[Audio 18-05-2019] Giải cứu 13 thiếu nữ khỏi cơ sở massage kích dục tại TP.HCM

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Giải cứu 13 thiếu nữ khỏi cơ sở massage kích dục tại TP.HCM; Bắt giữ 4 phụ nữ liên quan đến vụ hai thi thể chôn trong khối bê tông; Cháy công ty sản xuất nhựa hàng nghìn mét vuông ở Hải Phòng; Dấu hiệu tan băng mới nhất trong quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc; Triều Tiên phát tín hiệu muốn đàm phán với Mỹ…

* Giải cứu 13 thiếu nữ khỏi cơ sở massage kích dục tại TP.HCM

Ngày 18-5, Công an TP.HCM bắt Đỗ Văn Tuấn (27 tuổi, quê Thanh Hóa) và 4 đàn em về các tội Bắt giữ người trái pháp luật, Cưỡng đoạt tài sản... Băng nhóm này bị xác định đã lừa bán hàng chục cô gái vào các cơ sở massage kích dục.

Cơ quan điều tra cũng làm việc với gần 50 chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm; nhân viên, quản lý các tiệm để làm rõ hành vi liên quan.

Tuấn khai nhận đã lên mạng xã hội dụ dỗ các thiếu nữ rồi ép bán vào các cơ sở massage kích dục

Trước đó, cơ quan CSĐT – CATP.HCM nhận được đơn trình báo của gia đình một thiếu nữ về việc con gái bị lừa, ép làm nhân viên quán massage kích dục. Ngay sau đó, CATP.HCM đã chỉ đạo các lực lượng có liên quan vào cuộc, bắt giữ các đối tượng.

Tại cơ quan công an, Đỗ Văn Tuấn khai nhận, thường xuyên lên mạng xã hội zalo, facebook tuyển dụng và dụ dỗ các thiếu nữ ở các tỉnh lân cận đi làm việc nhẹ lương cao, sau đó ép các cô gái phục vụ tại các cơ sở massage kích dục, ai bỏ trốn sẽ bị đánh đập, tra tấn.

* Bắt giữ 4 phụ nữ liên quan đến vụ chôn hai thi thể trong khối bê tông

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện đang tạm giữ bốn phụ nữ liên quan đến vụ án mạng ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng. Bước đầu ba trong số bốn người bị tạm giữ đã khai nhận hành vi giết người, phi tang xác hai nạn nhân do mâu thuẫn trong sinh hoạt.

Trước đó, Công an Bình Dương phát thông báo truy tìm trên phạm vi cả nước một người tên Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) và Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng đăng ký hộ khẩu tại quận Tân Phú, TP.HCM). Hai phụ nữ này được cho là đã sống cùng hai nạn nhân trong thời gian thuê căn nhà.

Hai thi thể đều là nam, 30-35 tuổi, chết hơn tháng trước. Nạn nhân đầu tiên cao khoảng 1,7 m, cổ có sợi dây dù dài chừng một mét, sau lưng có hơn 10 vết đâm. Thi thể thứ hai cao hơn 1,6 m, được ướp bằng trà, bên ngoài phủ kín bằng xốp, keo dính và silicon.

* Cháy công ty sản xuất nhựa rộng hàng nghìn mét vuông ở Hải Phòng

Ngọn lửa bùng phát từ khoảng 5h sáng nay (18-5) tại nhà xưởng thuộc Công ty nhựa Phú Lâm thuộc khu vực cảng Hải Phòng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin cháy, Công an TP Hải Phòng đã điều động gần 10 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Lửa lớn cùng thời tiết oi bức khiến lực lượng chức năng khó tiếp cận sâu bên trong hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy

Cảnh sát PCCC phải phun nước khống chế, không để cháy lan sang khu vực xưởng lân cận và cây xăng cách đó khoảng 200m. Đồng thời hỗ trợ nhân viên công ty đưa gần 100 thùng phuy hóa chất nằm bên ngoài nhà xưởng đến vị trí an toàn.

Đến khoảng 9h cùng ngày, đám cháy khu vực nhà xưởng chứa nguyên liệu vẫn chưa được dập tắt.

* Dấu hiệu tan băng mới nhất trong quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc

Ngày 17-5, các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết nước này và Trung Quốc đang thu xếp tổ chức đàm phán song phương về giải giáp và không phổ biến vũ khí hạt nhân lần đầu tiên trong vòng 8 năm qua.

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự tan băng trong mối quan hệ giữa hai nước.

Theo các nguồn tin trên, trong các cuộc đàm phán, có thể được tổ chức vào ngày 21-5 tới tại Bắc Kinh, Nhật Bản dự định kêu gọi Trung Quốc cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân và nâng cao tính minh bạch về sở hữu loại vũ khí này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) trong cuộc gặp bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ 4 tại Vladivostok, Nga ngày 12-9 (Ảnh: TTX)

Trong khi đó, Trung Quốc, nước sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa và các tên lửa đạn đạo phóng đi từ tàu ngầm, có thể đề cập tới vấn đề về chính sách giải giáp và không phổ biến vũ khí (hạt nhân) của Nhật Bản, vốn phụ thuộc vào "chiếc ô" hạt nhân của Mỹ.

* Triều Tiên phát tín hiệu muốn đàm phán với Mỹ

Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Yoon-je ngày 17-5 nhận định việc Triều Tiên phóng vật thể bay không xác định hồi đầu tháng này là một dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng mong muốn tiếp tục đàm phán với Washington.

Điều này diễn ra sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai kết thúc mà không tìm được tiếng nói chung liên quan các bước đi phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Washington.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Washington (Mỹ), Đại sứ Cho Yoon-je cho biết: "Tôi đoán Triều Tiên muốn thông qua phương cách đó để truyền đi thông điệp rằng họ muốn đàm phán."

Tuyên bố trên của Đại sứ Cho Yoon-je được đưa ra trong bối cảnh ngày 4-5 và 9-5 Triều Tiên đã tiến hành phóng các vật thể bay không xác định, trong đó được cho là có hai tên lửa tầm ngắn, từ khu vực Tây Bắc nước này.