Audio 18-10-2016: Siêu bão số 7 sẽ đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vietnam Airlines từ chối vận chuyển điện thoại Samsung Galaxy Note 7; Bão số 7 vào ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng, Đông Bắc bộ mưa lớn; Khởi tố đối tượng dụ dỗ bé gái vào nhà nghỉ rồi xâm hại; Cháy lớn bệnh viện ở Ấn Độ làm hơn 20 người thiệt mạng; Đức: Gần 20 người thương vong, mất tích trong vụ nổ nhà máy hóa chất… 

Bản tin phát thanh ngày 18-10-2016

* Chiều 17-10, Hãng hàng không Vietnam Airlines chính thức từ chối vận chuyển điện thoại Samsung Galaxy Note 7 dưới mọi hình thức trên tất cả các chuyến bay do hãng khai thác. Trước đó, ngày 11-9, Vietnam Airlines cũng đã thông báo không vận chuyển trong hành lý ký gửi và dừng cung cấp dịch vụ sạc pin trên máy bay đối với điện thoại Samsung Galaxy Note 7.

Mẫu điện thoại Galaxy Note 7

* Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 4h ngày 18-10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 16.

Đến 16h chiều mai, 19-10, bão số 7 sẽ nằm sát ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng và đổ bộ trọng tâm vào Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11-12.

Theo nhận định, dù đi vào Quảng Ninh xong phạm vi ảnh hưởng của bão rất lớn, có thể mở rộng từ Thái Bình lên tới Hải Phòng, Lạng Sơn, Hải Dương. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối đêm nay (18-10) đến gần sáng ngày 20-10 sẽ xuất hiện mưa to trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

Vị trí và đường đi của siêu bão số 7

* Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đồng Hữu Toàn (SN 1985, trú TP Hải Dương) để điều tra về hành vi Giao cấu với trẻ em.

Trước đó, tối 3-10, do sợ mẹ mắng về việc không đổ rác nên cháu Phượng (SN 2003) hiện sống cùng mẹ tại nhà trọ tại ở TP Hải Dương, đã đạp xe đi lang thang ngoài đường và gặp một nam thanh niên rủ Phượng đi ăn đêm. Tuy nhiên, đối tượng đã đưa Phượng vào nhà nghỉ và giở trò đồi bại với cháu bé.

Sau khi về nhà, bị mẹ tra hỏi, Phượng đã kể lại mọi chuyện và được mẹ dẫn đến Công an trình báo. Qua điều tra, xác minh Công an TP Hải Dương đã làm rõ đối tượng gây án là Đồng Hữu Toàn.

* Chiều 17-10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho chứa đồ điện gần khu vực cổng chào Thiên đường Bảo Sơn, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên đã phát hiện cột khói phát ra từ trong nhà kho người dân đã gọi cho lực lượng cứu hỏa.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều 2 xe chuyên dụng cùng lực lượng đến hiện trường làm công tác dập lửa. Khoảng 1h sau đám cháy được khống chế hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

* Ít nhất 23 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một vụ cháy lớn xảy ra tối 17-10 tại một bệnh viện tư nhân ở thủ phủ Bhubaneswar của bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.

Một sỹ quan cảnh sát cấp cao cho biết, hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà Viện Khoa học y tế và bệnh viện đa khoa cao 4 tầng với quy mô 1.000 giường bệnh, khiến ít nhất 23 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Truyền thông địa phương dẫn lời một sĩ quan cấp cao của lực lượng cứu hỏa cho biết, hỏa hoạn có thể do chập điện.

Vận chuyển nạn nhân vụ cháy ra khỏi khu vực hỏa hoạn

* Ngày 17-10, điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Iraq Lise Grande cho biết, cuộc tổng tấn công của các lực lượng chính phủ Iraq nhằm giành lại thành phố Mosul từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Hiện Mosul có 1,5 triệu người đang mắc kẹt và giao tranh có thể khiến 1 triệu người phải đi sơ tán. Do đó, các nhu cầu thiết yếu như lương thực, nước uống, quần áo và nơi trú ẩn sẽ rất lớn. 

Các lực lượng Chính phủ Iraq tiến về thành phố Mosul từ khu vực Anbar ngày 10-10

* Tại cuộc họp báo chiều 17-10, đại diện tập đoàn hóa chất BASF của Đức xác nhận đã có một người thiệt mạng,  ít nhất 10 người bị thương và 6 người còn mất tích trong hai vụ cháy nổ xảy ra sáng cùng ngày tại nhà máy ở miền Tây nước Đức này.

Theo BASF, vụ nổ đầu tiên xảy ra lúc khoảng 8h30 sáng cùng ngày tại một xưởng hóa lọc ở Lampertheim, làm 4 người bị thương. Tiếp đó vụ nổ rất lớn thứ hai xảy ra tại cảng của nhà máy ở Ludwigshafen, khiến 1 người thiệt mạng, ít nhất 6 người bị thương và 6 người vẫn còn mất tích.