[Audio 18-03-2019] Công an vào cuộc vụ hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt quả tang hàng chục nam nữ thanh niên "bay, lắc" trong khách sạn; Công an điều tra vụ hàng trăm học sinh nhiễm sán ở Bắc Ninh; Cháy lớn tại một công ty chuyên sản xuất đèn cầy tại Tây Ninh; HLV Park Hang Seo loại thêm 5 cầu thủ đội U-23 Việt Nam; Hàn Quốc chuẩn bị bình thường hóa giao lưu quân sự với Trung Quốc, Nhật Bản…

* Bắt quả tang hàng chục nam nữ thanh niên "bay, lắc" trong khách sạn

Công an TP Cà Mau vừa bất ngờ ập vào kiểm tra khách sạn Thanh Nhàn 1, nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường 6.

Tại 3 phòng của khách sạn, lực lượng chức năng bắt quả tang hàng chục thanh niên nam nữ đang “phê” ma túy dưới tiếng nhạc chát chúa. Nhiều bịch nylon chứa viên nén màu xanh và dụng cụ dùng để sử dụng ma tuý vứt vương vãi ra sàn.

Qua test nhanh, 19 người được xác định dương tính với ma túy. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

* Công an điều tra vụ hàng trăm học sinh nhiễm sán ở Bắc Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chỉ đạo Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới 209 học sinh bị nhiễm sán lợn. Ngoài ra, chi phí cho việc xét nghiệm 1.700 học sinh tại 19 trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tạm thời do ngân sách tỉnh Bắc Ninh chi trả. Khi có kết quả xác minh của cơ quan công an, các cá nhân tổ chức liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này.

Cơ quan công an hiện đã vào cuộc điều tra vụ hơn 200 học sinh nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh

Hiện, Ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh phải phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học; Sở GD-ĐT tỉnh chỉ đạo các cơ sở chủ động thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát, truy xuất nguồn cho các bếp ăn tập thể bán trú tại trường học…

* HLV Park Hang Seo loại thêm 5 cầu thủ đội U-23 Việt Nam

Sáng 18-3, HLV Park Hang Seo đã loại thêm 5 cầu thủ đội U-23 Việt Nam trước khi tham dự vòng loại U-23 châu Á 2020. Đó là những cầu thủ: Bùi Hoàng Việt Anh, Đậu Văn Toàn, Nguyễn Vũ Tín, Trần Văn Bửu và Trần Đức Nam.

HLV Park Hang Seo cho biết dự kiến muộn nhất là ngày 21-3 ông sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ đội U-23 Việt Nam tham dự vòng loại U-23 châu Á. Cho đến khi giải đấu diễn ra, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ phải chia tay thêm 6 cầu thủ nữa.

Số 29 Nguyễn Vũ Tín sẽ không có mặt trong đội hình U-23 Việt Nam

Sáng nay 18-3, đội tuyển U-23 tiếp tục tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Bảng K vòng loại U-23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ 22 đến 26-3 trên SVĐ Mỹ Đình.

* Cháy lớn tại một công ty chuyên sản xuất đèn cầy tại Tây Ninh

Sáng 18-3, một vụ cháy đã xảy ra tại Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Toàn Cầu Song Toàn Cầu - Phân xưởng sản xuất 1, địa chỉ tổ 17, ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, khiến gần 2.000m2 của hai khu nhà xưởng bị thiêu rụi.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Tây Ninh đã điều động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường để khống chế đám cháy. Đến 9 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn 2/4 khu nhà xưởng của Công ty, rất may không có thiệt hại về người.

* Hàn Quốc chuẩn bị bình thường hóa giao lưu quân sự với Trung Quốc, Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 18-3 cho biết đang có kế hoạch bình thường hóa giao lưu hợp tác quốc phòng với Trung Quốc và Nhật Bản trong nửa đầu năm nay, như tổ chức hội đàm cấp bộ trưởng quốc phòng Hàn-Trung vào tháng Năm tới.

Kế hoạch này là một trong những nỗ lực của Hàn Quốc để bình thường hóa giao lưu quân sự với Trung Quốc và Nhật Bản sau những bất đồng xung quanh “mâu thuẫn radar” và việc bố trí lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa giai đoạn cuối (THAAD).

[Audio 18-03-2019] Công an vào cuộc vụ hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh ảnh 3

Lực lượng quân đội Hàn Quốc. (Nguồn: Deccan Chronicle)

Báo cáo trước Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc vào sáng cùng ngày, Bộ Quốc phòng cho biết “sẽ tăng cường kênh đối thoại quản lý khủng hoảng và bình thường hóa hoàn toàn giao lưu hợp tác quốc phòng với Trung Quốc... (Chúng tôi) sẽ xây dựng các điều kiện hợp tác quốc phòng và nỗ lực giải quyết các vấn đề tồn đọng với Nhật Bản."

* Mỹ kêu gọi Trung Quốc gia tăng sức ép với Triều Tiên

Mỹ kêu gọi Trung Quốc giúp gia tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng, thực thi các trừng phạt của Liên hợp quốc một cách nghiêm túc hơn khi Bắc Kinh "kiểm soát tới 90% ngoại thương" của Bình Nhưỡng.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump không bình luận gì trước thông tin Triều Tiên cảnh báo có thể ngừng đối thoại và nối lại các hành động khiêu khích, các cố vấn an ninh Nhà Trắng cho rằng động thái này là "vô ích", và là hành vi "hủy hoại lòng tin".

Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh ngày 17-3, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết: "Đáng tiếc là Triều Tiên thực sự chưa sẵn sàng làm điều mà họ cần làm".

Trước đó, ngày 15-3, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ ngừng các cuộc đàm phán với Washington và nối lại các hoạt động thử hạt nhân và tên lửa nếu Mỹ tiếp tục đưa ra những yêu cầu không thể chấp nhận được.