Audio 1-7-2016: Bắt giữ xe khách chở cả "kho" vũ khí quân dụng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt xe khách chở cả “kho” vũ khí quân dụng; Công an Hà Nội điều tra việc chiếu tia laser vào máy bay; Triệt phá ổ cá độ bóng đá núp bóng quán café; Taliban đánh bom kép tại Kabul, gần 30 cảnh sát thiệt mạng; Lực lượng Syria tiêu diệt hơn 100 phiến quân quanh thành phố Aleppo…

Bản tin phát thanh ngày 1-7-2016

* Ngày 30-6, xe khách BKS 76B-00.317 thuộc Công ty xe khách Chín Nghĩa (trụ sở tại tỉnh Quảng Ngãi) lưu thông trên QL1A thuộc TP Tam Kỳ, Quảng Nam, có biểu hiện nghi vấn nên Tổ tuần tra CSGT Công an tỉnh Quảng Nam dừng lại để kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở theo nhiều vũ khí quân dụng là các lại súng, cùng 20 lựu đạn và thiết bị giả tạo âm thanh. Tài xế Bùi Văn Nghĩa không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến “kho” vũ khí này. Toàn bộ tang vật và phương tiện đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam lập biên bản tạm giữ để điều tra.

Thùng gỗ chứa vũ khí quân dụng trên xe khách Chín Nghĩa

* UBND TP Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu Công an TP phối hợp cảng vụ hàng không, cảng hàng không, đài kiểm soát không lưu chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn không để việc sử dụng đèn chiếu tia laser vào máy bay tái diễn. Theo văn bản, UBND TP chỉ đạo Công an TP điều tra, làm rõ động cơ, mục đích, đối tượng thực hiện các vụ chiếu tia laser vào máy bay đã xảy ra trên địa bàn từ tháng 2-2016 đến nay, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

* Sáng 1-7  kỳ thi THPT Quốc gia đã bắt đầu với môn thi Toán hình thức làm bài tự luận, thời gian 180 phút. Kết thúc buổi thi đầu tiên, đa số thí sinh ở các điểm thi cho biết mình làm được khoảng 70% bài thi. Đề không quá khó nhưng phần phân hoá khiến thí sinh không dễ đạt điểm tuyệt đối. Chiều nay 1-7 các thí sinh thi môn Ngoại Ngữ.

Đề thi Toán năm nay không quá khó, nhưng có tính phân hóa cao

* Chiều 30-6, Công an Quảng Ngãi cho biết, vừa triệt phá 1 ổ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, bắt tạm giam 1 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, tạm giữ tiền và tang vật liên quan trị giá trên 200 triệu đồng. Đối tượng bị bắt giữ là Bùi Đình Mỹ (SN 1963), trú tại, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo hồ sơ, từ đầu tháng 6-2016 đến nay, thông qua tường thuật trực tiếp các trận đấu bóng đá giải vô địch Nam Mỹ và vô địch các nước Châu Âu, đối tượng Mỹ đã sử dụng hệ thống internet, đăng ký tên miền, sau đó thông báo tỷ lệ cá cược và tổ chức cho các con bạc tham gia cá cược ăn thua bằng tiền để thu lợi bất chính. 

* Các nguồn tin an ninh Afghanistan cho biết, ngày 30-6 đã xảy ra hai vụ đánh bom kép nhằm vào một đoàn xe cảnh sát ở phía Tây thủ đô Kabul của nước này, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương. Điều tra ban đầu cho thấy, đoàn xe ôtô gồm 5 chiếc chở hàng trăm sỹ quan và học viên cảnh sát từ một trung tâm huấn luyện cảnh sát từ tỉnh Wardak lân cận vào trung tâm thủ đô Kabul, là mục tiêu tấn công của hai vụ đánh bom ở khu vực Qala-e-Haidar Khan. Trong một tuyên bố, lực lượng Taliban đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên.

Lực lượng an ninh Afghanistan tại hiện trường vụ đánh bom

* Trang mạng al-Ahd có trụ sở tại Liban ngày 30-6 cho biết, lực lượng vũ trang Syria đã mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm đẩy lùi các vụ tấn công của một số nhóm khủng bố Takfiri tại vùng ngoại ô phía Nam thành phố Aleppo, tiêu diệt hơn 100 tay súng. Theo nguồn tin trên, phần lớn số phiến quân bị tiêu diệt thuộc nhóm khủng bố Jaish al-Fath, hoạt động tại khu vực al-Maleh ở phía Nam Aleppo.

Quân đội Syria

* Theo trang PressTV, ngày 30-6 đã xảy ra các vụ đánh bom tại một số khu thương mại ở thủ đô Baghdad của Iraq, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Cảnh sát thủ đô Baghdad cho biết, vụ đánh bom đẫm máu nhất xảy ra tại một khu chợ ngoài trời ở khu vực Shurta al-Rabia, khiến 7 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Trong khi đó, một vụ đánh bom khác tại khu vực Ghazaliya đã cướp đi sinh mạng của 3 dân thường và làm bị thương 11 người khác.