Audio 17-5-2015: Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Việt Nam kiên quyết phản đối việc cấm đánh bắt cá của Trung Quốc; Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác; Tên lửa phóng vệ tinh của Nga bất ngờ bốc cháy; Tin tặc Mỹ tuyên bố, từng điều khiển máy bay từ ghế hành khách…

Bản tin phát thanh ngày 17-5-2015

* Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc cấm toàn bộ các hoạt động đánh bắt cá trên vùng biển tỉnh Quảng Đông với tỉnh Phúc Kiến, bao gồm cả vịnh Bắc Bộ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Chúng tôi kiên quyết phản đối quyết định vô giá trị này". 

Đồng thời nhấn mạnh, việc Trung Quốc ra thông báo phạm vi và thời gian nghỉ đánh bắt cá ở Biển Đông là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển của Việt Nam theo đúng Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Audio 17-5-2015: Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

* Sáng 17-5, tại trung tâm hành chính thành phố, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trang trọng Lễ khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện rõ cốt cách giản dị, trìu mến, gần gũi với nhân dân, khắc họa chân thực thần thái, toát lên vẻ đẹp tinh thần, nhân cách cao cả cũng như tầm vóc vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại Trung tâm hành chính của thành phố, nơi có vị trí trang trọng nhất, đẹp nhất và thuận lợi để Nhân dân mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế được chiêm ngưỡng chân dung của Người.

Audio 17-5-2015: Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác ảnh 2

* Thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, chiều ngày hôm qua, 16-5, tàu SAR27-01 đã đưa ngư dân Lê Văn Lương (49 tuổi, trú tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) bị tai nạn gần đứt lìa bàn chân phải khi đánh bắt hải sản tại ngư trường Trường Sa, về cảng Nha Trang an toàn. Ngay sau đó, ngư dân này được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa chữa trị.

* Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17-5 cho biết, lực lượng đặc biệt của nước này đã giết chết Abu Sayyaf - một thành viên cấp cao của IS và bắt giữ vợ người này trong một cuộc đột kích hiếm hoi từ mặt đất ở tỉnh Deir al-Zour, miền đông Syria hôm 15-5.

Audio 17-5-2015: Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác ảnh 3

Tên lửa đẩy Proton-M của nước này bốc cháy khi đưa vệ tinh liên lạc MexSat-1 của Mexico lên quỹ đạo. (Nguồn: siberiantimes)

* Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 16-5 đã chỉ thị điều tra sự cố tên lửa đẩy Proton-M của nước này bốc cháy khi đưa vệ tinh liên lạc MexSat-1 của Mexico lên quỹ đạo trong cùng ngày. 

Đây là lần thứ hai ngành công nghiệp vũ trụ Nga chứng kiến thất bại trong vòng chưa đầy một tháng qua. Trước đó, ngày 28-4, Nga cũng không thành công khi đưa phi thuyền không người lái lên tiếp tế cho Trạm không gian quốc tế (ISS).

Audio 17-5-2015: Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác ảnh 4

Tổng thống Morsi xuất hiện tại tòa hồi tháng 2-2015 (Ảnh EPA)

* Một tòa án ở Ai Cập ngày 16-5 đề xuất bản án tử hình đối với cựu Tổng thống Mohamed Morsi và hơn 100 thành viên khác của Tổ chức Anh em Hồi giáo vì liên quan đến vụ vượt ngục hàng loạt vào năm 2011.

* Trong cuộc thẩm vấn với một nhân viên đặc vụ của Cục điều tra Liên bang Mỹ, ông Chris Roberts, nhà nghiên cứu an ninh mạng đồng thời là tin tặc có tiếng tại Mỹ tuyên bố từng ngồi ở ghế hành khách và kiểm soát hệ thống máy tính của một máy bay, khiến máy bay bay theo ý mình. Tuy nhiên, trong hồ sơ thẩm vấn không nhắc đến chuyến bay nào đã bị Roberts “điều khiển” và cũng chưa có hãng hàng không nào xác nhận những hành động của người này.