Audio 17-5-2016: Trên 1.000 người tháp tùng ông Obama đến Việt Nam

ANTĐ -Truy tố 23 bị can vụ ma túy khủng 1.200 bánh; Chém chết con rể, chở thi thể đến công an tự thú; Quảng Ninh đề nghị cho xe du lịch Trung Quốc hoạt động tại Móng Cái; Trên 1.000 người tháp tùng ông Obama; Cờ đen của IS xuất hiện tại đại sứ quán Saudi Arabia ở Đức; Liên hợp quốc chê EU "thiếu tầm nhìn" về khủng hoảng di cư…

Bản tin phát thanh ngày 17-5-2016.

*Ngày 16-5, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án tới Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 23 bị can trong đường dây mua bán hơn 1.200 bánh heroin. Đây là đường là dây ma tuý xuyên quốc gia do một đối tượng tên Nguyễn Thanh Tuân cầm đầu (đối tượng hiện đang bỏ trốn). Đường dây này quy tụ nhiều đối tượng cộm cán ở nhiều tỉnh thành tham gia, có quy mô tổ chức chặt chẽ, các đối tượng thường xuyên thủ sẵn vũ khí “nóng”, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận đường dây này mua bán trót lọt 1.269 bánh heroin, với tổng trọng lượng 445kg. Các đối tượng đã thu lời bất chính hơn 13 tỷ đồng và hơn 721 nghìn Nhân dân tệ.

Nhóm đối tượng đã thu lời bất chính 13 tỷ đồng từ việc mua bán trái phép chất ma túy.

*Công an quận Gò Vấp vừa chuyển đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1958, trú quận Gò Vấp) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Giết người”.

Bước đầu ông Nam thừa nhận đã giết con rể là anh Tôn Thanh Việt (SN 1982, trú quận Gò Vấp). Trước đó, chiều 14-5, anh Việt sau khi đi nhậu về đã đứng trước nhà vợ ở hẻm số 27 đường số 3, phường 13, quận Gò Vấp, để chửi bới các thành viên gia đình vợ. Ông Nam kìm chế, khuyên nhủ không được nên đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, vai khiến anh Việt tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, ông Nam dùng xe máy chở thi thể con rể đến trụ sở Công an phường 13, quận Gò Vấp, gần đó để đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Nghi can Nguyễn Văn Nam

*UBND tỉnh Quảng Ninh đã chính thức có đề xuất cấp phép cho xe du lịch Trung Quốc tự lái hoạt động trong phạm vi TP Móng Cái, đổi lại xe của Việt Nam cũng được tự lái, hoạt động tại TP. Đông Hưng, Trung Quốc.

Trong văn bản trao đổi, Bộ GTVT không phản đối nhưng cho rằng để đảm bảo chặt chẽ, chỉ cấp phép cho một đơn vị tổ chức thí điểm là Công ty cổ phần dịch vụ và du lịch Hồng Gai đứng ra thực hiện.

Phạm vi xe Trung Quốc được đi, Bộ GTVT đề nghị chỉ được đến trạm kiểm soát liên hợp km số 15 và xe Trung Quốc không được hoạt động trên đường vành đai biên giới (cũng như khu vực quân sự).

*Ngày 16-5, nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận lịch trình thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama có thay đổi. Theo đó, chuyên cơ Air Force One sẽ đến sân bay Nội Bài rạng sáng 23-5 và rời Việt Nam chiều 25-5.

Sẽ có trên 1.000 người tháp tùng Tổng thống Obama bao gồm quan chức chính phủ, nhân viên, tùy tùng của tổng thống, doanh nghiệp, lực lượng an ninh và cả mật vụ. Do số người khá đông nên phía Mỹ dự định thuê khoảng 6 khách sạn trở lên để lưu trú.

Phái đoàn Mỹ dự định thuê khoảng 6 khách sạn khi đến Việt Nam.

Bà Lisa Wishman, tùy viên báo chí của Đại sứ quán Mỹ, cho biết Ngoại trưởng John Kerry sẽ tháp tùng Tổng thống Obama trong chuyến thăm lần này, nhưng đệ nhất phu nhân Michelle Obama và các con không có kế hoạch thăm Việt Nam.

*Đại sứ quán Saudi Arabia ở Berlin, Đức vừa được “trang điểm” bằng một lá cờ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng dòng chữ “Ngân hàng của IS” trong một động thái nhằm thể hiện sự phản đối của các nhà hoạt động vì nhân quyền.

Dù Saudi Arabia đóng vai trò quan trọng trong liên quân do Mỹ lãnh đạo nhằm tiễu trừ nhóm IS, nước này lại bị các đồng minh phương Tây chỉ trích do chưa nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố. Saudi thường xuyên bị cáo buộc đã ủng hộ và cấp tiền cho nhiều nhóm cực đoan phục vụ cho lợi ích cho nước này.

*Ngày 16-5, Đặc phái viên Liên hợp quốc về nhân quyền Francois Crepeau đã chỉ trích phản ứng của Liên minh châu Âu (EU) với cuộc khủng hoảng người tị nạn là "thiếu tầm nhìn", vận hành theo một cơ chế luật pháp mơ hồ và tiếp tay cho việc tạm giữ những người nhập cư mới tại Hy Lạp.

Hy Lạp đang tạm giữ những người tị nạn bất hợp pháp.

Hy Lạp đã phải tạm giữ những người nhập cư và tị nạn đến nước này sau hôm 20-3 vừa qua. Hiện khoảng 50.000 người đang bị mắc kẹt tại quốc gia này kể từ khi các nước châu Âu - bao gồm Áo và các quốc gia vùng Balkan, đóng cửa biên giới để ngăn chặn dòng người di cư từ đầu năm nay.