Audio 17-1-2018: Đề xuất cấm dùng điện thoại di động khi lái xe ô tô

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đề xuất cấm dùng điện thoại di động khi lái ôtô; Bộ Giao thông yêu cầu cắm biển 'cấm dừng quá 5 phút' ở trạm BOT; Xác định danh tính nạn nhân vụ sập giàn giáo khiến 3 người tử vong; Colombia: Rơi máy bay quân sự làm ít nhất 7 người thiệt mạng...

Bản tin phát thanh ngày 17-1-2018.

*TS Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giao thông Vận tải Việt Đức vừa công bố các nghiên cứu về hành vi sử dụng điện thoại di động khi tham gia giao thông ở Việt Nam, theo đó, trên 210.000 người điều khiển phương tiện có hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe tại 9 địa điểm ở TP HCM và Bình Dương. Tỷ lệ sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện hàng ngày cao nhất rơi vào nhóm lái xe tải (50%), tiếp đến là lái xe con (39%), nhóm lái xe khách/xe buýt (37%) và thấp nhất là nhóm lái xe máy (8%).

Nhóm nghiên cứu đã đề xuất cấm hoàn toàn hành vi sử dụng điện thoại di động cầm tay khi điều khiển phương tiện giao thông; cơ quan quản lý Nhà nước nâng cao mức phạt hành chính để tăng mức răn đe; tăng cường tuần tra xử phạt... 

Đề xuất cấm sử dung điện thoại khi lái xe.

*Tổng cục Đường bộ vừa chỉ đạo các chủ đầu tư BOT lắp đặt biển "Cấm dừng xe quá 5 phút" cách cabin trạm thu phí khoảng 50 m. Biển được lắp trên dải phân cách giữa; lắp biển báo hết lệnh cấm phía sau trạm khoảng 100-200 m.

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ, cho biết yêu cầu nêu trên nhằm chống ùn tắc giao thông trong dịp Tết và sẽ áp dụng lâu dài tại các trạm thu phí.  

*Sáng 17-1, lãnh đạo Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 3 Hà Nội cho biết: Vụ sập giàn giáo xảy ra lúc 2 giờ 30 sáng 17-1, khiến 3 người chết và 3 người khác bị thương. Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Trần Văn Túc (sinh năm 1987), Đoàn Văn Mạnh (sinh năm 1990), Đoàn Văn Bành (sinh năm 1996), cùng quê ở tỉnh Yên Bái.

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra tại công trình xây dựng tại phố Tố Hữu (Nam Từ Liêm, Hà Nội), chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đầu từ và Phát triển dịch vụ Việt Nhật. Công trình này đang xây dựng phần tầng hầm và tầng 1 thì xảy ra tai nạn.

Sập giàn giáo khiến 3 người tử vong.

*Ngày 16-1, một máy bay trực thăng Mi-17 của quân đội Colombia đã bị rơi tại một khu vực hẻo lánh ở bang Antioquia, miền Tây Bắc nước này, làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 3 người hiện vẫn mất tích.

Thông cáo ra cùng ngày của Bộ Quốc phòng Colombia cho biết chiếc máy bay do Nga sản xuất này bị rơi khi đang làm nhiệm vụ chở theo 8 binh sỹ và 2 nhân viên dân sự. Các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ tại nạn.

Máy bay trực thăng Mi-17 của quân đội Colombia đã bị rơi khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

*Mỹ cùng 19 nước đồng minh thân cận đã nhất trí sẽ tiến hành "các biện pháp ngăn chặn trên biển" nghiêm ngặt hơn để đề phòng Triều Tiên tránh né các lệnh trừng phạt thông qua việc buôn lậu.

Ngoại trưởng Mỹ, ông Tillerson, khẳng định Mỹ và các nước đồng minh không muốn can thiệp vào các hoạt động vận chuyển hợp pháp, song cần phải có biện pháp ngăn chặn những hành vi chuyển hàng giữa các tàu thuyền với nhau ở trên biển để né tránh lệnh trừng phạt.