Audio 17-7-2015: Chuyện biên giới Việt Nam - Campuchia và việc Philippines kiện đến cùng Trung Quốc về Biển Đông

ANTĐ - Campuchia không đáp ứng đề nghị của Việt Nam về biên giới; Bộ đôi chuyên nghề cướp bằng... tình và thuốc mê; Rủ trẻ em xuống Hà Nội chơi rồi giao cấu; Bình Phước: Xác định nghi can mẹ giết con rồi quăng xuống giếng; Hy Lạp tung chiến đấu cơ rượt đuổi 6 máy bay Thổ Nhĩ Kỳ; Lại xuất hiện thông tin tên lửa do Israel sản xuất bắn hạ MH17; Philippines từ chối đề nghị đàm phán của Trung Quốc về Biển Đông…

Bản tin phát thanh ngày 17-7

* Ông Lê Hải Bình, người phát ngôn ngoại giao Việt Nam hôm 16-7 cho biết trong các công hàm trao đổi với Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, Cơ quan phụ trách về Biên giới Campuchia cũng như tại cuộc họp hai Chủ tịch Ủy ban liên hợp Phân giới cắm mốc tại Phnom Penh từ ngày 6-9-7 vừa qua, Việt Nam đã khẳng định rõ tất cả các công trình Việt Nam xây dựng ở khu vực biên giới trong thời gian qua đều được tiến hành trong phần đất hiện tại đang do phía Việt Nam quản lý. Tại Điểm 8, Thông cáo Báo chí chung Việt Nam - Campuchia ngày 17-1-1995 quy định “Hai bên thỏa thuận, trong khi chờ đợi giải quyết những vấn đề còn tồn tại về biên giới, thì duy trì sự quản lý hiện nay; không thay đổi, xê dịch các cột mốc biên giới; giáo dục, không để nhân dân xâm canh, xâm cư và cùng nhau hợp tác giữ gìn an ninh, trật tự biên giới”. Nhưng phía Campuchia không đáp ứng đề nghị thiện chí đó của phía Việt Nam”, ông Bình cho hay.

Audio 17-7-2015: Chuyện biên giới Việt Nam - Campuchia và việc Philippines kiện đến cùng Trung Quốc về Biển Đông ảnh 1

Ông Lê Hải Bình, người phát ngôn ngoại giao Việt Nam

*Ngày 16-7, Công an TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định bắt khẩn cấp Phạm Văn Nhân, 43 tuổi, trú huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp và Võ Thị Tuyết Nga, 39 tuổi, trú TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp về hành vi “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”. Cơ quan Công an xác định, Nhân và Nga là bộ đôi chuyên thực hiện các vụ gạ gẫm đàn ông vào khách sạn vui vẻ để chuốc thuốc mê nhằm lột sạch tài sản của họ. Cụ thể, Nga thường điều khiển xe máy chạy lòng vòng quanh các đường phố Cao Lãnh và khi thấy người đàn ông nào đeo nhiều vàng bạc, Nga tiếp cận, gạ gẫm vào khách sạn “vui vẻ”.

Audio 17-7-2015: Chuyện biên giới Việt Nam - Campuchia và việc Philippines kiện đến cùng Trung Quốc về Biển Đông ảnh 2Cặp tình nhân chuyên lừa đàn ông vào khách sạn để cướp tài sản

*Ngày 16-7, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội tạm giữ Hoàng Văn Dụ, 27 tuổi, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội, về hành vi giao cấu với trẻ em. Bước đầu, Dụ khai quen cháu T., 13 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ, vào tháng 3-2015 qua internet, nhiều lần hẹn T. xuống Hà Nội bất thành. Ngày 6-7, Dụ bắt xe đi Phú Thọ gặp T. và rủ T. về Hà Nội chơi. Khoảng 22h cùng ngày, Dụ đưa T. đến một nhà nghỉ trên địa bàn quận Hoàng Mai và thực hiện hành vi giao cấu với T. Ngày 13-7, đối tượng đưa cháu T. về nhà thì bị bố cháu T. bắt gặp, trình báo công an.

* Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho hay đã hoàn tất công tác phẫu thuật tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân hai cháu bé tử vong thương tâm dưới đáy giếng xảy ra ở thôn 9, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng vào chiều 15-7. Hai bé trai được xác định là Điểu Mrang (4 tuổi) và Điểu Bách (2 tuổi), con của anh Điểu Xon và Điểu Thị Chanh (cùng 26 tuổi). Nghi can chính là Chanh, mẹ đẻ của 2 cháu bé. Hiện Chanh đã bị cơ quan công an ra lệnh tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người.

Audio 17-7-2015: Chuyện biên giới Việt Nam - Campuchia và việc Philippines kiện đến cùng Trung Quốc về Biển Đông ảnh 3
Giếng nước nơi tìm thấy thi thể 2 cháu bé.

*Ngày 16-7, báo chí địa phương đưa tin, Hy Lạp đã triển khai các máy bay chiến đấu lên rượt đuổi và ngăn chặn 6 chiếc máy bay quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm 20 lần không phận nước này. Những vụ vi phạm không phận một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Athens đồng ý với một gói cứu trợ trị giá 96 tỷ USD từ các chủ nợ EU để đổi việc cắt giảm sâu rộng các lĩnh vực công, trong đó có việc cắt giảm ngân sách quốc phòng đang gia tăng của Hy Lạp.

Audio 17-7-2015: Chuyện biên giới Việt Nam - Campuchia và việc Philippines kiện đến cùng Trung Quốc về Biển Đông ảnh 4
6 máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ


*Kênh RT của Nga dẫn một bản báo cáo về vụ máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn hạ ở Ukraine một năm về trước cho biết, một nhóm các chuyên gia an ninh hàng không giàu kinh nghiệm đã xác định rằng chiếc Boeing có thể đã bị bắn hạ bằng một quả tên lửa không đối không Python do Israel sản xuất. Bản báo cáo được cho là bị rò rỉ thông qua tài khoản LiveJournal mang tên Albert Naryshkin vào tối muộn ngày 15-7 và sau đó đã được thảo luận rộng rãi trên mạng xã hội ở Nga. Cho tới nay vẫn tồn tại 2 giải thiết lớn xung quanh chiếc MH17. Một là quân ly khai đã bắn hạ MH17 bằng quả tên lửa Buk do Nga sản xuất và giả thiết còn lại là quân đội Ukraine đã bắn hạ MH17 bằng quả tên lửa không đối không từ chiếc Su-25.

*Philippines đã từ chối lời kêu gọi của Trung Quốc đề nghị Manila hủy vụ kiện bản đồ đường chín đoạn (đường lưỡi bò) của Bắc Kinh ở Biển Đông ra Tòa trọng tài quốc tế thường trực (PCA) và bắt đầu các vòng đàm phán song phương. Truyền thông Philippines ngày 16-7 dẫn lời Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Heminio Coloma nhấn mạnh một khi đã đưa vụ việc ra PCA, Manila nhất quyết theo đuổi đến cùng. Ông Heminio Coloma cho biết thêm Philippines dứt khoát tôn trọng luật pháp quốc tế và tìm kiếm một giải pháp dựa trên luật lệ cho các tranh chấp ở Biển Đông.