Audio 18-11-2017: Bắt giữ nhóm cướp xe taxi do 2 "nữ quái" cầm đầu

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hai cô gái cùng đồng phạm cướp taxi trong đêm; Kẻ dâm ô với nhiều bé gái tại TP Vũng Tàu bị xử 3 năm tù; Ngoại trưởng Mỹ hối thúc các nước châu Phi cô lập Triều Tiên; Đảng cầm quyền kêu gọi Tổng thống Zimbabwe từ chức…

Bản tin phát thanh ngày 18-11-2017.

*Chiều 17-11, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã bắt giữ bốn đối tượng do Phạm Thị Thúy Vy (17 tuổi)  và Phạm Thị Anh Thư (18 tuổi), cùng quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h ngày 17-11, hai cô gái này  cùng ba thanh niên chuẩn bị hai tuýp sắt để đi cướp, rồi đón taxi từ quận 2 (TP HCM), về huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Lợi dụng lúc lái xe thiếu cảnh giác, các đối tượng dùng tuýp sắt đánh mạnh từ sau lưng khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi cướp taxi. Cả nhóm lái xe bỏ chạy khoảng 3 km thì tự gây tai nạn và bị Cảnh sát tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

Hai đối tượng trong nhóm cướp xe taxi.

*Đến 19h30, tối 17-11, sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử TAND TP Vũng Tàu đã tuyên bị cáo Nguyễn Khắc Thuỷ (77 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) 3 năm tù về tội “Dâm ô đối với trẻ em”. Bị cáo Thủy đã có hành vi dâm ô với nhiều bé gái gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

HĐXX xét thấy, mặc dù bị cáo không thừa nhận, cho rằng bị truy tố xét xử oan. Tuy nhiên, căn cứ vào những vật chứng, nhân chứng có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra lại trong phiên xử đã đủ cơ sở xác đinh bị cáo thực hiện hành vi dâm ô với 2 cháu bé như trong cáo trạng. HĐXX quyết định, cần phải có biện pháp thật nghiêm để có răn đe.

*Theo Yonhap, ngày 17-11, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã hối thúc các nước châu Phi làm nhiều hơn để cô lập Triều Tiên do chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.  Phát biểu tại một cuộc họp với những người đồng cấp của khoảng 30 nước châu Phi, ông Tillerson cho rằng điều cấp bách là tất cả các quốc gia trừng phạt chế độ của Triều Tiên vì những hành động gây mất ổn định.

*Theo hãng Reuters, tờ báo nhà nước The Herald đưa tin ngày 17-11, đảng ZANU-PF cầm quyền tại Zimbabwe đã kêu gọi Tổng thống Robert Mugabe từ chức, đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy quyền lực của nhà lãnh đạo 93 tuổi này đã sụp đổ sau khi quân đội Zimbabwe nắm quyền kiểm soát. Theo nguồn tin, các chi nhánh của ZAU-PF trên tất cả 10 tỉnh đã có cuộc họp vào cùng ngày và cũng kêu gọi vợ của ông Mugabe là bà Grace Mugabe rời khỏi đảng này. 

Tổng thống Robert Mugabe.