Audio 18-3-2015: Chuyện đưa kiến thức thực tiễn vào đề thi THPT và tuyển công chức không qua thi tuyển

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thi THPT quốc gia, thí sinh nên quan tâm đến các vấn đề thời sự; Hà Nội tuyển công chức không qua thi tuyển; IS tung video huấn luyện trẻ em ở Đông Nam Á; Philippines nộp 3.000 trang hồ sơ kiện Trung Quốc...

Bản tin phát thanh ngày 18-3-2015

* Sáng nay, ngày 18-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc tổ chức ôn tập kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2015. Nội dung chính của công văn yêu cầu các trường không được cắt xén các chương trình, không ép học sinh học thêm, bố trí ôn tập hợp lý. Nội dung thi sẽ nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu là lớp 12, đề ra theo hướng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội gắn với thời sự quê hương, đất nước, nhất là các môn xã hội.

Audio 18-3-2015: Chuyện đưa kiến thức thực tiễn vào đề thi THPT và tuyển công chức không qua thi tuyển ảnh 1

Gần 300 công chức sẽ được TP Hà Nội tuyển dụng không qua thi tuyển

* UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển, làm việc tại các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận/huyện/thị xã thuộc TP Hà Nội trong năm 2015. Theo đó, năm nay, chỉ tiêu tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển của Hà Nội là 294 người. 

Điều kiện để tuyển dụng công chức dạng tiếp nhận không qua thi gồm: viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng…

Audio 18-3-2015: Chuyện đưa kiến thức thực tiễn vào đề thi THPT và tuyển công chức không qua thi tuyển ảnh 2

Vietjet Air tiếp tục có công văn xin mua lại quyền khai thác nhà ga T1 Nội Bài

* CTCP hàng không Vietjet vừa tiếp tục có văn bản kiến nghị Bộ trưởng Bộ GTVT cho hãng này và một số nhà đầu tư trong nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không được "mua" lại quyền khai thác nhà ga hành khách T1 Nội Bài. Theo ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP hàng không Vietjet, hiện nay, Vietjet đang tích cực xây dựng Đề án "Nhượng quyền khai thác nhà ga hành khách T1-Nội Bài" để báo cáo Bộ GTVT trong thời gian sớm nhất.

Audio 18-3-2015: Chuyện đưa kiến thức thực tiễn vào đề thi THPT và tuyển công chức không qua thi tuyển ảnh 3

Nhiều khách hàng, trong đó có cả nhân viên BigC cũng bị ngất xỉu (Ảnh: Vietnam+)

* Sau sự cố ngạt khiến 20 người phải nhập viện cấp cứu tại Big C The Garden tối 14-3 vừa qua, UBND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã chỉ đạo tổng rà soát tất cả các địa điểm lấy tầng hầm làm nơi kinh doanh buôn bán, đặc biệt kiểm tra hệ thống thông gió để tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Riêng đối với sự việc tại Big C The Garden, đoàn liên ngành của huyện cũng đang tích cực kiểm tra để sớm đưa ra kết luận cuối cùng.

* Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS lại vừa công bố những bức ảnh gây sốc ghi lại cảnh chặt đầu 4 người đàn ông bị IS cáo buộc tội làm gián điệp cho chính quyền Baghdad và bị một tòa án Hồi giáo khép tội tử hình. Những bức ảnh này được chụp ở tỉnh Salahuddin của Iraq rồi đăng trên mạng xã hội. Đáng chú ý, vụ hành quyết này không có sự tham gia, chứng kiến của bất cứ một người dân nào dù vụ việc diễn ra ở nơi công cộng. 

Audio 18-3-2015: Chuyện đưa kiến thức thực tiễn vào đề thi THPT và tuyển công chức không qua thi tuyển ảnh 4

Cảnh huấn luyện trẻ em của IS

Trong một diễn biến khác, nhằm lôi kéo sự ủng hộ ở Đông Nam Á, IS ngày 16-3 đã tung các bức ảnh và đoạn video cho thấy, một nhóm gồm ít nhất 20 trẻ em nam nói tiếng Malaysia đang được tổ chức khủng bố này huấn luyện sử dụng vũ khí. Đây là đoạn video đầu tiên quay cảnh trẻ em ở Đông Nam Á được huấn luyện chiến đấu. Ước tính 500 tay súng từ khu vực này trong đó có miền nam Thái Lan đã gia nhập IS.

Audio 18-3-2015: Chuyện đưa kiến thức thực tiễn vào đề thi THPT và tuyển công chức không qua thi tuyển ảnh 5

* Ngày 17-3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, có tới 26 nguyên thủ quốc gia và những người đứng đầu các tổ chức UNESCO và Hội đồng châu Âu đã xác nhận sẽ tham gia lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát-xít tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow vào ngày 9-5, bất chấp áp lực từ Mỹ. Tuy nhiên, trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa Nga và các quốc gia Phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã từ chối tới Moscow để tham dự sự kiện năm nay.

* Ngày 16-3, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đăng tải tấm bản đồ xuất bản năm 1969, được lấy trong tập bản đồ của Chính phủ Trung Quốc. Với tấm bản đồ này, phía Nhật Bản chỉ ra rằng giới chức Trung Quốc đã gọi tên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư theo tên tiếng Nhật. Phía Nhật Bản cho rằng đó là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đã công nhận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư thuộc chủ quyền của Nhật Bản từ trước năm 1969. 

Tuy nhiên, Trung Quốc đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ bằng chứng mà Nhật Bản đưa ra. Trong cuộc họp báo hôm qua 17-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định, tuyên bố của Bắc Kinh đối với quần đảo đó “không thể bị phủ nhận chỉ vì một vài người với vài tấm bản đồ”. “Nếu bạn cần, tôi có thể đưa cho bạn cả trăm thậm chí cả ngàn tấm bản đồ đánh dấu rõ ràng quần đảo Điếu Ngư thuộc về Trung Quốc”, ông Hồng Lỗi nói.

Audio 18-3-2015: Chuyện đưa kiến thức thực tiễn vào đề thi THPT và tuyển công chức không qua thi tuyển ảnh 6

Công trình Trung Quốc xây dựng trên đá Chữ Thập, quần đảo Trường Sa,
thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ảnh: BackChina

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Philippines hôm qua, 17-3, cho hay họ vừa nộp 3.000 trang tài liệu làm bằng chứng trong vụ kiện Trung Quốc tại tòa trọng tài. Các thông tin này bao gồm cả những tài liệu chứng minh tuyên bố của Philippines thách thức “đường chín đoạn” mà Trung Quốc ngang nhiên áp đặt trái phép ở Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cho biết, đây là lần nộp tài liệu cuối cùng của Philippines lên tòa trọng tài, và nhiều khả năng tòa sẽ yêu cầu Trung Quốc phản hồi. Đồng thời lặp lại sự quan ngại rằng, các hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông lẫn thay đổi tình thế của vụ kiện.