Audio 17-6-2018: Phục hồi điều tra vụ chìm ca nô làm 9 người tử vong vào năm 2013

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phục hồi điều tra vụ chìm ca nô làm chết 9 người; Truy xét nhóm côn đồ chém dã man 2 phụ nữ ở phố Tây; Điều tra vụ cô giáo mầm non quỳ xin đừng đóng cửa trường; Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 19 nghi can vụ tấn công nghị sỹ đảng cầm quyền…

Bản tin phát thanh ngày 17-6-2018.

*Công an TP HCM vừa ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự "Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn" xảy ra tại vùng biển thuộc xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP HCM làm 9 người chết xảy ra vào ngày 2-8-2013; đồng thời ra quyết định phục hồi điều tra đối với bị can Vũ Văn Đảo, Giám đốc Công ty CP Công nghệ Việt Séc (trụ sở tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, là cổ đông sáng lập Công ty CP Vũng Tàu Marina) và Đinh Văn Quyết, Giám đốc Công ty CP Vũng Tàu Marina.

Điều tra lại vụ chìm ca nô làm 9 người chết vào năm 2013.

*Công an quận 1 - TPHCM đang tiến hành điều tra, truy xét nhóm côn đồ cầm hung khí chém 2 phụ nữ trọng thương ở khu phố Tây.

Theo đó, khoảng rạng sáng 13-6, bà Lan (68 tuổi) dọn đồ đạc chuẩn bị bán sinh tố ở đường Bùi Viện, quận 1. Bất ngờ xuất hiện nhóm thanh niên, khoảng 6 người, cầm hung khí, đeo khẩu trang đến chém tới tấp khiến bà Lan gục tại chỗ. Chưa dừng lại, nhóm người này còn chém bàn ghế. Thấy vậy bà Giang (63 tuổi) vào can ngăn cũng bị nhóm người này chém gục. Sau khi gây án, nhóm thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Người dân phát hiện vụ việc đưa 2 người phụ nữ vào bệnh viện cấp cứu.

*Lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, huyện đã tổ chức cuộc họp với các bên liên quan để làm rõ và đưa ra hướng xử lý đối với việc xuất hiện clip cô giáo quỳ gối xin chính quyền đừng đình chỉ cơ sở.

Trước đó, ngày 6,7-6-2018, UBND thị trấn Thanh Chương tổ chức kiểm tra, phát hiện Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Giáo dục Minh Sang (Cty Minh Sang) vẫn tổ chức 8 lớp học với 216 cháu học sinh, UBND thị trấn đã lập biên bản yêu cầu chấm dứt các hoạt động giáo dục mầm non tại Trung tâm hướng nghiệp huyện Thanh Chương. Khi đoàn công tác UBND thị trấn ra về thì xảy ra sự việc, các cô giáo quỳ xin chính quyền không dừng hoạt động tại cơ sở, sự việc diễn ra trong khoảng gần 1 phút.

*Trưa 16-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã bắt quả tang Giàng A Páo (39, trú huyện Mường Nhé) và Vàng A Phía (36 tuổi, ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) cùng tang vật 23 bánh heroin. Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, cho biết 2 nghi phạm là mắt xích trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Lào Cai, đưa sang nước thứ ba tiêu thụ. Liên quan đường dây này, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 người liên quan, thu giữ 227 bánh heroin.

Hai đối tượng cùng tang vật ma túy.

*Ngày 16-6, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ ít nhất 19 kẻ tình nghi liên quan đến vụ tấn công có vũ trang gần đây nhằm vào các thành viên của đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền tại phía Đông Nam nước này.

Hôm 14-6, 4 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ tấn công nhằm vào nghị sĩ Ibrahim Halil Yildiz thuộc đảng AKP và những thành viên khác của đảng này tham gia chiến dịch tranh cử tại quận Suruc của Sanliurfa.

*Hàn Quốc đã đề xuất Triều Tiên di chuyển lực lượng pháo binh tầm xa ra khỏi các vị trí ở biên giới trong một nỗ lực nhằm giảm căng thẳng trong các cuộc đàm phán quân sự cấp tướng trong tuần qua.

Pháo binh tầm xa của Triều Tiên.

Theo Sách trắng Quốc phòng của Hàn Quốc, Triều Tiên có 14.100 khẩu pháo, bao gồm 5.500 dàn pháo phản lực đa nòng, phần lớn được triển khai gần biên giới với Hàn Quốc.