Audio 1-7-2018: Bắt giữ đối tượng giở trò đồi bại với cháu bé 5 tuổi hàng xóm

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá tiền tỷ; Người cha lật tẩy kẻ hãm hại con gái 5 tuổi trong vườn tràm; Cả nước nắng nóng gay gắt, nhiệt độ Hà Nội lên tới trên 39 độ C; Các đồng minh của Tổng thống Trump kêu gọi thay đổi chế độ tại Iran...

Bản tin phát thanh ngày 1-7-2018.

*Ngày 1-7, Công an TP Đà Nẵng cho biết cơ quan chức năng vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá tại quán cà phê Fan Club Manchester (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), bắt quả tang khách xem bóng đá tại quán đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Số tiền cá độ được xác định gần 160.000 USD, tương đương 4 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng tổ chức cá độ, gồm: Nguyễn Văn Thương (45 tuổi), Nguyễn Tấn Cường (27 tuổi) và Trần Công Cảnh (27 tuổi), cùng ngụ tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. 16 người tham gia cá độ được cho tại ngoại, lưu hồ sơ xử lý.

Lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc và lấy lời khai của các đối tượng

*Ngày 30- 6, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Minh Thơm (22 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo VKSND tỉnh Bình Phước, khoảng 17h ngày 22-6, anh M (38 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, Bình Phước) không thấy con gái tên V (5 tuổi) về nhà nên vội vã tìm kiếm. Anh M. bắt gặp Thơm chở con gái mình từ rừng tràm thuộc nghĩa trang huyện Đồng Phú đi ra. Do nghi ngờ có chuyện không bình thường, người cha gặng hỏi, cháu bé cho biết, Thơm vừa giở trò đồi bại với cháu trong vườn tràm. Ngay lập tức anh M đã khống chế Thơm và trình báo cơ quan Công an.

Cháu bé 5 tuổi bị hàng xóm giở trò đồi bại.

*Khoảng 4 giờ 30 sáng 1-7,  chiếc xe tải do lái xe Nguyễn Ngọc Lưu (54 tuổi, sống tại xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, Bình Phước) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi TP.HCM. Khi đi đến đoạn km số 6, gặp chiếc xe ba gác đang lưu thông cùng chiều phía trước bất ngờ bị nổ lốp chạy loạng choạng lấn ra giữa đường, lái xe tải gặp tình huống bất ngờ không làm chủ được tay lái, đâm vào đuôi xe ba gác rồi lao thẳng xuống vực sâu bên đường.

Vụ tai nạn thảm khốc khiến lái xe tải bị thương nặng, người con trai Nguyễn Ngọc Hoàng Nam (21 tuổi) tử vong tại chỗ.

 *Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày 1-7 phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và ở các tỉnh Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ C. Khu vực Hà Nội vẫn nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày 1-7 phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

*Ngày 30-6, các đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi thay đổi chế độ tại Iran, cho rằng viễn cảnh này đang gần hơn bao giờ hết sau khi nước Cộng hòa Hồi giáo này đang hứng chịu làn sóng bãi công và biểu tình.

Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ phe đối lập Iran tại Paris, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich và cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani cho rằng ông Trump cần gây sức ép với những nước châu Âu vẫn đang tìm cách làm ăn với Tehran bất chấp các biện pháp trừng phạt do Mỹ tái áp đặt.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich và phu nhân tại một sự kiện ở Washington. 

*Bắt đầu từ tháng 7-2018, người lao động Hàn Quốc sẽ làm việc tối đa 52 giờ một tuần theo chính sách mới nhằm đảm bảo cân bằng cuộc sống và công việc. Chính sách mới trước tiên sẽ được áp dụng với những doanh nghiệp có từ 300 nhân viên trở lên, các cơ quan công lập và các văn phòng thuộc chính phủ.

Theo đó, người lao động Hàn Quốc không làm việc quá 52 giờ/tuần trong đó gồm 40 giờ làm việc chính thức và 12 giờ làm thêm.  Nếu không tuân thủ, người đứng đầu đơn vị phụ trách lao động sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 2 năm tù giam hoặc phải nộp khoản phạt lên tới 20 triệu won (17.945 USD).