Audio 18-11-2016: Philippines xác nhận nhóm Abu Sayyaf bắt giữ 6 thủy thủ Việt Nam

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lại phát hiện khách Trung Quốc lục túi xách người cùng chuyến bay; Bị hành hung, cô gái 20 tuổi đâm bạn trai tử vong; Philippines xác nhận, nhóm Abu Sayyaf bắt giữ 6 thủy thủ Việt Nam; 73 người chết trong vụ nổ xe bồn chở xăng ở Mozambique…

Bản tin phát thanh ngày 18-11-2016

* Ngày 17-11, Cảng vụ hàng không miền Trung đã xử phạt hành khách Yang Yong (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 7 triệu đồng về hành vi lục túi xách của hành khách cùng chuyến bay.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại sân bay Đà Nẵng, trên chuyến bay mang số hiệu VN164 chuẩn bị rời Đà Nẵng đi Hà Nội, ông Yang Yong ngồi ghế số 28D đã lục túi xách của một hành khách đi cùng chuyến bay, lấy 2 máy ảnh và 1 phong bì bên trong có 5 triệu đồng, tuy nhiên hành vi của ông này đã bị các hành khách xung quanh phát hiện.

Theo thống kê của lực lượng an ninh sân bay Đà Nẵng, trong nửa tháng qua đã có 3 vụ hành khách Trung Quốc lục túi xách người khác trên các chuyến bay đi và đến Đà Nẵng.

Hộ chiếu hành khách Trung Quốc có hành vi lục lọi túi xách người khác trên máy bay

* Liên quan đến vụ nổ bốt điện trên vỉa hè phố Nguyễn Thị Minh Khai (quận Hà Đông - Hà Nội) xảy ra vào chiều 17-11, làm 5 người bị bỏng, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI) cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do máy biến áp bất ngờ bị tràn dầu dẫn đến cháy. Đây là chiếc máy biến áp mới được đưa vào vận hành chạy thử trong vòng 72 giờ, nhằm san tải cho khu vận lân cận đang bị quá tải điện. 

Trước đó, vào hồi 14 giờ 50 ngày 17-11, trạm biến áp trên đã bất ngờ phát nổ. Thời điểm xảy ra vụ nổ, có một số người ngồi ở quán nước cạnh biến áp điện đã bị ngọn lửa bén, gây bỏng. Một số đồ đạc xung quanh đã bị cháy. Người dân xung quanh đã dùng bình cứu hỏa mini để khống chế đám cháy. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tới thăm, động viên, tặng quà các nạn nhân vụ cháy nổ trạm biến áp

* CAQ Hai Bà Trưng (Hà Nội) ngày 17-11 cho biết, đang tạm giữ vợ chồng Khúc Thị Hiền (36 tuổi), Nguyễn Tự Hào (41 tuổi, cùng trú tại Phú Thọ) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, đầu tháng 10, qua trung tâm môi giới, Hiền được một gia đình ở quận Hai Bà Trưng thuê làm giúp việc, song chưa tròn tháng thì xin nghỉ về quê Phú Thọ với lý do con ốm. Cô ta sau đó được ông chủ gọi quay lại làm việc. Trong một lần dọn dẹp, Hiền phát hiện chùm chìa khóa tủ để trên bàn nên mở lấy trộm 100 triệu đồng và 65.000 USD (gần 1,5 tỷ đồng). 

Số tiền này, Hiền gọi điện cho chồng tới mang về quê cất giấu, còn mình xin nghỉ làm với lý do cũ. Tiền rủng rỉnh, vợ chồng Hiền mua xe SH và tung tin rằng có thu nhập khủng từ kinh doanh lợn.

Vợ chồng Hào và Hiền

* CAQ Hoàng Mai, Hà Nội ngày 17-11 cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Hà Vy (20 tuổi, trú ở phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai), để điều tra về hành vi giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, sau nhiều lần mâu thuẫn và bị bạn trai đánh đập, Lê Hà Vy chủ động hẹn anh A (28 tuổi, trú ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đến nhà để nói lời chia tay. Không chấp nhận lời chia tay, anh A. đã đánh đập, bóp cổ Vy. Để phòng vệ, Vy lấy con dao thái hoa quả nhằm mục đích đe dọa. Trong lúc giằng co, con dao đâm trúng ngực bên phải của anh A., khiến anh này tử vong sau đó. 

Đối tượng Lê Hà Vy

* Báo Philippines Daily Inquirer ngày 17-11 đưa tin, quân đội Philippines đã xác nhận nhóm Abu Sayyaf (nhóm khủng bố khét tiếng lại Philippines) bắt giữ 6 thủy thủ Việt Nam ở gần tỉnh Basilan vào tuần trước. 

Người đứng đầu bộ phận đối ngoại của quân đội Philippines, Đại tá Edgard Arevalo xác nhận thông tin trên, tuy nhiên, ông không xác nhận thông tin các con tin được đưa tới Basilan mà cho biết vấn đề này đang được xác minh. 

Cũng theo ông Arevalo, Đại sứ quán Việt Nam đang hỗ trợ các cơ quan chức năng bằng việc cung cấp một phiên dịch. 

Quân đội Philippines mở cuộc tìm kiếm trên diện rộng nhưng chưa tìm thấy các thủy thủ

* Theo THX và Reuters, ngày 17-11, Điện Kremlin đã bác bỏ các thông tin về việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể thăm Nga sau khi nhậm chức vào tháng 1-2017, đồng thời khẳng định hai bên chưa có thảo luận cụ thể nào về vấn đề này.

Trước đó cùng ngày, báo Izvestia của Nga dẫn một nguồn tin cấp cao từ đảng Cộng hòa Mỹ cho rằng ông Trump đã lên kế hoạch thăm Nga sau khi nhậm chức tổng thống vào tháng 1-2017. 

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump

* Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper – người có trách nhiệm điều phối công việc của 17 cơ quan khác nhau như: Cục tình báo trung ương (CIA), Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA)…hôm 17-11 cho biết, ông đã đệ đơn từ chức, giữa lúc Tổng thống đắc cử Donald Trump đang thiết lập chính phủ mới.

Ông Clapper (75 tuổi) cho biết, từ nhiều tháng qua, ông đã dự định từ chức khi Tổng thống Obama rời khỏi Nhà Trắng vào tháng 1-2017.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper nộp đơn từ chức và làm việc cho đến khi Tổng thống Barack Obama mãn nhiệm kỳ (Ảnh: Reuters)

* Ít nhất 73 người đã thiệt mạng và 110 người khác bị thương khi một chiếc xe bồn chở xăng phát nổ ngày 17-11 ở miền Tây Mozambique. 

Tuyên bố của Chính phủ Mozambique nêu rõ, vụ việc xảy ra khi người dân cố gắng lấy xăng từ một xe bồn bị lật nghiêng tại một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Tete, gần biên giới với Malawi. Chiếc xe này đang trong quá trình vận chuyển nhiên liệu từ thành phố cảng Beira của Mozambique tới Malawi.