Audio 17-12-2016: Giám đốc Công ty Lotte Việt Nam bị trộm phá két sắt lấy 1,6 tỷ đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố nữ Phó phòng hành chính vì nhận hối lộ; Giám đốc Công ty Lotte Việt Nam bị trộm phá két sắt lấy 1,6 tỷ đồng; Phát hiện vụ vận chuyển trái phép gần 1 tạ pháo nổ; Mỹ tăng tiền thưởng cho ai cung cấp thông tin về thủ lĩnh IS; Các nghị sỹ Cộng hòa muốn CIA thông báo về vụ Nga tấn công mạng…

Bản tin phát thanh ngày 17-12-2016.

* Ngày 16-12, Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Ngọc Cúc, Phó phòng Hành chính, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Long An về hành vi nhận hối lộ.

Theo hồ sơ, 4 năm trước, một đơn vị sản xuất kem trên địa bàn tỉnh được Sở Y tế yêu cầu nộp bản xét nghiệm sản phẩm mẫu.

Sau đó, doanh nghiệp đã làm 14 bảng xét nghiệm giả đưa vào hồ sơ cho bà Cúc để trình Sở Y tế. Mỗi bảng xét nghiệm giả, bà Cúc được doanh nghiệp chi 2 triệu đồng.

Tuy nhiên, trước khi thanh tra Sở Y tế chuẩn bị làm việc, bà Cúc đã tự nguyện trả lại 28 triệu đã nhận của doanh nghiệp và nhận kỷ luật về mặt Đảng với hình thức cảnh cáo.

* Ngày 17-12, Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết, đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ bằng taxi.

Trước đó, ngày 12-12, lực lượng Công an huyện Đức Cơ trong lúc tuần tra trên Quốc lộ 19B đoạn qua thị trấn Chư Ty (Đức Cơ) phát hiện một chiếc xe  taxi của hãng Mai Linh, mang BKS 82A-002.82 chở trái phép 86kg chất pháo nổ các loại.

Tài xế điều khiển xe là Lê Hoàng Trọng Khánh (SN 1991, trú tại TP Kon Tum) và người ngồi trên xe là Nguyễn Quang Thiếu (SN 1994, trú tại TP Kon Tum). Tại cơ quan điều tra, cả hai cùng khai nhận vận chuyển số pháo trên lên thị trấn Chư Ty để tiêu thụ.

2 đối tượng vận chuyển pháo lậu và tang vật

* Tối 16-12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang điều tra vụ mất trộm tài sản xảy ra tại phòng riêng của giám đốc công ty Lotte Việt Nam (địa chỉ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Trước đó, sáng 15-12, ông Matsuok, quốc tịch Nhật Bản – giám đốc công ty Lotte Việt Nam bước vào văn phòng làm việc thì phát hiện két sắt bị kẻ gian phá và lấy mất 68.450 USD cùng 2 lượng vàng SJC (tổng tài sản khoảng 1,6 tỷ đồng).

Công an tỉnh Bình Dương đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để tiến hành truy xét đối tượng.

* Chiều 16-12, chỉ huy Đội QLTT số 5, Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, đã lập biên bản tạm giữ 891kg nguyên liệu làm trà sữa trân châu và chè đậu đỏ của công ty TNHH Thương mại dịch vụ Taco Việt Nam có địa chỉ tại 780 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, giám đốc công ty là Trương Thị Thanh Huyền (SN 1985, trú tại quận Hai Bà Trưng), không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên.    

Hộp chè bị thu giữ 

* Ngày 16-12, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tăng hơn gấp đôi giải thưởng, lên 25 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về thủ lĩnh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi nhằm giúp xác định vị trí, bắt giữ hoặc kết án phần tử đứng đầu nhóm thánh chiến này.

Hiện chưa biết chính xác tên này đang ẩn náu ở đâu và các nguồn tin cho biết hắn có thể đang ở thành phố Mosul của Iraq hiện do IS kiểm soát hoặc tại vùng lãnh thổ do IS nắm giữ ở phía Tây thành phố này, gần biên giới với Syria. 

* Ngày 16-12, các nghị sỹ của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đã than phiền rằng các cơ quan tình báo nước này từ chối thông báo rộng rãi với họ về một báo cáo mật của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), trong đó kết luận rằng Nga đã tấn công mạng nhằm vào cơ sở dữ liệu của Đảng Dân chủ để giúp ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Theo các nghị sỹ Cộng hòa, Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper đã từ chối đề nghị của họ muốn được thông báo đầy đủ tại hai ủy ban tình báo của Thượng và Hạ viện Mỹ. Trong khi đó, giới chức Chính phủ Mỹ cho biết các lãnh đạo Quốc hội và chủ tịch hai ủy ban tình báo trên, còn được gọi là nhóm "Bộ Tám" đã được thông báo về kết luận của CIA.