Audio 17-8-2016: Yêu cầu nhà sản xuất không thả Pokemon ở các khu vực nhạy cảm và nguy hiểm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Yêu cầu nhà sản xuất không thả Pokemon ở các khu vực nhảy cảm và nguy hiểm; Mâu thuẫn gia đình, mẹ đẻ sát hại 3 con nhỏ rồi phóng hỏa; Tử hình kẻ cầm đầu đường dây buôn bán trẻ em từ Việt Nam sang Trung Quốc; Tàu chở 900.000 lít dầu của Malaysia bị cướp biển tấn công…
Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Yêu cầu nhà sản xuất không thả Pokemon ở các khu vực nhảy cảm và nguy hiểm; Mâu thuẫn gia đình, mẹ đẻ sát hại 3 con nhỏ rồi phóng hỏa; Tử hình kẻ cầm đầu đường dây buôn bán trẻ em từ Việt Nam sang Trung Quốc; Tàu chở 900.000 lít dầu của Malaysia bị cướp biển tấn công…
Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Yêu cầu nhà sản xuất không thả Pokemon ở các khu vực nhảy cảm và nguy hiểm; Mâu thuẫn gia đình, mẹ đẻ sát hại 3 con nhỏ rồi phóng hỏa; Tử hình kẻ cầm đầu đường dây buôn bán trẻ em từ Việt Nam sang Trung Quốc; Tàu chở 900.000 lít dầu của Malaysia bị cướp biển tấn công…

Bản tin phát thanh ngày 17-8-2016

* Thông tin từ Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, đang chuẩn bị văn bản, gửi tới nhà cung cấp dịch vụ game Pokemon Go, yêu cầu không thả Pokemon ở khu vực nhạy cảm, gồm cả các khu vực gây nguy hiểm như đường cao tốc; các khu vực có qui định riêng về trang phục bắt buộc như đền thờ, chùa, di tích lịch sử...Đồng thời yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ game Pokemon tuân thủ pháp luật Việt Nam và bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người chơi, nhất là an toàn thông tin.

* Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CATP Hà Nội cho biết, đã bắt Lê Anh Tuấn (SN 1985, trú tại phường Pom Hán, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), nghi can sát hại một phụ nữ 29 tuổi tại một nhà nghỉ trên đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội chiều ngày 16-8. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1987, trú tại Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội), chị họ của đối tượng Tuấn.

Ảnh minh họa

* Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đã truy bắt thành công nghi can thắt cổ giết chết 3 con đẻ rồi phóng hỏa đốt thi thể hòng phi tang và trốn vào rừng sâu. Vụ việc xảy ra vào đêm 15, rạng sáng 16-8 tại thôn Quang Minh, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Nghi can được xác định là Phàn Mùi Mấy (SN 1991, dân tộc Dao). Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn gia đình.

Nơi hung thủ gây án, cách trung tâm huyện Xín Mần hơn 50km. Ảnh: T.L

* Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội vừa đề xuất cấm toàn bộ ô tô, xe máy lưu thông quanh khu vực hồ Gươm vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Mục đích của việc cấm xe là tạo ra không gian lý tưởng để người dân Thủ đô và khách du lịch có thể đi bộ tham quan, ngắm cảnh và nghỉ ngơi.

* Tân Hoa Xã ngày 17-8 cho biết, Tòa án Tối cao Trung Quốc ngày hôm qua,16-8 đã kết án tử hình đối với bị cáo Huang Qingheng (SN 1982, không có quốc tịch rõ ràng) kẻ cầm đầu đường dây buôn bán trẻ em từ Việt Nam qua Trung Quốc.

Theo phán quyết của tòa án, Huang cùng băng nhóm của mình đã bị kết tội buôn bán hơn 20 trẻ em, trong đó phần lớn trẻ sơ sinh, từ năm 2010 đến nay.

Bị cáo Huang Qingheng tại phiên xét xử

* Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 16-8 cảnh báo về một thảm họa nhân đạo tại thành phố Aleppo của Syria; đồng thời hối thúc Nga và Mỹ nhanh chóng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Aleppo cũng như các khu vực khác của Syria. 

Đụng độ dữ dội giữa quân đội Syria và phiến binh Fath Al-Sham ỏ Aleppo

* BBC News đưa tin, một nhà ngoại giao thuộc Đại sứ quán Triều Tiên tại London đã trốn sang một nước thứ ba. BBC cho biết, người này là Thae Yong Ho, cố vấn và là phó đại sứ tại đại sứ quán Triều Tiên ở London. Đồng thời nói rằng, ông Thae và vợ con đã không còn sống tại ngôi nhà của họ ở London từ cách đây vài tuần.

Đại sứ quán Triều Tiên ở London - Ảnh: BBC

* Các quan chức hàng hải Malaysia cho biết một tàu dầu chở theo 900.000 lít dầu diesel của nước này đã bị cướp biển tấn công. Theo cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia, con tàu hiện bị bọn cướp đưa vào vùng biển Indonesia, tuy nhiên, nước này vẫn chưa xác định được bọn cướp tấn công con tàu.