ngoại giao Mỹ, trong đó có cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Kathleen Stephens, và một số chuyên gia an ninh từ Seoul. Khi được hỏi, ông Choe không tiết lộ về chương trình nghị sự các cuộc gặp. Tuy nhiên, các bên được cho là sẽ trao đổi quan điểm về việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, cũng như các cuộc gặp thượng đỉnh giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc.

*Ngày 17-3, Phó Tổng thống Venezuela Tareck El Aissami cho biết chính phủ nước này đã đề nghị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ đối với cựu Tổng Chưởng lý Luisa Ortega, bị cáo buộc đang lẩn trốn cơ quan luật pháp Venezuela. Bà Ortega bị quy trách nhiệm về tình trạng bạo lực trong các cuộc biểu tình chống chính phủ đầu năm 2017 và bị nghi ngờ tham nhũng khi đương chức. Bà Ortega từng giữ chức Tổng Chưởng lý trong hơn 10 năm.