[Audio 1-8-2018] Đâm bạn gái mới quen nhiều nhát rồi… xin lỗi

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố hình sự vụ phá rừng nghiêm trọng ở tỉnh Bình Định; Đâm bạn gái mới quen nhiều nhát rồi… xin lỗi; Nhanh chóng bắt giữ kẻ cuồng ghen sát hại vợ; Thụy Điển đóng cửa nhà máy điện hạt nhân vì nước biển nóng bất thường; Thái Lan đề nghị Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

Bản tin phát thanh ngày 1-8-2018

* Khởi tố hình sự vụ phá rừng nghiêm trọng ở tỉnh Bình Định

Ngày 31-7, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã ra quyết định khởi tố vụ án phá rừng cổ thụ nghiêm trọng xảy ra tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.

Kết quả giám định cho thấy khối lượng gỗ thiệt hại gần 107m3. Trong đó, 15 cây gỗ dổi (nhóm III) bị cưa hạ trái phép, dấu vết còn mới, có khối lượng gần 59,2m3; 8 cây dổi bị cưa hạ với vết cũ hơn 47,7m3.

Hiện trường vụ phá rừng nghiêm trọng ở Bình Định

Theo lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh, khu vực rừng vừa bị lâm tặc tàn phá có chức năng phòng hộ. Lâm tặc dùng cưa máy để cưa hạ cây ở vị trí xa đường dân sinh nên rất khó phát hiện. Vụ việc chỉ được phát giác khi chính quyền nhận được tin báo của người dân địa phương và yêu cầu lực lượng chức năng kiểm tra. Hiện, các cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm thủ phạm.

* Đâm bạn gái mới quen nhiều nhát rồi… xin lỗi

Sáng 31-7, một nam thanh niên 25 tuổi (chưa rõ danh tính) từ Quảng Trị đến ngôi nhà ở TP Pleiku (Gia Lai) tìm gặp bạn gái mới quen để nói chuyện tình cảm. Một lúc sau, nam thanh niên bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào cô gái, rồi cướp xe tẩu thoát.

Nơi cô gái bị kẻ cuồng yêu đâm trọng thương

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu với 8 vết thương hở, nhưng may mắn thoát chết. Cô cho biết, bạn trai nhiều lần gọi điện dọa dẫm sẽ giết chết nếu từ chối tình cảm.

Sau khi gây án, đối tượng gọi điện cho bạn gái để… xin lỗi, rồi quyết không ra đầu thú và nói sẽ tự tử.

* Nhanh chóng bắt giữ kẻ cuồng ghen sát hại vợ

Sáng 31-7, Phan Trường Giang (trú huyện U Minh, Cà Mau) tìm người vợ trẻ để “nói chuyện” vì nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng. Mâu thuẫn giữa 2 bên bùng phát, khiến Giang không giữ được bình tĩnh.

Trong cơn cáu giận, đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ khiến cô tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Giang bỏ trốn nhưng đã nhanh chóng bị bắt sau đó 2 giờ.

* Thụy Điển đóng cửa nhà máy điện hạt nhân vì nước biển nóng bất thường

Chính quyền Stockholm vừa cho hay, vì nhiệt độ nước biển lên cao bất thường nên họ buộc phải đóng cửa nhà máy điện hạt nhân.

Được biết, khi nước biển đạt đến nhiệt độ 25 độ C, nhà máy không còn sử dụng nước biển này cho hiệu ứng làm mát nữa.

Nước biển nóng bất thường khiến Thụy Điển phải dừng hoạt động nhà máy điện hạt nhân

"Để đảm bảo khả năng làm mát cần thiết, chúng tôi đã quyết định cho nhà máy điện hạt nhân Ringhals 2 dừng hoạt động", Tân Hoa Xã trích lời Giám đốc sản xuất của Ringhals, ông Sven-Anders Andersson.

Hai nhà máy điện hạt nhân khác, Ringhals 3 và 4, vẫn hoạt động bình thường. Trong khi đó, Ringhals 1 đang được bảo trì theo kế hoạch hàng năm.

* Thái Lan đề nghị Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra

Ngày 31-7, chính phủ Thái Lan đã xác nhận việc đang cố gắng đề nghị Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Bà Shinawatra được cho là đang ở London, sau khi rời khỏi Thái Lan để tránh án phạt tù. Người phụ nữ này đã chia sẻ video clip tiết lộ nơi đang ở trên đất Anh.

Bà Yingluck làm thủ tướng Thái Lan từ năm 2011 cho đến khi bị lật đổ ngay trước một cuộc đảo chính vào năm 2014. Bà đã trốn ra nước ngoài vào tháng 8 năm ngoái trong thời điểm diễn ra các cáo buộc hình sự chống lại bà. Tháng 9-2017, Tòa án Tối cao Thái Lan đã tuyên án vắng mặt 5 năm tù giam đối với bà Yingluck.