Audio 17-6-2016: Ca nô chở 5 người lật úp, 1 người mất tích

ANTĐ- Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tạm giữ 3 đối tượng liên tục ném chất bẩn vào nhà "con nợ"; Đã phát hiện máy bay CASA 212 chìm ở độ sâu khoảng 58m, gần đảo Bạch Long Vĩ; Lật ca nô chạy thử, 1 người mất tích; Chiến đấu cơ Syria dội bom tiêu diệt chỉ huy hàng đầu IS ở Raqqa; Tìm thấy hộp đen máy bay EgyptAir rơi ở Địa Trung Hải…

Bản tin phát thanh ngày 17-6-2016

* Ngày 17-6, Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết, đã tạm giữ 3 đối tượng ném chất bẩn vào nhà bà Nguyễn Thị Nguyệt (56 tuổi, trú tại xã Hiệp Cường) là Vũ Văn Nghiệp (21 tuổi, ở cùng thôn với bà Nguyệt), Phạm Văn Chót (17 tuổi) và Đỗ Văn Giang (21 tuổi), cùng trú tại xã Bảo Khê, TP Hưng Yên. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do con trai bà Nguyệt có nợ Nghiệp số tiền 13 triệu đồng nhưng vẫn chưa trả được, nên Nghiệp đã rủ Chót và Giang cùng đi đến nhà bà Nguyệt, lợi dụng lúc vắng người để ném chất bẩn vào nhà.

Các đối tượng tại cơ quan công an

* Các lực lượng đã lên phương án trục vớt máy bay CASA 212-8983 khi phát hiện máy bay này chìm ở vùng biển gần đảo Bạch Long Vĩ ở độ sâu 58 m. Máy bay CASA 212-8983 chở 9 người đã mất liên lạc vào trưa 16-6, trong khi đang tìm kiếm Thượng tá Trần Quang Khải- phi công SU-30MK2 gặp nạn. Trong tối 16-6, các tàu tham gia tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện một số mảnh vỡ nghi là của máy bay CASA 212 gặp sự cố. Sau đó, khoảng hơn 10 tàu của các lực lượng tìm kiếm túc trực xung quanh vùng biển nói trên để bảo vệ và phong toả hiện trường, sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.

Máy bay CASA 212-8983 được xác định chìm ở vùng biển gần đảo Bạch Long Vĩ, ở độ sâu 58 m

*Chiều 16-6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy trên sông Chanh thuộc địa bàn này, làm 1 người mất tích. Cụ thể, tàu vận tải HD-1658 do ông Trần Văn Châu (44 tuổi, trú TP.Hải Phòng) điều khiển hướng Hải Phòng - Quảng Ninh đã va chạm với ca nô số hiệu SL-102501 khiến ca nô bị lật úp. Trong 5 người trên ca nô rơi xuống sông, 4 người bơi được vào bờ còn người lái là ông Vũ Đình Chính (48 tuổi, P.Quảng Yên) mất tích. Chiếc ca nô bị nạn do ông Chính làm chủ và gặp nạn khi chạy thử để làm đăng kiểm.

* Ngày 16-6, tại Trạm thu phí Đèo Ngang, TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang Lê Xuân Thanh (36 tuổi, Trú H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), Bùi Văn Hòa (43 tuổi, trú TP.Hà Tĩnh) và Vang Thị Thủy (32 tuổi, trú H.Quỳnh Châu, Nghệ An) đang vận chuyển ma túy trên ô tô mang BS 38A-078.37. Lực lượng chức năng thu giữ 0,8 kg cần sa, 3 gói ma túy đá, 2 gói heroine và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Bước đầu, các nghi phạm khai đang vận chuyển số ma túy trên từ TP.Hà Tĩnh vào TX.Kỳ Anh và tỉnh Quảng Bình tiêu thụ.

*Nguồn tin quân sự ngày 16-6 cho biết, các chiến đấu cơ Syria đã dội bom tiêu diệt một chỉ huy chiến trường hàng đầu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở phía tây Raqqa. Cuộc không kích ác liệt đã giết chết hàng loạt phiến quân đang cố thủ tại vị trí này và tiêu diệt một chỉ huy chiến trường hàng đầu của lực lượng khủng bố đang chiếm đóng sân bay Tabaqa. Tên này được xác định là tên Ahmad Kafrouma, mang quốc tịch Syria.

Một chỉ huy hàng đầu IS thiệt mạng ở Raqqa

* Chỉ vài ngày trước khi hộp đen của máy bay MS804 thuộc hãng hàng không EgyptAir mất tích tháng trước ngừng phát tín hiệu, nhóm tìm kiếm đã tìm thấy thiết bị này ở Địa Trung Hải. BBC dẫn lời các nhà điều tra Ai Cập cho biết, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thiết bị ghi âm buồng lái máy bay MS804 vào hôm qua (16-6) ở Địa Trung Hải, tuy nhiên hộp đen đã bị hư hại. Thiết bị này sẽ được chuyển đến thành phố Alexandria của Ai Cập để phục vụ công tác phân tích, điều tra.

* Nguồn tin quân sự địa phương cho hay, quân đội Syria vừa tiến hành phục kích một đoàn xe chở vũ khí lậu ở phía đông tỉnh Hama, thu giữ một số lượng lớn vũ khí hạng nhẹ và hạng trung. Cuộc phục kích được tiến hành ở khu vực Wadi al-Azeeb phía đông bắc thành phố Salamiyah. Đây là tuyến đường diễn ra các hoạt động buôn lậu thường xuyên để cung cấp vũ khí và đạn dược cho các nhóm khủng bố.

Vũ khí lậu bị quân đội Syria thu giữ